Thanh Hóa: Phát bao cao su chống HIV/AIDS

| Y tế

GiadinhNet - Theo số liệu thống kê mới nhất của Thanh Hoá: Số người bị nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh là 5.760 người; Đối tượng chuyển sang giai đoạn AIDS là 3.063 người.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Thanh Hoá: Số người bị nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh là 5.760 người; Đối tượng chuyển sang giai đoạn AIDS là 3.063 người. Để thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS một cách hiệu quả thông qua dự án Ngân hàng Thế giới (WB), tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 14 phòng tư vấn xét nghiệm, 3 phòng chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân lao, HIV, 9 phòng khám và điều trị bệnh nhân AIDS. Trong đó có hơn 1.600 bệnh nhân AIDS đang được điều trị bằng ARV.

Đối với những xã vùng cao, mô hình “Già làng trưởng bản tham gia truyền thông” đang được áp dụng rộng rãi. Thông qua mô hình này, già làng như một tuyên truyền viên, là người đi đầu trong phong trào phòng chống HIV/AIDS, từ đó phong trào lan rộng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2012, Thanh Hóa đã triển khai chương trình tiếp thị BCS tại các kênh truyền thống và không truyền thống. Địa bàn triển khai thuộc 5 huyện, thị, đây là những nơi trọng điểm về ma túy, mại dâm: Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Sầm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, huyện Tĩnh Gia và huyện Hoằng Hóa. Kết quả đến tháng 5 năm 2012 đã tiếp thị được hơn 63 nghìn BCS. 

Để đạt được kết quả trên, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã có hoạt động chi tiết và đề ra mục tiêu cụ thể rõ ràng cho từng hoạt động, phân cấp quản lí cụ thể, rõ ràng, đã phân công cụ thể cho từng thành viên. Nhiều mô hình can thiệp giảm hại mới đã được triển khai như “điểm bốt phát bơm kiêm tim, bao cao su”, thùng đựng BKT, BCS tại trạm y tế xã, câu lạc bộ gia đình người nhiễm HIV… đã huy động được nhiều đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn triển khai đến nhận dịch vụ.

Dự án do Ngân hàng tài trợ, tập trung vào 5 chương trình gồm: Chương trình truyền thông thay đổi hành vi, can thiệp giảm tác hại; chương trình chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; chương trình khám, điều trị các bệnh lây qua đường tình dục; chương trình giám sát, đánh giá và chương trình nâng cao năng lực. Sau 5 năm triển khai, các chỉ số về hành vi an toàn của các đối tượng đều đạt trên 85%, tỷ lệ sử dụng bơm kim tiêm sạch trong nhóm tiêm chích ma túy đạt 86%, tỷ lệ gái mại dâm dùng bao cao su đạt 93%... 

Ông Nguyễn Bá Cẩn, Giám đốc TTPC HIV/AIDS Thanh Hóa cho biết: Để chương trình phòng chống HIV/AIDS ngày càng nhân rộng và đến những vùng sâu, vùng xa cần có sự tham gia, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là sự ủng hộ của các cấp chính quyền cho công tác giảm thiểu tác hại.

NGỌC HƯNG – NGUYỄN HUYỀN
thuctap
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.