Tháng 6: Đi viện ngay khi sốt cao, đau đầu ngày nóng
GiadinhNet - Tháng 6, cả người lớn và trẻ em nếu đau đầu, ngây ngấy sốt, sốt cao, khắp người nhức mỏi thì chớ chủ quan vì có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh gây chết người.
Sốt cao
Nắng nóng từ tháng 6 – 8 khiến rất nhiều người bị sốt cao, đau đầu, nhức đau khắp người, cần nghĩ ngay là sốt virus, siêu vi, sốt dịch. Nguyên nhân gây bệnh là do vi rút sống ký sinh trên đường hô hấp và đường tiêu hóa… xâm nhập vào cơ thể.
Sốt virus khiến bệnh nhân người lớn sốt cao, kèm đau đầu khủng khiếp. Trẻ em đau đầu nhưng vẫn tỉnh táo, không vật vã như người lớn, nhưng do đau nhức toàn thân khiến trẻ quấy khóc.

Người lớn mắc sốt virus sẽ đau đầu khủng khiếp. Ảnh minh họa.
Sốt virus tăng mạnh vào mùa hè, mùa mưa, với các triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi ngày càng nặng, sốt cao tới 39 - 41 độ C, kèm mệt mỏi. Bệnh không nguy hiểm, nhưng hay bị bội nhiễm nếu không được điều trị dứt điểm. Nếu không chữa trị kịp thời từ 1-2 ngày đầu, bệnh sẽ trầm trọng và có thể bị rối loạn tiêu hóa với tiêu chảy (1-2 ngày), nổi hạch đầu, mặt, cổ và sờ thấy đau.
Mắt có thể đỏ, chảy nước mắt, có dử mắt vì viêm kết mạc. Nôn nhiều lần, nhất là sau khi ăn. Hoặc phát ban sau 2 – 3 ngày sẽ phát ban mới đỡ sốt. Nếu triệu chứng ho không giảm phải uống kháng sinh theo y lệnh. Sau 3-5 ngày sẽ giảm dần, người bệnh sẽ khỏe trở lại.
Lưu ý khi bị sốt virus:
- Bệnh sốt virus cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời vì là bệnh dễ lây. Không nên cho trẻ tiếp xúc với người bị sốt. Trẻ bị sốt, cần cho bé nghỉ học để tránh lây cho trẻ khác.
- Giữ vệ sinh cho bệnh nhân sạch sẽ. Nhỏ mắt, mũi bằng nước muối sinh lý để tránh bội nhiễm khuẩn.
- Hạn chế dùng điều hòa. Hãy mở cửa thông thoáng.
- Bổ sung chất dinh dưỡng bằng uống sữa, nước hoa quả giàu vitamin C nâng cao sức đề kháng, hạ sốt.
- Uống men tiêu hóa để lặp lại vi sinh vật đường ruột do uống kháng sinh. Ăn uống các món loãng, nhưng đảm bảo dinh dưỡng.
Dễ nhầm lẫn
Tháng 6 – 8 cũng là cao điểm của bệnh viêm màng não, với các triệu chứng rầm rộ là sốt cao, đau đầu, táo bón, dần mệt mỏi, hôn mê… . Vì có một số triệu chứng giống nhau nên đã có những sự nhầm lẫn.
Mùa hè 2015, Việt Nam ghi nhận ca bệnh hoàn toàn khác với dấu hiệu “kinh điển” viêm màng não mủ của bệnh nhi Đồng Quốc Việt (8 tháng tuổi, Hải Hậu, Nam Định). Bé có các bệnh cảnh lâm sàng như viêm phổi, điều trị kháng sinh 6 ngày ở bệnh viện tuyến dưới không thuyên giảm, mới chuyển tuyến lên khoa Nhi, BV Bạch Mai trong tình trạng sốt cao, có tình trạng ho, tiêu chảy.
Sau 9 ngày dùng kháng sinh không đỡ, bệnh nhi lại rất mệt mỏi, tình trạng viêm khó thở nhẹ (do có viêm phổi) không tương xứng với tình trạng mệt… các bác sĩ mới nghi ngờ bệnh nhân bị viêm màng não mủ với triệu chứng không điển hình.
Lúc đó, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cũng tham gia hội chẩn đã chia sẻ rằng, triệu chứng không điển hình của bệnh viêm não, việc sử dụng kháng sinh bừa bãi hiện nay đã dẫn đến tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, kéo theo triệu chứng, biểu hiện ban đầu của nhiều loại bệnh cũng thay đổi, khiến việc chẩn đoán khó khăn. Rất may là bác sĩ nghĩ đến nguy cơ khác trên triệu chứng lâm sàng, và mẹ bé nhanh chóng đồng ý cho chọc dịch não tủy.

