Thái Bình: Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả vì chất lượng cuộc sống

| Xã hội

GiadinhNet - Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống DS-KHHGĐ Việt Nam.

TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ
 phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đến dự lễ kỷ niệm có TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể; các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh; cán bộ dân số trên địa bàn toàn tỉnh và đông đảo các cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ qua các thời kỳ đã về tham dự.

Sau bài diễn văn của đồng chí Giám đốc Sở Y tế về ngọn nguồn và ý nghĩa Ngày Dân số Việt Nam 26/12, bà Nguyễn Thị Huê – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt công tác dân số tỉnh Thái Bình trong 50 năm qua.

Báo cáo nêu rõ: Trong 50 năm, công tác DS-KHHGĐ Thái Bình có những lúc thăng trầm khi bộ máy tổ chức hết sáp nhập rồi chia tách. Nhưng với sự kiên trì, bền bỉ và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với một hệ thống giải pháp cụ thể đã làm cho công tác DS-KHHGĐ của tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
 
Nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ về qui mô gia đình ít con đã có chuyển biến rõ rệt. Số sinh và số người sinh con thứ ba trở lên hàng năm giảm. Số xã, phường, thị trấn, số thôn, làng, tổ dân phố không có người sinh con thứ ba trở lên ngày càng nhiều. Qui mô dân số tăng chậm lại, thậm chí một số xã, phường, thị trấn không tăng. Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
 
Năm 1961, năm mở đầu cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong cả nước, tỷ lệ sinh của Thái Bình là 4,7%, số con một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 6 con. Đến năm 2010, tỷ lệ sinh đã giảm xuống còn 1,4% số con một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,01 con. 10 năm qua duy trì mức sinh thay thế; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2010 đạt 0,85%; tỷ suất sinh thô; tỷ lệ sinh con thứ 3 đều giảm; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai tăng 78,9%; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng giảm xuống 18,0%.
 
Chất lượng dân số từng bước được cải thiện, tuổi thọ trung bình đạt 75 tuổi, thu nhập bình quân theo đầu người tăng, năm 2010 đạt 850 USD. Thái Bình cũng là một trong 9 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2002.

Tại lễ kỷ niệm đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg của Thủ tướng về Chiến lược Dân số/Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện dân số, sức khỏe sinh sản.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS. Dương Quốc Trọng đánh giá cao những kết quả mà công tác dân số Thái Bình đạt được trong 50 năm qua và nhấn mạnh Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác Dân số/Sức khỏe sinh sản.

Điều đó cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với công tác dân số. Tuy nhiên, đồng chí Tổng cục trưởng cũng nêu lên 4 vấn đề mà công tác dân số Thái Bình cần quan tâm trong thời gian tới: Thứ nhất, tỷ lệ người cao tuổi Thái Bình hiện đứng đầu cả nước (năm 2009 chiếm 14%, cả nước 9%) nên chỉ số già hóa ở Thái Bình cũng cao nhất cả nước, do đó nếu quá chú trọng đến việc giảm sinh sẽ không duy trì được cơ cấu dân số vàng.
 
Thứ 2, trong 10 năm qua, số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tăng (năm 2010 là 2,01 con), do vậy phải luôn duy trì được mức sinh thay thế. Thứ 3, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh cao (113 bé trai/100 bé gái), vì thế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thứ 4, trong chương trình hành động của tỉnh nêu 5 vấn đề ưu tiên nhưng vấn đề nâng cao chất lượng dân số cần sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành.

Thay mặt UBND tỉnh, bà Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh - cảm ơn sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, Tổng cục DS-KHHGĐ; các cấp, các ngành trong tỉnh, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá  nhân có sự đóng góp hết sức to lớn và đáng trân trọng vì sự nghiệp dân số của tỉnh nhà trong nhiều năm qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Mặc dù công tác DS-KHHGĐ Thái Bình đã đạt được kết quả cao, song công tác DS-KHHGĐ của Thái Bình đang còn vô vàn khó khăn và thách thức. Vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế-xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhất là toàn ngành dân số cần tập trung chỉ đạo và đầu tư hơn nữa, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh thực hiện tốt chương trình DS-KHHGĐ, góp phần duy trì mức sinh, nâng cao chất lượng dân số và cơ cấu dân số hợp lý trong thời gian tới.

Tại Lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trao tặng bức trướng cho hệ thống ngành DS-KHHGĐ tỉnh mang dòng chữ: “Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả vì chất lượng cuộc sống”; Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 25 cá nhân và 1.000 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân số Việt Nam. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến; tặng bằng khen và thưởng 10 triệu đồng cho xã An Bồi  không có người sinh con thứ 3 trở lên năm  2010 theo Quyết định số 07/UBND tỉnh.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

TS. Dương Quốc Trọng trao bằng khen của Bộ Y tế
cho các tập thể có thành tích xuất sắc tỉnh Thái Bình
Bà Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số
tỉnh - phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo tỉnh trao bức trướng cho Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Đoàn xe tuyên truyền.

Nguyễn Mạnh Cường
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình)

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến với nhiều tầng, nhiều cấp trung gian. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này lên tới gần 560 tỷ đồng.

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Thời sự -

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú có hoạt động vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn. Một số khu vực chưa có hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định và không nằm trong quy hoạch cơ sở sản xuất, bãi tập kết, xử lý chất thải.

Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Giáo dục -

GĐXH - Bộ GD&ĐT đề xuất Tiếng Anh là môn học Ngoại ngữ 1 bắt buộc từ lớp 1. Học sinh có thể học thêm Ngoại ngữ 2 từ lớp 6, kết thúc ở bất kì lớp nào tùy theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.