Thanh niên mang xà beng tạo "ổ gà" trên quốc lộ sẽ bị xử lý thế nào?
GĐXH - Một nam thanh niên bị người dân bắt quả tang khi đang dùng xà beng đào phá, tạo "ổ gà" tại đoạn dốc nguy hiểm trên quốc lộ 28B.

Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đang điều tra, làm rõ vụ việc một đối tượng sử dụng xà beng phá hoại quốc lộ 28B.
Trước đó, khoảng 23h, ngày 1/8, người dân bắt quả tang một thanh niên đang thực hiện hành vi đào phá trên mặt đường quốc lộ 28B (đoạn chạy qua địa phận xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình). Thời điểm bắt quả tang, người dân phát hiện các dụng cụ cuốc đào (dạng cuốc chim), xà beng.
Bị truy vấn, đối tượng khai được một người đàn ông khác thuê đào phá đường. Người dân yêu cầu nam thanh niên mở điện thoại, đọc số của người thuê.
Điều bất thường là số điện thoại thanh niên cung cấp, trùng khớp với số điện thoại của dịch vụ vá vỏ được dán dọc đường.
Hơn nữa, đoạn đường nam thanh niên đào phá đang xuống dốc, rất nguy hiểm cho các xe lưu thông, vị trí đào phá có đá sỏi lởm chởm...

Đoạn dốc nơi nam thanh niên mang xà beng đào phá, tạo "ổ gà". Ảnh: DT
Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn luật sư TP Hà Nội) phân tích, hành vi của đối tượng là cực kỳ nguy hiểm, bởi chính hành vi này có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tại Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ…
Ngoài ra, hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội "Cản trở giao thông đường bộ" quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tội danh này quy định: Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép công trình giao thông đường bộ; đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ;
Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác… gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp: Làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%...thì bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Luật sư Hà Thị Khuyên trao đổi với PV về vụ việc
Tuy vậy, hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của tội danh này. Tức là người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp có hậu quả xảy ra.
Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ phải đấu tranh với đối tượng thực hiện hành vi, thu thập lời khai để làm rõ vai trò và đồng phạm liên quan, định giá thiệt hại… để có căn cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Điều 261, Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội cản trở giao thông đường bộ như sau:
1. Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép công trình giao thông đường bộ; đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy, hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Tại đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm;
b) Làm chết 02 người;
...
Nam thanh niên bất ngờ chạy từ trong nhà ra ngõ bị xe tải tông tử vong

Thông tin mới nhất vụ tài xế xe Jeep tông hai mẹ con tử vong ở Bình Tân
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ tài xế Nguyễn Bảo Hoàng, người lái xe Jeep gây tai nạn làm tử vong hai người ở quận Bình Tân.

Bắt hai đối tượng làm giả giấy tờ xe, lừa đảo hơn 5 tỷ đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Hai đối tượng lợi dụng thủ tục thuê xe ô tô tự lái lỏng lẻo, thuê xe rồi làm giả giấy tờ mang tên mình để cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Cặp tình nhân chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chủ siêu thị bằng thủ đoạn khó ngờ
Pháp luật - 12 giờ trướcLợi dụng sự tin tưởng của chủ siêu thị, Lê Thị Hạnh đã mượn số tài khoản của những người quen biết, thậm chí cả tài xế “xe ôm” công nghệ để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của ông chủ.

Đại ca giang hồ Tuấn 'thần đèn' bị khởi tố thêm tội danh
Pháp luật - 18 giờ trướcNgoài 2 tội danh đã khởi tố, Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn "Thần đèn") bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố hai đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Quang và Dinh có hành vi dâm ô với 2 bé gái. Khi biết hành vi của mình bị bại lộ, cả 2 đến công an đầu thú, nhận tội.

Tạm giữ hình sự tài xế taxi vụ 'chặt chém' 2 người đồng bào dân tộc ở Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Thái Ngọc Anh (SN 1993, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - tài xế taxi đã thu 4,2 triệu đồng của 2 người đồng bào dân tộc đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Lời khai của phó chủ tịch UBND thị trấn sản xuất cồn y tế giả ở Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcQua kiểm nghiệm, các mẫu sản phẩm mang nhãn “Cồn 70 độ ethanol” và “Cồn 90 độ ethanol” do công ty của Tuấn sản xuất đều không chứa ethanol, mà chứa methanol, 1 loại hóa chất có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hệ lụy từ việc mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, xâm phạm sự hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác.

Tài xế thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội đối diện hình phạt nào?
Pháp luật - 1 ngày trướcNếu trong quá trình di chuyển, tài xế taxi ở Hà Nội uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt số tiền 4,2 triệu đồng của hai thím cháu người Lào Cai thì người này có dấu hiệu của tội 'cưỡng đoạt tài sản'.

Tài xế thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội đối diện hình phạt nào?
Pháp luậtNếu trong quá trình di chuyển, tài xế taxi ở Hà Nội uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt số tiền 4,2 triệu đồng của hai thím cháu người Lào Cai thì người này có dấu hiệu của tội 'cưỡng đoạt tài sản'.