Trẻ dưới 15 tuổi bị sốt cao, đau đầu cần sớm đưa đi viện. Ảnh minh họa.
Sốt, đau đầu cần nghĩ đến nguy cơ
Tháng 6 là vào cao điểm bệnh, do đó khi thấy có bất cứ triệu chứng nào giống như cảm cúm, viêm đường hô hấp thông thường (sốt, sổ mũi), đặc biệt là kêu đau đầu và nôn, sốt cao… cần tới bệnh viện ngay để được theo dõi, chẩn đoán và điều trị sớm, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Với trẻ dưới 15 tuổi, nếu thấy sốt, đau đầu liên tục, và kèm theo các triệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh, cần nghĩ đến nguy cơ viêm màng não, cần cho trẻ đến viện sớm để kịp thời chọc tủy xác định bệnh để điều trị, giảm nguy cơ biến chứng.
Viêm màng não biểu hiện ban đầu dễ nhầm với các bệnh hô hấp thông thường. Cần theo dõi sát, nếu thấy trẻ sốt, đau đầu, nôn… cần sớm đưa trẻ đi viện để xác định bệnh và sớm chữa trị. Nếu không được điều trị sớm bệnh sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề như bại não, liệt chân, liệt tay, bị động kinh, điếc, trí nhớ kém, ảnh hưởng đến kết quả học tập… Nếu bệnh có đủ các dấu hiệu điển hình thì đã nặng, gây co giật, hôn mê, liệt...
Trẻ bị viêm màng não mủ nếu được phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ thành công chiếm 94%, số trường hợp có di chứng chỉ chiếm 6%. Còn trong trường hợp bệnh nhân đến muộn sau 4 - 7 ngày khởi phát bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh giảm chỉ còn khoảng 70% và tỷ lệ di chứng, tử vong lên tới gần 30%.
Cục Y tế dự phòng khuyến cáo chủ động phòng bệnh viêm não virus:
- Vệ sinh chân tay với xà phòng, vệ sinh môi trường, nhà ở sạch sẽ. Ăn chín, uống chín. Loại bỏ các ổ bọ gậy, diệt muỗi, rời chuồng gia súc xa nhà...
- Ngủ cần mắc màn.
- Hạn chế tiếp xúc với người bệnh và đeo khẩu trang khi chăm sóc người bệnh.
- Cho trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch với 3 liều cơ bản.
Ngọc Hà/Báo Gia đình & Xã hội
Chuyên gia thẩm mỹ cảnh báo: Tết thức khuya, ăn thả ga khiến "mụn nổi ồ ạt", có 4 cách cứu nguy
Sống khỏe - 53 phút trướcTết đến, tiệc tùng liên miên, bánh mứt ngọt béo, đêm giao thừa thức trắng… Cảm giác vui thì có, nhưng nhiều người sau vài ngày lại giật mình khi soi gương: mặt bóng nhẫy, mụn đỏ sưng đau, thậm chí bong tróc, ngứa rát.
Bánh chưng ngày Tết: Ăn sao cho đúng để kiểm soát đường huyết, không gây tăng cân
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Bánh chưng là hương vị không thể thiếu của ngày Tết, nhưng ăn đúng cách, đúng lượng mới giúp bạn vui xuân trọn vẹn mà không lo tăng cân hay ảnh hưởng sức khỏe.
Tết ăn sao cho nhẹ bụng, ngủ sao cho ngon giấc?
Sống khỏe - 4 giờ trướcTết với mâm cỗ nhiều thịt mỡ, rượu bia và thời tiết lạnh ẩm miền Bắc dễ khiến hệ tiêu hóa quá tải, thực phẩm nhanh hỏng. Chủ động bảo đảm an toàn ăn uống và chăm sóc dạ dày là cách để vui xuân trọn vẹn, không lo đầy bụng, mất ngủ.
Loại cá dùng nhiều vào dịp Tết, được coi là thuốc quý trong Đông y: Có tác dụng cực tốt trong việc bồi bổ, dưỡng nhan cho phụ nữ
Sống khỏe - 8 giờ trướcNhiều nghiên cứu y học hiện đại cũng cho thấy loại cá này sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng kể, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể từ bên trong.
Ăn Tết lành mạnh: 5 loại hạt thơm ngon bổ dưỡng, ăn theo cách này để không bị tăng cân
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Hạt dưa, hạt bí, hướng dương, hạnh nhân… là món nhâm nhi quen thuộc mỗi dịp Tết, vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nếu bạn ăn đúng cách.
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 23 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 1 ngày trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.