Thận trọng khi dùng trà dưỡng sắc
GiadinhNet - Năm nay nhiều quán giải khát đưa trà giải khát dưỡng sắc vào thực đơn kinh doanh.
Đánh trúng tâm lý
Hầu hết loại nước giải nhiệt dưỡng sắc tự chế theo các công thức nước uống dân gian, khai thác từ nguồn thảo mộc thiên nhiên, rau củ quả tươi sấy khô, hãm với nước sôi, uống nóng hoặc lạnh. Có loại lạ như một quả tú cầu, gồm những lá trà cuốn lại, ở giữa nén hoa hồng, hoa cúc, hoa nhài... Khi hãm với nước sôi là nở bung thành hoa trong ly có màu hồng, vàng, xanh nhạt rất đẹp, vị ngọt hậu, thơm ngát hương hoa, với lời giới thiệu làm thanh nhiệt, đẹp da, dưỡng sắc. Chị em còn truyền tai nhau nhiều bài dưỡng sắc, đẹp da khác nữa như đậu rang 7 loại, bán với giá 50.000 – 70.000 đ/kg, nấu lên thành trà nước (nóng/lạnh) dưỡng da, nhuận sắc. Trên mạng còn giới thiệu nhiều loại trà được coi là dưỡng sắc, đẹp da, chữa bệnh... được tìm kiếm trong mùa nóng khác như hồng trà chanh nấu nước mạch môn, trà sữa dừa, trà xanh pha với nước mơ, táo. Có những loại trà gồm nhiều loại nụ hoa hồng, hoa nhài, hoa atisô... tạo thành.
Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang (Giám đốc điều hành hệ thống siêu thị Big C), hiện cứ 10 người mua nước giải khát thì 6 người chọn nước không có ga (như nước trái cây, trà thảo mộc, sữa tươi, nước khoáng...). Chính vì đánh trúng tâm lý muốn khỏe, đẹp, phòng bệnh tật nên người tiêu dùng rất thích.
Theo bác sĩ Trần Văn Thuấn, các loại thảo dược trên dễ uống, mát lạnh (nhờ bỏ đá), thanh nhiệt, lợi tiểu cho cơ thể, chủ yếu là giải độc cho gan, lại ít ngọt nên phù hợp với nhiều người. Thầy thuốc ưu tú Trần Văn Bản (Phó Chủ tịch TƯ Hội Đông y Việt Nam) cho rằng, các loại nước thanh nhiệt mùa nóng dùng đúng thì tốt cho sức khỏe, nhưng quan trọng là phải đảm bảo sạch sẽ, nếu được đun sôi sẽ an toàn hơn là uống tươi sống.
![]() |
Cảnh giác chiêu quảng cáo làm đẹp da
Ông Bản cho rằng, các loại trà dưỡng sắc, đẹp da ở các hàng quán là do người bán chạy theo kinh doanh, nói quá lên, đánh vào tâm lý chị em muốn trẻ đẹp. Trong Đông y có những bài thuốc dưỡng da, đẹp sắc nhưng không đơn giản như các món trà dưỡng sắc ngoài quán, mà phải được bác sĩ đông y kê đơn, uống và điều trị tận gốc bên trong cơ thể mới hiệu quả.
Bác sĩ Trần Văn Thuấn cho rằng, các thứ hoa, lá dưỡng sắc kể trên có công dụng chính là làm mát da, dịu huyết áp, an thần, thanh nhiệt, mát cổ họng, lợi tiểu tạo cảm giác ngon miệng, dễ tiêu hoá thức ăn, giải trừ mệt mỏi... Còn việc làm đẹp da, dưỡng sắc, chống lão hóa thì chưa có sách hay cơ quan chuyên môn nào xác thực về hiệu quả. Đa số nước giải nhiệt đều tốt cho sức khoẻ, rất hấp dẫn vì ngon miệng và rẻ, nhưng cần đảm bảo được chế biến sạch, giữ gìn bảo quản tốt, không có mùi vị lạ... Cũng cần cảnh giác với các loại nước sinh tố trái cây giá rẻ ở các hàng quán bởi gần đây có loại “nước cốt hoa quả” rẻ tiền, làm từ hóa chất, không tốt cho sức khỏe. Nếu không giám sát được chất lượng nước sinh tố trái cây ở các hàng quán thì không nên dùng.
Ông Trần Văn Bản cho biết thêm, các đồ uống công nghiệp thường kèm theo là các chất tạo màu thực phẩm, chất phụ gia, chất tạo ngọt, bảo quản... không đảm bảo an toàn. Vì thế, những người có bệnh về đường ruột, máu huyết (có khả năng tạo ra các cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu, đang dùng thuốc làm tan máu đông...) thì càng không nên dùng. Người dân bình thường cũng không nên uống nhiều, nhất là những loại trà pha chế từ các hóa chất không rõ nguồn gốc vì dễ gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe. Các tác hại do nước uống không rõ nguồn gốc gây ra thường không có triệu chứng ngay nên người dân không ý thức hết mức độ nguy hiểm.
|
Theo Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam, mặt hàng nước giải khát vài năm nay có xu hướng quay về với thiên nhiên. Có tình trạng này là do người tiêu dùng trước đây tưởng nước ngọt có ga bổ, ngon, mát, nhưng khi được các nhà khoa học, dinh dưỡng khuyến cáo loại nước này không có các thành phần dinh dưỡng cần thiết, uống thường xuyên sẽ gây no giả tạo thì người tiêu dùng tự bỏ dần. |
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 58 phút trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Tại sao Ferrolip Kids được tin dùng cho trẻ lười ăn thịt cá?
Sống khỏe - 1 ngày trướcVới trẻ kén ăn, mẹ không chỉ lo con thiếu sắt, thấp bé, xanh xao mà còn luôn vất vả mỗi ngày để giúp con bổ sung sắt dự phòng. Đây cũng là lý do gần đây nhiều mẹ bỉm chia sẻ về Ferrolip Kids – dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt được nhận xét là "vị thơm ngon, dùng nhàn tênh".
Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đi khám vì hội miệng, người đàn ông đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm tổn thương thực quản nguy hiểm.
Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
