Thành "người khổng lồ" vì thuốc tăng chiều cao

| Sống khỏe

Nhiều ông bố bà mẹ muốn con mình cao lớn đột phá bằng cách mua thuốc bổ sung hormon về cho con uống.

Nhưng theo các bác sĩ, việc đó không tác dụng, thậm chí còn gây hại.

Không cao mà phù

Ngô Thị Mai (18 tuổi, Hào Nam, Hà Nội) đến Khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh với triệu chứng nhức đầu, mụn nhọt mọc khắp người.

Mai cho biết trước đó không lâu mẹ em mang về cho em một lọ thuốc và khẳng định sẽ giúp Mai tăng thêm vài centimet. Em đã sử dụng và xuất hiện triệu chứng trên.

Chị Nguyễn Thị Hà An (Hồng Bàng, Hải Phòng) đưa con nhỏ đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương vì con trai bị phù. Chị An kể, gia đình chị có hai cháu, cháu gái cao lớn nhưng ngược lại cậu con trai út lùn, người nhỏ. Chị mua thuốc bổ có tác dụng tăng trưởng chiều cao cho con uống.
 
Đừng biến con mình thành người khổng lồ vì muốn
cao lớn.

Nhưng sử dụng chưa được bao lâu, chị thấy con trai mặt to hơn, dần dần các đầu ngón tay, đầu ngón chân to như quả chuối mắn. Các bác sĩ bệnh viện Nội tiết Trung ương chẩn đoán cháu bị rối loạn chuyển hóa.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa cơ thể do sử dụng hormon tăng trưởng chiều cao.

Có những trường hợp phụ huynh muốn con hồi phục sau trận ốm nên để con uống thuốc tăng trưởng chiều cao.

Sau đợt sốt xuất huyết kéo dài của con, chị Hà Thị Vui (Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội) nhờ người quen trong Sài Gòn mua giúp mấy lọ thuốc bổ. Mỗi lọ có giá lên đến 1,6 triệu đồng, dùng trong vòng một tháng.

Sau khi dùng được một tuần, chị thấy con hồng hào hơn, ăn khỏe, uống tốt nên chị nhờ mua thêm vài lọ. Chỉ sau hơn 3 tháng con trai (8 tuổi, chị từ 27kg đã lên vọt 43kg. Con trai lớn học lớp 8 cũng tăng lên 73kg. Chị Vui đưa con đi khám bệnh thì được biết cả hai con trai chị rơi vào tình trạng béo phì, thừa cân…

Uống hormon tăng trưởng còn bị thận

PGS, TS. Tạ Văn Bình, nguyên Giám đốc BV Nội tiết Trung ương cho biết, việc sử dụng hormon tăng trưởng chiều cao chỉ áp dụng cho một số người do bệnh lý - bệnh lùn di tính tuyến yên - bệnh nhân vừa lùn vừa thiểu năng hệ thống sinh dục. Những trường hợp này cũng phải làm hết các xét nghiệm mới được sử dụng, việc dùng hormon này có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ điều trị.

Những người bình thường nếu thừa hormon thì sẽ bị rối loạn chuyển hóa (đường, canxi, các chất điện giải), cơ thể trở nên chậm chạp, mệt mỏi, thậm chí gây các bệnh lý về thận.

Tiến sĩ Đỗ Tiến Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình dưới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đồng tình. Theo BS Dũng, việc sử dụng hormon vô cùng nguy hiểm vì không ai biết nó tác dụng lên bộ phận nào của cơ thể.

Nhiều bà mẹ gọi điện xin bác sĩ tư vấn luôn tỏ ra lo sợ con mình không cao lớn bằng bạn bè nên tìm mọi cách đẩy chiều cao của con. Như vậy là đi ngược lại quy luật phát triển của xương cơ. Yếu tố quyết định tăng trưởng chiều cao là do gen, do bồi đắp cơ thể từ dinh dưỡng chứ thuốc không đóng vai trò quyết định. Về cơ bản, chiều cao được khống chế chặt chẽ theo quy luật di truyền.

Một cán bộ Cục Quản lý dược Bộ Y tế cho biết nhiều loại thuốc được rao bán trên mạng đa số chưa được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế. Nắm được thị hiếu của người tiêu dùng nên nhiều công ty đã quảng cáo sai sự thật gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Người dân nên tự cảnh giác để trở thành người tiêu dùng thông thái.
 
Theo Phương Thúy
Bee.net.vn
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.