Thanh Hóa: Phẫu thuật thành công khối u não 12cm hiếm gặp

| Y tế

GiadinhNet – Trường hợp bệnh nhân có khối u não lớn hiếm gặp, tiên lượng chảy máu nhiều có nguy tử vong cao, vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật bóc tách thành công.

Ngày 24/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện thành công một ca mổ u não vùng trán thái dương, bóc tách khối u não lớn 12cm.

Theo đó, bệnh nhân Mai Thị Ân (57 tuổi, xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn) sau khi nhập viện ngày 11/8 tại Khoa Nội thần kinh, qua thăm khám được chẩn đoán loạn thần, mất trí, cần theo dõi u não. Đến ngày 21/8, bệnh nhân được chuyển đến khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực, chẩn đoán trước mổ, u não vùng trán thái dương đỉnh phải lớn.

Bác sỹ Nguyễn Văn Chung - phó Giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang khám cho bệnh nhân Mai Thị Ân sau phẫu thuật.
Bác sỹ Nguyễn Văn Chung - phó Giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang khám cho bệnh nhân Mai Thị Ân sau phẫu thuật.

Ngày 22/8, kíp mổ được triển khai. Sau hơn 4h (từ 7h30 đến 12h cùng ngày) nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sỹ gây mê, phẫu thuật mà trực tiếp là bác sỹ Nguyễn Văn Chung - Phó Giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực (bác sỹ nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật khối u), khối u được lấy ra khỏi tổ chức não bệnh nhân, các tổn thương xung quanh tổ chức não lành ở mức độ tối thiểu. Sau khi phẫu thuật, khoảng 3h sau bệnh nhân đã tỉnh, nhận biết được.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chung cho biết: “Đây là trường hợp u não lớn hiếm gặp. Tiên lượng trong mổ chảy máu nhiều, nguy cơ tử vong cao. Trong quá trình phẫu thuật lấy khố u dễ gây tổn thương các tổ chức não lân cận dẫn tới mất trí, bị liệt, mất tiếng nói…Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm của đội ngũ y bác sỹ trong kíp mổ, quá trình phẫu thuật có sử dụng kinh vi phẫu…, ca mổ đã thành công. Hiện, ngày thứ 2 sau mổ bệnh nhân đã ăn uống được, không nôn, không sốt, không liệt”

Ngọc Hưng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.