Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành ủy TP HCM yêu cầu xử lý nghiêm khắc vụ bảo mẫu hành hạ trẻ

Thứ năm, 13:07 19/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Sau vụ hai “bảo mẫu” Lê Thị Đông Phương, Nguyễn Lê Thiên Lý của điểm trẻ gia đình Phương Anh, quận Thủ Đức ngược đãi, hành hạ trẻ em gây bức xúc trong dư luận, chiều 18/12, Thường trực Thành ủy TP HCM đã có công văn số 861 yêu cầu Ban Thường vụ quận ủy Thủ Đức chỉ đạo các cơ quan của quận khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trên địa bàn của tập thể và cá nhân có liên quan.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo quận Thủ Đức tăng cường kiểm tra các nhóm, lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, trường mầm non tư thục đảm bảo đủ điều kiện. Tại giao ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP, Ban cán sự đảng VKSND TP, Ban cán sự đảng TAND TP chỉ đạo ngành dọc tại quận Thủ Đức khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử vụ việc. Kết quả thực hiện các đơn vị, địa phương phải báo cáo Thường trực Thành ủy trước 15/1.

Trước các vụ việc ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra liên tục thời gian qua (trước đó là người giữ trẻ Hồ Ngọc Nhờ đánh chết cháu Đỗ Nhất Long 18 tháng tuổi cũng trên địa bàn Thủ Đức), cũng trong chiều 18/12, Ban Thường vụ Thành ủy đã có công văn chỉ đạo các ban thường vụ quận ủy, huyện ủy khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động của các nhóm, lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, trường mầm non trên địa bàn.
Thành ủy TP HCM yêu cầu xử lý nghiêm khắc vụ bảo mẫu hành hạ trẻ 1

PCT TP Lê Mạnh Hà: “Sẽ xử nghiêm để răn đe và làm gương”

“Kiên quyết rút giấy phép các nơi không đủ tiêu chuẩn; xử lý nghiêm các nhóm, lớp, trường mầm non không phép đồng thời khẩn trương đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các trường mầm non đúng tiêu chuẩn theo quy định để đáp ứng nhu cầu người dân. Kết quả cụ thể các địa phương phải báo cáo Thường trực Thành ủy trước 15/1”, công văn của Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP kiểm tra, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của cán bộ công chức – viên chức có liên quan; khắc phục khẩn trương trình trạng thiếu trường mầm non, nhà trẻ. Giao UBND TP chỉ đạo Sở GD-ĐT, BQL các khu chế xuất - khu công nghiệp TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường mầm non tại các KCX-KCN đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân.

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Công Hùng - Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP HCM cho biết, sáng 23/12, Ban Văn hóa-Xã hội sẽ triệu tập phiên họp nghe lãnh đạo các sở: GD-ĐT, LĐTB-XH, Tư pháp và chủ tịch UBND 24 quận, huyện, để nghe báo cáo tình hình quản lý hoạt động của các trường mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn TP và từng địa bàn quận, huyện; giải pháp để quản lý dịch vụ trông giữ trẻ một cách hiệu quả.

Ông Huỳnh Công Hùng cho biết: “Thời gian qua trên địa bàn TP xảy ra tình trạng một số nhóm trẻ gia đình, một số cá nhân tổ chức dịch vụ trông giữ trẻ hoạt động không phép, có hành vi xâm hại, bạo hành với trẻ em đã gây nhiều bức xúc trong dư luận người dân. Ban sẽ làm việc với các địa phương, ban ngành có liên quan để nắm bắt tình hình, khẩn trương đề ra giải pháp quản lý hiệu quả, ngăn chặn cho được việc các em bị bạo hành.”.

“Dư luận chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ về vụ một bảo mẫu bạo hành đến chết một cháu bé ở nhóm trẻ gia đình tại Thủ Đức, nay cũng trên địa bàn này lại tiếp tục xảy ra vụ bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh. Đây là bài học rất lớn của sự thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm của địa phương.” - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà nhấn mạnh điều này tại cuộc họp kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ IX về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội TP giai đoạn 2011-2013 trên địa bàn quận Thủ Đức, vào sáng 18/12.

Trong một diễn biến liên quan, ông Trương Văn Thống-Bí thư Quận ủy Thủ Đức, đã cho biết Quận ủy đang chỉ đạo UBND quận gấp rút kiểm tra, làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn của phường, khu phố, tổ dân phố, cảnh sát khu vực, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị. Quan điểm của Quận ủy trong vụ việc này là phải xử dứt khoát, xử thật nghiêm để tránh những vụ việc gây nhức nhối tương tự xảy ra. Ông Thống cũng cho biết, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát hoàn tất các thủ tục pháp lý, sẽ đưa vụ việc ra xét xử lưu động và mời tất cả lãnh đạo, giáo viên, nhân viên của các nhóm trẻ, trường mầm non trên địa bàn tham dự nhằm răn đe, rút kinh nghiệm.

Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thời điểm vàng" khi con người chào đời. Người sinh vào những tháng này thường mang theo phúc khí bền lâu, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an yên.

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Thời sự - 22 phút trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 10/1, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tăng, trời ấm dần.

Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách

Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/1, ô nhiễm không khí lại có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn ở các tỉnh miền Bắc; Do va chạm giao thông, tài xế xe khách 29 chỗ đã tăng tốc bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, bất chấp trên xe đang chở 25 hành khách.

Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng

Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng

Giáo dục - 2 giờ trước

Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được trình báo của chị Nhung, chỉ huy Công an đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xác minh, liên hệ, trao đổi trực tiếp với công dân nhận được số tiền chuyển khoản nhầm để trao trả.

Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư

Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị nhóm người hành hung ngay tại hành lang chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực).

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Nếu năm 2025 được xem là "năm số 9 của sự thanh lọc", thì năm 2026 đang được cộng đồng thần số học gọi là "năm số 1" – thời điểm khởi đầu một chu kỳ hoàn toàn mới.

Top