Tết Nguyên Đán: Tàu tăng toa, xe tăng chuyến
Giadinh.net - Những ngày áp Tết, điều lo lắng của không ít người là chuyện xe cộ. Nắm được cơ hội này, các nhà ga, bến xe đã có kế hoạch tăng chuyến, thêm toa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
>> Tết Mậu Tý: Giá vé xe tăng từ 20 - 60%
>> Tết Mậu Tý: Giảm 53% giá vé máy bay cho bộ đội, công an, giáo viên, SV
Đây cũng là thời điểm “hốt bạc” của các nhà kinh doanh vận tải hành khách.
Kiểm soát xe trước khi xuất bến
Trao đổi với PV GĐ&XH sáng 22/1, ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc Xí nghiệp Quản lý bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phục vụ đi lại trong đợt Tết Nguyên đán, Cty Quản lý bến xe Hà Nội đã tổ chức lại công tác kiểm soát, bán vé, chỉnh trang bến xe. Tại bến xe Giáp Bát, Cty đã đầu tư hơn 5 tỉ đồng trải thảm lại toàn bộ mặt sân của bến, chỉnh trang lại biển báo giao thông và thắt chặt kiểm soát, đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn cho hành khách vào bến, lên xe.
Vẫn theo ông Thành, tất cả các cán bộ nhân viên bến xe sẽ không nghỉ Tết, phục vụ liên tục. Trong 3 ngày Tết âm lịch sẽ cắt cử nhau luân phiên, đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân qua bến luôn được thông suốt. Theo kế hoạch, vào dịp Tết, nhu cầu xe khách sẽ tăng lên khoảng 30 - 40% so với ngày thường, từ 850 xe/ngày lên 1.200 xe/ngày, đặc biệt với các tuyến vận tải khách dưới 500km đi các tỉnh miền Trung và Bắc Bộ. Xác định được nhu cầu trên, bến xe Giáp Bát đã tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị vận tải tăng chuyến, tăng xe, kiên quyết giải toả khách trong ngày, không để hành khách phải ở lại qua đêm.
Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc hành khách không bị “nhồi nhét”, bến xe Giáp Bát đã yêu cầu các chủ xe ký cam kết không chở quá số ghế quy định, không ép khách, nâng giá vé quá quy định, không được sử dụng vé của đơn vị vận tải giao cho bến để sử dụng ngoài xe trên bến. “Chúng tôi kiên quyết chỉ đạo bộ phận điều độ không cho đăng tài các phương tiện không đủ tiêu chuẩn theo quy định được xếp khách”, ông Thành cam kết.
Tàu Tết: tăng chuyến, không tăng giá
Bến xe Giáp Bát đã ký kết với công an quận Hoàng Mai, Phòng CSHS, công an phường tiến hành tuần tra kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra các hiện tượng trộm cắp, móc túi, đánh nhau xảy ra trong bến. Trung tá Lê Văn Sơn, đội Cảnh sát Trật tự, công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), đơn vị túc trực thường xuyên tại bến xe Giáp Bát để hướng dẫn, tuần tra kiểm soát cho hay: Thời điểm đông hành khách đi lại nhất là sau ngày 20 Tháng Chạp, tuy nhiên, đơn vị vẫn chia tách cán bộ thay phiên nhau trực liên tục từ 6h sáng đến 6h tối, đảm bảo đường thông, hè thoáng, tránh ùn tắc giao thông khu vực bến xe, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại cuối năm được an toàn, thuận tiện.
Đối với việc cải tiến thủ tục mua vé tàu Tết năm nay, ông Nguyễn Hữu Bằng – Tổng Giám đốc TCty Đường sắt VN cho hay, năm nay đã áp dụng việc bán vé tàu Tết qua mạng, thanh toán qua thẻ ATM, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Bên cạnh đó, ga Hà Nội cũng tổ chức bán vé tàu chiều từ Nam ra Bắc. Hành khách từ TP HCM chỉ cần gửi bản photo giấy chứng minh thư cho người thân tại Hà Nội mua vé hộ rồi gửi vào cho mình. Khi mua, ga sẽ đề nghị khách điền vào một bản cam kết không bán vé ra chợ đen (có mẫu in sẵn), trong đó ghi tên, địa chỉ và số điện thoại tại Hà Nội. Biện pháp này nhằm giảm áp lực chờ đợi, tạo thuận lợi cho hành khách mua vé tại hai ga trung tâm Hà Nội và Sài Gòn.
Theo ông Huỳnh Cường – Phó Giám đốc Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội, năm nay số đôi tàu tăng 2,5 lần. Riêng tàu TN 19, 20 nếu khách mua vé khứ hồi sẽ được giảm 50% giá vé nhưng không được trả lại. Hai Xí nghiệp vận dụng toa xe Hà Nội và Sài Gòn tăng cường thêm 400 nhân viên phục vụ trên tàu. Công tác kiểm tra cũng được thực hiện gắt gao, chặt chẽ. Giá vé tàu không tăng, TCty cho phép bán thêm ghế phụ với giá bằng 85% giá vé chính.
“Gặp xe nhồi khách, hãy gọi cho tôi !”
Đó là khẳng định của ông ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN, Phó ban Thường trực BCĐ Trung ương thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng về chống xe dù, bến cóc, khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH. Ông Thanh cho hay, Cục này sẽ phối hợp với Sở GTVT, Công an 3 tỉnh là Thanh Hoá, Quảng Nam, Đồng Nai lập chốt kiểm soát giao thông xử lý xe quá tải, nhồi nhét khách trong dịp Tết.
Ông Thanh công khai số “điện thoại nóng” cá nhân của mình cho nhân dân phản ánh kịp thời khi phát hiện xe nhồi khách: 0913.203.558 để kịp thời xử lý.
Tuy nhiên, hành khách cũng lo lắng khi một số doanh nghiệp vận tải đã “hiệp thương” thống nhất tăng giá vé lên đến 20%, trong khi đó, theo tính toán của các chuyên gia Hiệp hội vận tải ôtô VN, giá vé bị ảnh hưởng do xăng dầu tăng giá không quá 10%.
Trao đổi với PV GĐ&XH, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô VN cho hay, Hiệp hội đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải bình ổn giá theo Chỉ thị 18/CT- GTVT của Bộ GTVT và thông tư liên tịch số 68/TTLT-GTVT-TC giữa Bộ GTVT và Bộ Tài chính, cấm tuỳ tiện tăng giá. Đó là, doanh nghiệp được tự kê khai giá cước vận tải, thông báo giá cước đến hành khách và cơ quan quản lý địa phương. Nếu giá cước tăng không phù hợp, cơ quan quản lý giá sẽ yêu cầu điều chỉnh lại.
“Theo quan điểm của tôi, chỉ nên tăng giá cước vận tải khoảng từ 10 - 13% trong dịp Tết và ngày cao điểm để bù lỗ cho chiều về ít khách là hợp lý, nhân dân chấp nhận được”, ông Hùng nói.
Lê Hồng Sơn
Thông báo