Thấy chị dâu không thể có con, anh tôi nói ra bí mật từ thời chưa lấy vợ

| Tâm sự

Không muốn tiếp tục tốn tiền vào chuyện tìm kiếm đứa con, anh tôi bất ngờ nói ra bí mật. Nghe xong chị dâu sa sầm mặt mũi, còn bố mẹ tôi vui ra mặt.

Vợ chồng anh trai tôi cưới nhau đến nay là 7 năm nhưng không thể có con. Nguyên nhân chính là do chị dâu có vấn đề ở tử cung. Dù tốn rất nhiều tiền để chạy chữa nhưng chưa bao giờ chị ấy mang bầu.

Anh tôi chán nản bất lực lắm, làm được đồng tiền nào lại để dành chữa bệnh cho vợ. Bạn bè ai cũng có con cái đầy đủ, nhà cao cửa rộng, xe sang xịn, còn anh tôi vẫn đang phải đi tìm con. Nhiều lúc anh mệt mỏi, muốn buông bỏ vợ nhưng bố mẹ tôi không chịu. Làm như thế là thất đức, dù sao chị dâu cũng là người anh tôi chọn, được cưới xin đàng hoàng. Lúc chị đau khổ nhất, người chồng cần phải ở bên cạnh an ủi động viên, không được bỏ rơi như thế.

Tuần vừa rồi, kết quả thụ thai lại thất bại, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh chị mừng hụt rồi. Anh tôi khuyên chị dâu từ bỏ tìm kiếm đứa con. Với anh như thế là đủ rồi, không thể lãng phí tiền bạc vì chuyện con cái nữa.

Chị dâu khóc nói là tất cả sự cố gắng của chị cũng chỉ vì gia đình chồng, lần nào thụ thai thất bại anh cũng cáu gắt. Nếu chồng sợ tốn kém thì chỉ còn cách là xin đứa bé ở trại trẻ mồ côi làm con nuôi.

Chị dâu nói đến đây, anh tôi vui hẳn lên và bất ngờ nói ra bí mật giấu giếm nhiều năm nay chưa dám tiết lộ với ai. Anh bảo ngày còn trẻ từng làm cho 1 cô gái có bầu nhưng vì chưa có công việc nên không dám cưới và bỏ rơi bạn gái. 2 năm trước, trong 1 lần đi công tác, anh tôi đã về tìm lại gia đình cô gái đó. Hiện đứa con trai 12 tuổi, đang ở với ông bà ngoại, còn cô bạn gái cũ thì đã đi lấy chồng.

Nếu chị dâu đồng ý, anh trai tôi sẽ tìm mọi cách đón còn về sống cùng. Chị dâu có vẻ không được vui nhưng bố mẹ tôi mừng ra mặt và hối thúc anh tôi đón con trai về.

Bất ngờ chị dâu cản lại trách anh tôi từng phụ tình, hắt hủi con người ta. Bây giờ anh chị không có con rồi muốn quay về nhận, làm như thế không còn tình người.

Chị khuyên anh nên gửi tiền về cho ông bà ngoại nuôi đứa nhỏ. Nếu sau này con lớn lên hiểu chuyện, muốn nhận bố thì hãy đón về, đừng vội vã kẻo lại mất tất cả.

Tôi thấy ý kiến của chị dâu rất hợp lý nhưng không biết gia đình người ta có chịu nhận tiền trợ cấp nuôi con của anh tôi mỗi tháng không nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.