Thấy chuột chết bất thường nên thông báo cơ quan y tế
GiadinhNet - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ năm 2003 đến nay chưa phát hiện ca bệnh dịch hạch trên người ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam là nước đã từng lưu hành bệnh dịch này.
Chuột có thể mang mầm bệnh theo các phương tiện vận chuyển hàng hóa và du lịch như tàu biển, tàu hỏa, ô tô, máy bay… xâm nhập và lây bệnh cho các loài gặm nhấm và người, do đó bệnh có thể xâm nhập vào Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trước đây, có thể gây miễn dịch bằng vaccine vi khuẩn chết và vaccine giảm độc lực, tuy nhiên hiệu lực của vaccine thấp, thời gian miễn dịch ngắn, không phòng được dịch hạch thể phổi nên hiện nay không còn được sử dụng. Vì vậy, việc phòng chống dịch hạch chủ yếu là giám sát vật chủ, véc tơ và vi sinh vật; phát hiện sớm bệnh nhân và điều trị kịp thời bệnh nhân dịch hạch; điều trị dự phòng với những người tiếp xúc và có nguy cơ lây bệnh...
Trước tình hình dịch bệnh tại Madagascar, mặc dù chưa đưa ra khuyến cáo hạn chế đi lại hay thương mại nhưng WHO cho hay, ở những khu vực đô thị như Antananarivo cần thực hiện việc giám sát các chỉ số nguy cơ về dịch tễ học nhằm thực hiện các hoạt động kiểm soát véc tơ phòng bệnh.
Ngày 24/11/2014, Cục Y tế dự phòng đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch hạch.Tiến hành giám sát chặt chẽ dịch tễ học dịch hạch hàng năm tại một số tỉnh, vùng có nguy cơ như các tỉnh, vùng dịch lưu hành cũ.
Các cơ quan liên quan cần tổ chức kiểm dịch đối với các phương tiện vận tải, hàng hóa nhập cảnh, đặc biệt là hàng hóa trên các phương tiện vận tải đường biển, đường sắt, đường bộ tại các cửa khẩu lưu lượng quốc tế lớn và những nơi có nguy cơ dịch hạch xâm nhập.
Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm gây dịch tại Việt Nam năm 2014, trong đó có bệnh dịch hạch. Chỉ đạo tổ chức mạng lưới thu dung, điều trị, cách ly các trường hợp nghi ngờ và khi có bệnh nhân; các cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống điều trị từ Trung ương đến địa phương chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác đáp ứng chống dịch, chủ động đáp ứng các tình huống khi có dịch xảy ra.
Bộ Y tế khuyến cáo, cần tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền người dân những kiến thức căn bản về bệnh dịch hạch. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa không để cho chuột vào nhà ở, nhà kho bằng cách bố trí và sắp xếp đồ đạc, dụng cụ hợp lý, bảo quản lương thực, thực phẩm, hủy bỏ chất thải hợp lý. Mỗi gia đình nên nuôi mèo và các biện pháp để tiêu diệt chuột, phá vỡ hang tổ chuột, khống chế, phá hủy nơi sinh sản của chuột và bọ chét. Tuyên truyền cho người dân khi phát hiện thấy có chuột chết bất thường nên khai báo ngay cho cơ quan y tế nơi gần nhất. Nếu có người trong nhà hay hàng xóm biểu hiện bệnh dịch hạch (sốt, nổi hạch...) phải đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị.
Hoài Nam