Tết Giáng sinh đến Việt Nam từ bao giờ?

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Lễ Giáng sinh. Trên các con phố của Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, không khí Giáng sinh đang tràn ngập ở khắp mọi nơi, trên mỗi ngả đường và trên khuôn mặt của mỗi người.

Lễ Giáng Sinh hay còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê su sinh ra đời, theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo. Nó được cử hành chính thức vào 25/12 nhưng thường được mừng từ tối 24/12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm.
Ông già Noel cùng cỗ xe tuần lộc rất lớn trên đường phố.

Ngày lễ Giáng sinh không có nguồn gốc từ Việt Nam, nó là ngày lễ của những người theo Kitô giáo như: Công giáo, Tin lành. Đạo Công giáo du nhập vào Việt Nam từ năm 1533 và đến nay đã trở thành một trong những tôn giáo có số lượng tín đồ đông đảo.

Được biết lễ Giáng sinh lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam là do một người phụ nữ chủ toạ, đó là bà Maria Mađêlêna Minh-Đức Vương Thái Phi. Bà Minh-Đức là vợ Chúa Nguyễn Hoàng, mẹ của Hoàng Tử Nguyễn Phúc Khê, tước hiệu Vương Phi, được đứng đầu hàng Thứ phi.

Được biết lễ Giáng sinh lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam là do một người phụ nữ chủ toạ, đó là bà Maria Madelena Minh-Đức Vương Thái Phi. Bà Minh-Đức là vợ Chúa Nguyễn Hoàng, mẹ của Hoàng Tử Nguyễn Phúc Khê, tước hiệu Vương Phi, được đứng đầu hàng Thứ phi.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Noel, các con phố ở trung tâm Sài Gòn được trang hoàng lộng lẫy thu hút hàng nghìn người đổ về tham quan mỗi đêm.

Năm 1625, đã ngoài 50 tuổi, bà gia nhập đạo Công giáo tại Thuận Hóa do giáo sĩ Francisco di Pina rửa tội cho bà với tên Thánh là Maria Madelena, có sự chứng kiến của giáo sĩ Đắc Lộ. Cuộc đời và sự nghiệp rao giảng Tin Mừng của bà Minh-Đức đã được sử gia Phạm Đình Khiêm nghiên cứu và cho ra mắt cuốn “Minh-Đức Vương Thái Phi” (xuất bản 1957). Bà đã có 24 năm lo giảng đạo, làm việc tông đồ mở mang nước Chúa để lại tấm gương nhân đức chiếu rạng khắp triều đình. Hành động của bà ảnh hưởng lớn đến dân chúng và danh tiếng bà luôn ghi dấu trong sử sách. Bà còn được các giáo sĩ truyền giáo coi như linh hồn của đạo Công giáo thời bấy giờ.

Nếu như một vài năm trước đây Giáng sinh chỉ là ngày lễ của những người theo đạo Công giáo hay Tin lành, thì hiện nay nó đã được nhiều người chấp nhận và coi như hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng chung, mà chủ yếu là giới trẻ.

Nếu như một vài năm trước đây Giáng sinh chỉ là ngày lễ của những người theo đạo Công giáo hay Tin lành, thì hiện nay nó đã được nhiều người chấp nhận và coi như hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng chung, mà chủ yếu là giới trẻ.

Các cửa hàng lớn nhỏ tại trung tâm thành phố đều trang trí mặt tiền rực rỡ với những ông già Noel, cây thông, trái châu... Một số cửa hàng thời trang cho tất cả manơcanh đồng loạt đội chiếc mũ đỏ quen thuộc của ông già Noel để thu hút sự chú ý của khách hàng. Giai điệu Giáng Sinh vang lên rộn rã trên nhiều đường phố. Các khách sạn lớn, trung tâm mua sắm, khu phố Tây... là những nơi có nhiều người nước ngoài lui tới nên việc chuẩn bị Giáng sinh còn nhộn nhịp hơn với các chương trình giải trí, khuyến mại... đầy hấp dẫn.

Lễ Giáng sinh ở Việt Nam hiện nay đã trở thành một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang 25/12. Những ca khúc về Giáng Sinh vang lên rộn rã trên nhiều đường phố. Các khách sạn lớn, trung tâm mua sắm, khu phố Tây... những nơi có nhiều người nước ngoài lui tới nên việc chuẩn bị Giáng sinh còn nhộn nhịp hơn với các chương trình giải trí đầy hấp dẫn.

Điểm danh những cây thông Noel độc ở Hà Nội - 3

Trong những ngày này, cây thông Nô-en được trang trí ở nhiều nơi, có thể là cây nhân tạo làm bằng nhựa, hoặc cây thật thường là thông ba lá hoặc thông đuôi ngựa.

Điểm danh những cây thông Noel độc ở Hà Nội - 5
Trên cây, người ta thường treo các đồ trang trí nhiều loại nhưng thường có những cặp chuông, dây giả tuyết, những chiếc ủng, các gói quà tượng trưng và đèn trang trí giống như các nước phương Tây.
Trong đêm Giáng Sinh, những đôi tình nhân âu yếm tặng quà cho nhau, trẻ em háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noel, gia đình bè bạn rủ nhau hội hè, yến tiệc, hát karaoke,... và đặc biệt là những người Công Giáo thì chuẩn bị tham dự thánh lễ tại thánh đường giáo xứ hoặc giáo họ của mình.

Trong đêm Giáng Sinh, những đôi tình nhân âu yếm tặng quà cho nhau, gia đình, bè bạn rủ nhau hội hè, yến tiệc, hát karaoke... và đặc biệt là những người Công Giáo thì chuẩn bị tham dự thánh lễ tại thánh đường giáo xứ hoặc giáo họ của mình.

Trẻ em được cha mẹ đưa đến các khu vui chơi và háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noel.Trẻ em được cha mẹ đưa đến các khu vui chơi và háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noel.

Các bạn trẻ vui vẻ với những phụ kiện của lễ giáng sinh.

Những bộ quần áo kiểu dáng ông già Noel ngộ nghĩnh dành cho trẻ nhỏ và cả người lớn được bày bán khắp nơi.
Cửa hàng thời trang mùa giáng sinh.

Các cửa hàng trang hoàng lộng lẫy nhằm thu hút khách hàng trong dịp này. Các chương trình khuyến mãi giảm giá hay kèm quà tặng hấp dẫn khác cũng được đưa ra nhằm tăng doanh thu.

Rất nhiều người nước ngoài đón giáng sinh tại Việt Nam và thực sự thích không khí ấm cúng, yên bình nhưng không kém phần sôi động.

Rất nhiều người nước ngoài đón giáng sinh tại Việt Nam và thực sự thích không khí ấm cúng, yên bình nhưng không kém phần sôi động ở đây.

LD (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Pháp luật -

GĐXH - Công an xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ Đoàn Quý Hợi (SN 1983), trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ gần 3 tạ pháo hoa nổ được đóng gói cẩn thận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.