Tạo đồng thuận trong hành động
Giadinh.net - Ngày 25/6, Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai các Kết luận 42-KL/TW, 43-KL/TW, 44-KL/TW ngày 1/4/2009 của Bộ Chính trị về công tác y tế và công tác DS-KHHGĐ.
Phát huy nội lực, nắm bắt cơ hội
![]() |
|
Ông Phùng Hữu Phú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Chí Cường). |
![]() |
|
Nhờ sự quan tâm chỉ đao sâu sát, công tác y tế và dân số đã được cải thiện ngày càng tốt hơn (Ảnh: Chí Cường - Dương Ngọc). |
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cũng cho biết, bên cạnh những thành công trên, công tác y tế hiện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh hiện nay. Để thực hiện tốt các Kết luận 42, 43, 44 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng đã đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp thực hiện và đề xuất 5 vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới. Thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên ngành y tế, Bộ trưởng bày tỏ sự cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác y tế. Bộ trưởng khẳng định, ngành Y tế sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng và nắm bắt cơ hội phát triển để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đưa công tác y tế đạt được các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
|
Các chỉ số dịch vụ y tế và sức khỏe nhân dân được cải thiện
Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%; tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi còn 16%o trẻ đẻ sống (đạt mục tiêu năm 2010); Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi là 25,9%o trẻ đẻ sống (mục tiêu 2010 là dưới 25%o); tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) đạt 20,2% (2008) và khả năng đạt mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng vào năm 2010 (dưới 20%) trước 2 năm; Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế chăm sóc đạt 97%; phụ nữ có thai được quản lý và tiêm phòng uốn ván (2 mũi) đạt 92,6%; tỷ suất chết mẹ giảm còn 75/100.000 trẻ đẻ sống; tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai đạt 78%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2007 đạt 11,62%o (giảm 0,5%o) so với năm 2006). Với các kết quả về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm 2/3 tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trước 2015 và có thể hoàn thành mục tiêu giảm 3/4 tỷ lệ chết bà mẹ. |
Sau khi nghe đầy đủ thực trạng của công tác y tế - dân số, thay mặt Ban Tuyên giáo TƯ, ông Phùng Hữu Phú khẳng định, trong năm 2008, 2009, Đảng và Nhà nước liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác y tế và dân số, thể hiện sự nhất quán coi việc quan tâm đến sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ông Phùng Hữu Phú đề nghị lãnh đạo các UBND, Ban Tuyên giáo, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành mang tinh thần, quyết tâm, nhận thức nhất quán này của Bộ Chính trị để truyền đạt một cách sâu rộng nhất đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, xây dựng quyết tâm và ý thức trách nhiệm chung của toàn xã hội đối với nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cộng đồng và công tác DS- KHHGĐ. Đồng thời, đề nghị cụ thể hóa các đề xuất, giải pháp, nhiệm vụ mà Bộ Y tế đưa ra, tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình thật cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của từng địa phương; quyết tâm thực hiện chỉ tiêu mà Quốc hội giao cho trong năm nay.

