Tên cướp trả giá sau 12 năm lẩn trốn
GiadinhNet - Ngày 17/1, TAND TP Hải Phòng cho biết, đã tuyên phạt bị cáo Phùng Tiến Thành (SN 1986, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) 12 năm tù về tội “giết người, cướp tài sản”.

Đối tượng Thành tại phiên xử. Ảnh: TL
Theo xác minh của Công an TP Hải Phòng, tối 18/5/2004, Thành cùng nhóm bạn thuê một nhà nghỉ trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để bàn kế hoạch đi cướp xe máy của những người hành nghề xe ôm đem bán lấy tiền nhằm phục vụ nhu cầu ăn chơi. Rạng sáng 19/5/2004, chúng đến đường Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) tìm và lừa được anh Phạm Văn Rắc (SN 1954, ở ngõ 92, đường Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, hành nghề xe ôm) thuê chở về khu vực Quán Nải (phường Dư Hàng Kênh).
Tại đây, anh Rắc bị các đối tượng này dùng dao chém vào vai, đâm vào lưng để cướp xe máy. Trúng liền hai nhát đâm, chém của nhóm cướp, anh Rắc đành để những đối tượng cướp xe tháo chạy. Anh Rắc được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn nhưng nạn nhân này bị mất 70% sức lao động.
Sau khi gây án, nhóm cướp mang chiếc xe máy đến hiệu cầm đồ trên địa bàn quận Lê Chân thế chấp lấy 2,7 triệu đồng đem ăn tiêu. Chỉ trong thời gian ngắn, 3 đối tượng trong nhóm cướp đã bị bắt và bị TAND TP Hải Phòng xét xử, tuyên phạt các mức án từ 12 năm, chung thân về các tội giết người, cướp tài sản. Trong khi đồng bọn sa lưới thì Phùng Tiến Thành đã tẩu thoát và chỉ bị bắt vào cuối năm 2015.
Tại phiên tòa, Thành đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xác định Thành giữ vai trò cảnh giới, không phải đối tượng chủ mưu nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm tù về các tội “giết người, cướp tài sản”.
H.Châu - V.Văn/Báo Gia đình & Xã hội