Thằng Út Nhỏ về rồi hả bay?

| Gia đình

Giadinh.net - Sống từ nhỏ trong một đại gia đình khá đầy đủ về vật chất, nhưng tình thương mà tôi nhận được từ ông nội thì khá thiếu thốn.

Tôi có một người anh trai, là cháu đích tôn của ông nội. Anh rất đẹp trai, học giỏi, có thể giúp đỡ gia đình rất nhiều việc. Không như tôi, một đứa cháu không mấy đáng yêu, vụng về, học không tốt lắm lại gây ra nhiều “tội vặt” cho mọi người.

Với ba má, giữa chúng tôi không hề có sự phân biệt về tình thương, nhưng với ông bà nội và cô chú, thì tôi thật sự đã “mất điểm” từ nhỏ. Năm tôi học lớp 4, ông nội đi lên thành phố chơi và mang về cho anh tôi một bộ đồ rất đẹp mà không có phần tôi. Chắc ông quên! Không vội mang về cho cháu, mà ông chạy vội ra chợ cố tìm mua một bộ thật giống cho tôi. Và thế là hai anh em tôi đã rất hạnh phúc với món quà “ông cho” – Tôi đã nghĩ vậy đấy!

   Lớn lên, khi đã đủ tuổi để biết những gì gọi là yêu thương ghét bỏ thì tôi tỏ ra buồn bực, hờn dỗi và có cả những lời trách móc. Có những lúc tôi nhốt mình trong phòng và tự xem xét lại bản thân. Rồi cũng từ căn phòng nhỏ bé của mình, tôi đã quyết định sẽ dành lấy tình yêu thương của mọi người bằng chính lòng thương yêu với gia đình của mình!

 Bắt đầu với người ông đáng kính của mình. Tôi cố gắng quan tâm nhiều hơn về sức khỏe, về sở thích chăm sóc cây cảnh của ông. Kết quả ban đầu không mấy khả quan, đó vẫn là những lúc tôi thấy hụt hẫng trước thái độ lạnh lùng và vẻ mặt trầm ngâm của ông nội. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi, tôi đã không hình dung được sự thay đổi trong tình cảm của mình với mọi người và của mọi người với tôi... Dường như mọi người vui hơn khi gặp tôi?

Tôi vào đại học trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Khi phải xa gia đình để vào thành phố học tôi đã khóc. Khóc vì tôi nhớ ba má, nhớ ông bà và tất cả những gì mọi người cho tôi. Thật sự tôi đã quên mất cái quá khứ thiếu tình thương! Được nghỉ vài ngày, tôi về thăm nhà vào lúc gia đình tôi trúng mùa bắp.

Sau một đêm dài trên xe, tôi bước vào nhà trong niềm hạnh phúc ngập tràn mà quên mất trời còn chưa sáng. Đang vui vẻ trả lời những câu hỏi của ba má về việc học, việc ăn ở, tôi như ngất đi trong hạnh phúc khi ông nội tôi bước ra từ con đường nhỏ còn tối đen, với rổ bắp luộc còn nóng hổi trên tay.

Ông nội gọi to với giọng nói khàn khàn của mình: “Thằng Út Nhỏ về rồi hả bay? Ăn bắp đi cho đỡ đói...”. Ôi “Út Nhỏ”, cái tên cúng cơm mà Nội chưa bao giờ gọi tôi! Nghe má kể: “Nội tưởng con về sớm nên chờ ở đây từ tối, nội hỏi con hoài, cứ nhắc tên con rồi hỏi sao chưa thấy về”. Tôi chỉ muốn ôm lấy ông mà nói rằng: Con yêu nội nhiều lắm!

Không biết từ bao giờ tôi đã tìm thấy được sự yêu thương của ông mà tôi đã thiếu vắng từ lâu, đó không phải là thử thách khó khăn gì lắm và tôi đã hiểu ra rằng: Chỉ có thương yêu mới có thể tìm thấy được yêu thương!                        

Minh Thắng (ĐH SPKT TP HCM)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bỏ dở bữa cơm, anh lao vội tới nhà vợ cũ giữa đêm khuya và thái độ khi trở về khiến tôi chết lặng

Bỏ dở bữa cơm, anh lao vội tới nhà vợ cũ giữa đêm khuya và thái độ khi trở về khiến tôi chết lặng

Gia đình -

GĐXH – Đang ăn cơm cùng bạn gái, anh bất ngờ đứng bật dậy, vội vã lao ra cửa chỉ sau vài câu khóc lóc của vợ cũ. Anh bỏ mặc Lan với bữa cơm còn dang dở, rồi suýt đánh nhau với người chồng mới của người phụ nữ đã ly hôn mình 2 năm. Đau đớn hơn, khi trở về anh chỉ nói một câu: “Anh làm vì con”. Nhưng liệu đó có thực sự là lý do duy nhất?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.