Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Một Di tích cấp Quốc gia xuống cấp nghiêm trọng

Thứ sáu, 09:15 12/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn 20 năm được công nhận là Di tích cấp Quốc gia, Di tích lịch sử Đền – Bia ký Trịnh Khả tại làng Giang Đông (Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù đã có dự án trùng tu, tôn tạo nhưng đến nay, dự án trên vẫn “đắp chiếu”.

Đền thờ Trịnh Khả tại Thanh Hóa đang bị xuống cấp.
Đền thờ Trịnh Khả tại Thanh Hóa đang bị xuống cấp.

Theo tìm hiểu của PV, năm 1993, đền thờ Trịnh Khả tại làng Giang Đông được công nhận là Di tích cấp Quốc gia. Theo thời gian, Di tích ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng. Tại khu vực cổng Nghinh Môn, nhiều cánh cửa bị mối mọt bật bản lề dựng chỏng chơ. Hệ thống tường xây dọc 2 bên đường dẫn lên đền đổ vỡ, các bậc lên xuống được lát gạch, xi măng đã bị bong tróc, cỏ mọc um tùm. 2 căn nhà nhỏ được xây dựng để khách đến nhang hương ngồi và đựng đồ tế lễ của đền cửa đóng kín mít. Xót xa nhất vẫn là đền chính, tiền đường có 3 gian, phần tường xây của tiền đường đã bị nứt, có chỗ mọc rêu, nhiều phần mái ngói đã bị sụp đổ. Tiếp đó là phần hậu cung rộng 18m cũng ẩm thấp, có mùi ẩm mốc.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa cho biết: Từ năm 2008, di tích đã có dấu hiệu xuống cấp. Khi đó, chính quyền địa phương cũng đã có văn bản đề nghị huyện, tỉnh xem xét tu bổ. Tới năm 2009, UBND tỉnh quyết định đầu tư vốn trùng tu tôn tạo với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng, nhưng sau đó điều chỉnh lại là 9,8 tỷ đồng. UBND huyện Vĩnh Lộc được giao chỉ định nhà thầu.

Tiếp đó, năm 2010, UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND xã Vĩnh Hòa và nhà thầu tiến hành tổ chức làm lễ khởi công để trùng tu tôn tạo di tích. Tuy vậy, cho đến nay không rõ vì lý do gì mà dự án chỉ làm xong tường rào rồi bỏ đấy? Theo ông Lê Thanh Chương, do nguồn kinh phí và năng lực nhà thầu yếu kém dẫn đến công trình không những không được trùng tu như phê duyệt, trái lại còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến một số hạng mục kiến trúc của di tích, khiến di tích lịch sử trên càng trở nên nham nhở.

Ông Lê Thanh Chương thông tin thêm: “Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa có đến thăm và chỉ đạo về sự cấp thiết phải trùng tu di tích. Hy vọng rồi đây, nhân dân, chính quyền địa phương xã Vĩnh Hòa sẽ không còn phải lo lắng, ái ngại về sự xuống cấp của công trình này nữa!”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top