Thất bại sau 2 lần đò, tôi có nên đi bước nữa?

| Tâm sự

2 lần kết hôn rồi lại ly hôn rồi tự mình nuôi con, tôi có nên tiếp tục kết hôn lần nữa để tìm bến đỗ cho cuộc đời mình?.

Thất bại sau 2 lần đò, tôi có nên đi bước nữa? - Ảnh 1.

Tôi 30 tuổi, có hai đứa con, một trai, một gái với hai người chồng khác nhau và bây giờ chúng đều sống với tôi. Tôi là một cô gái khá xinh xắn, nên yêu sớm và kết hôn từ rất sớm.

Học năm thứ 2 đại học, tức là khi ấy mới 20 tuổi tôi đã kết hôn lần đầu tiên, chồng tôi khi ấy là một anh học cùng trường, nhưng ở khóa trên. Bố mẹ anh ấy ban đầu phản đối dữ lắm, nhưng sau đó biết tôi có thai, nên họ đồng ý để hai đứa làm đám cưới.

Lấy nhau khi còn quá trẻ, nên giữa tôi và chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, nhất là khi có đứa con ra đời. Anh không hỗ trợ tôi việc nhà mà thường xuyên bỏ đi chơi, mẹ anh lên giúp tôi chăm cháu thì lại bênh con, và thường xuyên gây áp lực cho tôi. Không chịu đựng được, không tìm được tiếng nói chung, nên chúng tôi đã chia tay. Một mình tôi nuôi con sau 3 năm kết hôn.

Khó khăn chồng chất thời điểm đó khi tôi vừa phải thuê nhà, vừa phải nuôi con mà công việc thì lại chưa có. Đúng thời điểm đó thì tôi lại gặp một người đàn ông, họ sẵn sàng hỗ trợ tôi, giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Anh đã qua một đời vợ và cũng chịu tổn thương sau ly hôn giống như tôi.

Tìm thấy sự đồng cảm khi ở bên anh, nên chúng tôi đã nhanh chóng kết hôn sau đó không lâu, nhưng cũng chỉ hạnh phúc được khoảng 2 năm thì tôi phát hiện ra anh không chung thủy, gái gú bên ngoài, đó cũng là lý do vợ cũ của anh không chịu đựng được mà phải ly hôn.

Tôi muốn anh thay đổi để tiếp tục sống mà nuôi con, nhưng càng ngày anh càng quá quắt hơn, khiến tôi không thể chịu đựng được nữa và chia tay nhau sau 5 năm kết hôn, khi ấy tôi mới 29 tuổi, đã ly hôn 2 đời chồng và tự mình nuôi 2 đứa con của hai người đàn ông khác nhau.

Cứ nghĩ, trái tim mình sẽ chẳng thể mở lòng được nữa sau 2 lần kết hôn và ly hôn, nhưng rồi tôi lại một lần nữa rung động với một người đàn ông, anh nhiều hơn tôi 5 tuổi nhưng chưa hề có gia đình. Anh gần gũi và chăm sóc 3 mẹ con tôi, muốn chúng tôi làm đám cưới và cùng sống với nhau như những gia đình khác.

Nhưng tôi thì vẫn còn lăn tăn nhiều lắm, nhất là sau 2 lần ly hôn, tôi không còn niềm tin vào đàn ông, không còn hy vọng mình sẽ có được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Nhưng nếu cứ sống cả đời cô quạnh như vậy thì quá dài, tôi có nên bước vào một cuộc hôn nhân mới để tìm kiếm hạnh phúc, bến đỗ của cuộc đời mình không?. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.