Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Giả nhân viên công ty xổ số, biết trước giải thưởng lừa đảo trên mạng

Thứ sáu, 09:49 01/04/2022 | Pháp luật

GiadinhNet – Hai đối tượng đóng giả là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả quay giải thưởng xổ số nên có thể cho số lô, số đề chính xác.

Công an huyện Yên Định, Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tin báo của người dân đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tạo lập Facebook, Zalo ảo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là tạo lập các nick Facebook, Zalo ảo để đăng tải các bài viết với nội dung giới thiệu là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả quay giải thưởng xổ số nên có thể cho số lô, số đề chính xác tuyệt đối.

Thanh Hóa: Giả nhân viên công ty sổ xố, biết trước giải thưởng lừa đảo trên mạng - Ảnh 1.

Hai đối tượng Ngô Sỹ Tình và Hoàng Thị Phương tại cơ quan công an

Khi các bị hại có nhu cầu mua số lô, số đề thì phải chuyển tiền qua tài khoản của chúng để lập hồ sơ với mức phí từ 30 đến 50 triệu đồng. Sau khi bị hại chuyển tiền đóng phí để mua số lô, số đề thì các đối tượng sẽ tự nghĩ ra một con số bất kỳ để cung cấp cho bị hại và lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Trước tình hình trên, Công an huyện Yên Định đã xác lập chuyên án 322L để đấu tranh xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/3, Công an huyện Yên Định đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Ngô Sỹ Tình (SN 1990) và Hoàng Thị Phương (SN 1991) cùng ở Khu đô thị Centacity Visip (phường Phù Chuẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đây là các đối tượng đã có hành vi sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 máy tính laptop, 4 dàn máy vi tính, 1 máy in màu, 4 thẻ ngân hàng, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 2/2022 thông qua việc tạo lập các tài khoản Facebook, Zalo ảo, các đối tượng các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Mạnh Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Top