Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc

Thứ năm, 07:01 26/01/2023 | Đời sống

GĐXH – Tết Quý Mão không phải là cái Tết đầu tiên Trung tá Đặng Văn Tuấn – Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải – đón Tết cùng các cán bộ, chiến sĩ tại cực Tây Tổ Quốc. Với Trung tá Tuấn, A Pa Chải như là ngôi nhà thứ hai của anh, với tình nghĩa quân dân như tình thân ruột thịt trong gia đình.

A Pa Chải là một bản thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trước đây, khi chưa tách và lập ra bản Tá Miếu thì A Pa Chải là bản cực tây trên đất liền của miền bắc Việt Nam. Khi bản Tá Miếu được lập mới, tách ra từ A Pa Chải, thì điểm cực Tây - mốc giới 3 nước nằm hoàn toàn trong địa giới bản Tá Miếu. 

A Pa Chải trong tiếng Hà Nhì có nghĩa là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Nơi đây chủ yếu có người Hà Nhì và một số dân tộc thiểu số khác sinh sống. Nằm ở phía tây tây bắc bản A Pa Chải cách khoảng 8 km theo đường chim bay là đỉnh Khoan La San thuộc dãy Pu Đen Đinh cao 1.864 m so với mực nước biển. Đây cũng là điểm cao đặt cột mốc số 0 có tọa độ 22°23'53"N 102°8'51"E, là giao điểm đường biên giới 3 nước Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Nơi này được mệnh danh là "1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe thấy".

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 1.

Cột mốc giao điểm biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc.

Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên) đóng quân trên địa bàn xã Sín Thầu, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 38,281 km, với 16 mốc quốc giới, tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc, trong đó có cột mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam – Lào - Trung Quốc. 

Trò chuyện với chúng tôi vào ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, Trung tá Đặng Văn Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết, năm nay anh về ăn Tết sớm với gia đình, họ hàng ở quê hương Nam Định. Đúng ngày 28 Tết, trong khi nhà nhà, người người rậm rịch mai, đào, bánh chưng, kẹo mứt chuẩn bị đón năm mới sang thì anh lại chia tay vợ con để trở lại với cực Tây Tổ Quốc.

Trung tá Tuấn chia sẻ: "Năm nay đồn chúng tôi trực 50% quân số, duy trì nghiêm túc kế hoạch trực Tết, tổ chức đón Giao thừa, chào cờ chủ quyền; thăm hỏi, chúc Tết chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Đón Tết ở biên cương không còn xa lạ đối với những cán bộ, chiến sĩ đã 3 năm liên tục không đón Tết ở gia đình nhưng với những tân binh 18 tuổi thì đây vừa là một kỷ niệm không thể quên trong đời quân ngũ, vừa là niềm tự hào của những người con Việt Nam đang vững tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân vùng biên viễn".

Trung tá Đặng Văn Tuấn cho biết thêm, trong năm 2022 vừa qua, Đồn biên phòng A Pa Chải đã lập được nhiều chiến công nổi bật như chủ trì bắt giữ 2 đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ là 144.000 viên ma túy tổng hợp, 02 bánh hê rô in. Đơn vị đã tuyên truyền vận động 351 hộ dân với 1.500 nhân khẩu trên địa bàn tích cực tố giác tội phạm không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do và hoạt động tôn giáo trái phép. Tình hình an ninh nông thôn được kiểm soát tốt. Đơn vị cũng triển khai và tốt làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào địa bàn.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng A Pa Chải còn cử hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tham gia giám sát phía Trung Quốc xây dựng hàng rào trên biên giới theo đúng hiệp định đã được ký kết giữa hai Nhà nước. Hiện nay huyện Mường Nhé có 11 xã, trong đó xã Sín Thầu là một trong hai xã không có hoạt động di cư tự do và hoạt động tôn giáo trái phép.

Đơn vị còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con nhân dân phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương như mô hình quản lý và bảo vệ rừng, mô hình làm lúa nước hai vụ, mô hình trồng cỏ chăn nuôi gia súc tập trung. Qua đó đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo (trên địa bàn hiện nay còn 76 hộ nghèo = 21%; 61 hộ cận nghèo = 17%). Năm 2022, xã Sín Thầu là xã đầu tiên trong huyện Mường Nhé được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tết tại Đồn Biên phòng A Pa Chải ấm áp tình quân dân với bánh chưng, đào rừng khiến cho những người lính trẻ cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà. Đúng sáng mùng 1 Tết (22/01/2023), Trung tá Đặng Văn Tuấn đã cùng với các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại cột mốc giao điểm biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc, nơi cách Đồn Biên phòng A Pa Chải hơn 10km đường rừng, để chúc mừng năm mới. 

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng nơi cực Tây Tổ Quốc, Trung tá Đặng Văn Tuấn xúc động nói: "Thay mặt cho Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, tôi xin được gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Nhé; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xã Sín Thầu cùng toàn thể đồng chí, đồng đội và nhân dân cả nước trong năm qua đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi có mặt ở nơi đây để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".

Trung tá Đặng Văn Tuấn chúc mừng năm mới Quý Mão tại cột mốc giao điểm biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc.


Dưới đây là một số hình ảnh những ngày Tết Quý Mão tại Đồn Biên phòng A Pa Chải và điểm cực Tây Tổ Quốc:

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 3.

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 4.

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 5.

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 6.

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 7.

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 8.

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 9.

Tết đặc biệt của những người lính áo xanh nơi cực Tây Tổ Quốc - Ảnh 10.

 

Quang Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 8 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top