Thanh niên 17 tuổi đâm chết người lúc nói chuyện về nẹt pô, bốc đầu

| Pháp luật

Bị can Nguyễn Minh Tùng, 17 tuổi, trong lúc nói chuyện vụ nẹt pô, bốc đầu đã cầm dao đâm chết người ở huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Ngày 24/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tùng (17 tuổi, ngụ tại quận 11, TP.HCM) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, hôm 6/3, Tùng cùng bạn gái là N.T.C.L từ TP.HCM về nhà ông nội của L. ở huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) chơi.

Thanh niên 17 tuổi đâm chết người lúc nói chuyện về nẹt pô, bốc đầu - Ảnh 1.

Bị can Tùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tối 9/3, L. nhận được điện thoại của một người quen nói Tùng chạy xe nẹt pô, bốc đầu. Lúc này, L. nói  không có chuyện bạn trai chạy xe nẹt pô, bốc đầu.

Sau đó, Nguyễn Huỳnh Thái Điền (23 tuổi, ngụ xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm) gọi điện cho L. để nói chuyện vụ việc trên.

Điền rủ thêm hai người bạn đến nơi đã hẹn với L. và Tùng để nói chuyện.

Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc đánh nhau, Tùng cầm dao đâm Điền nhiều nhát. Điền tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Tùng sau khi gây án đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 10 bị chủ quán tạp hoá hành hungHà Tĩnh: Nữ sinh lớp 10 bị chủ quán tạp hoá hành hung

GiadinhNet - Trong lúc cùng bạn tới quán tạp hóa để mua kim khâu, một nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bất ngờ bị ông T.V.T. chủ quán hành hung làm chấn động não, phải nhập viện điều trị.

T.Chí

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.