Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

| Pháp luật

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Đó là ngày 22/1/2024, Hà Nội thời điểm cận Tết cổ truyền trời se lạnh. Trực ban Công an quận Thanh Xuân nhận được trình báo về một vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình.

Vụ việc xảy ra ở một căn nhà trọ cao tầng, có nhiều người sinh sống. Khu nhà này chỉ có một lối vào, tại tầng để xe được lắp camera giám sát, cổng có khóa từ rất chắc chắn. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra thì chiếc camera dưới tầng 1 tòa nhà đã bị ai đó phá hỏng. Cánh cửa cũng không có dấu hiệu cạy phá.

Tài sản bị mất là một chiếc xe hiệu Honda Vison mầu đen của người đang sinh sống tại tòa nhà.

Các trinh sát Công an quận Thanh Xuân tiến hành rà soát, phát hiện một đoạn ghi của camera ngoài đường cho thấy hình ảnh người đang ông cao khoảng 1m70 dắt chiếc xe bị mất cắp ra khỏi tòa nhà. Người này mặc áo khoác, đội mũ trùm và đeo khẩu trang kín mặt, không thể nhận dạng. Điều đặc biệt là đối tượng khi dắt xe ra khỏi nhà đã quay lại đóng cửa cẩn thận.

Những hành động đó đưa các điều tra viên đến một nhận định, kẻ trộm nhiều khả năng là người sinh sống tại chính dãy trọ trên.

Khi lên danh sách hiềm nghi, công an thấy nổi lên hai đối tượng, một kẻ từng có 3 tiền án về tội danh trộm cắp, các di biến động thời gian gần đây cũng rất bất thường. Kẻ còn lại là Hoàng Minh Hào (SN 2004, trú tại Kép, Lạng Giang, Bắc Giang).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ- Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường gây án của Hào (ảnh tư liệu)

Sau khi xác mình, Công an quận Thanh Xuân tập trung vào đối tượng tên Hào. Theo chủ nhà trọ, Hào đã thuê phòng ở đây được một thời gian. Kể từ khi vụ mất trộm xe máy xảy ra, Hào không quay lại nhà trọ nữa. Tại quê nhà, Hào cũng "mất tích". Người thân, bạn bè của đối tượng không biết Hào đi đâu, làm gì.

Các dữ liệu thu thập được cho thấy Hào di chuyển về khu vực bến xe khách Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tới đây, đối tượng thuê nhà nghỉ để ở, tuy nhiên mỗi nơi, Hào chỉ ở một ngày, sau đó lại đổi chỗ. Gã thanh niên này cũng không sử dụng chiếc xe máy bị mất mà thường xuyên đi bộ. Điều này có thể do đối tượng đã tẩu tán tang vật để lấy tiền.

Tại thời điểm này cho đến quan Tết, dù rất cố gắng nhưng bóng dáng Hào đã hoàn toàn "mờ đi".

Qua Tết, các trinh sát bất ngờ "lần" được Hào khi đối tượng này xuất hiện tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Lần này, các anh thấy đối tượng sử dụng một xe máy hiệu Honda Vision mầu đen có nhiều điểm trùng khới với chiếc xe bị mất tại Thượng Đình.

Kế hoạch vây bắt đối tượng được triển khai nhanh chóng. Khi Hào đang di chuyển trên đường thì bị Công an quận Thanh Xuân vây kín, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mình đã gây ra vụ trộm xe máy ở Thương Đình vào ngày 22/1/2024. Lý do là vì không có công ăn việc làm, bị chủ nhà đòi tiền trọ nên "áp lực".

Tiến hành kiểm tra chiếc xe máy, công an bất ngờ phát hiện số khung, số máy không trùng khới với tang vật vụ trộm ở Thượng Đình. Điều đặc biệt, khi bóc mảng decan trên xe đã lộ ra lớp sơn thật của xe là mầu đỏ. Rõ ràng, đây là chiếc xe khác, không phải tang vật vụ án ở Thượng Đình.

Để làm rõ nguồn gốc, các điều tra viên đã tiến hành thẩm vấn Hào, khi yêu cầu đối tượng đưa toàn bộ giấy tờ trong người ra để kiểm tra, công an phát hiện có căn cước công dân, thẻ tín dụng của một cô gái tên là Lê Thùy L(SN 2003, trú tại Thường Xuân, Thanh Hóa).

Hào khai, chiếc xe này gã mượng từ một "bà chị" xã hôi. Tuy nhiên, bị hỏi "xoáy", đối tượng lại bảo do chị L giao để mình sử dụng. Hào "lý lẽ" vì thời gian nghỉ Tết, chị L không có nơi gửi xe nên mới đưa cho gã nhờ trông giữ hộ. Về mối quan hệ với người con gái tên L, lúc thì Hào khai quen trực tiếp, khi gã lại bảo quen qua người yêu mình.

Sự bất nhất trong lời khai, nét mặt có vẻ lo lắng, sợ hãi của Hào khiến các điều tra viên "giật mình". Với kinh nghiệm dày dạn đối mặt với đủ loại tội phạm, các anh bắt đầu mường tượng ra một "sự thật" khác phía sau chiếc xe máy không biển kiểm soát mà Hào đi và "đống" giấy tờ của cô gái mang tên Lê Thùy L.

(Còn nữa)

Clip đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH Hoàng Lê (TP. Hải Dương) trong đêm

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.