Thầy dạy võ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

| Pháp luật

Phạm Văn Sỹ là người giỏi võ thuật, mở nhiều lớp dạy võ ở Nghệ An. Khám nhà anh ta, công an thu 2 khẩu súng thể thao, 3 dao kiếm, 4 quyển sổ ghi chép thông tin cho vay nặng lãi.

Ngày 4/6, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An , cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sỹ (34 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thầy dạy võ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Cảnh sát bắt, khám xét Phạm Văn Sỹ tại nhà riêng. Ảnh: Anh Quân.

Cảnh sát xác định Sỹ là kẻ cầm đầu đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất cao từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108-180%/năm. Để đường dây hoạt động hiệu quả, Sỹ chiêu mộ những tên cộm cán trên địa bàn về làm đàn em của mình.

Phạm Văn Sỹ là người giỏi võ thuật, mở rất nhiều lớp dạy võ trên địa bàn. Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Sỹ đã cho 20 người ở huyện Diễn Châu vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng , thu lợi bất chính 500 triệu đồng.

Khi người vay tiền đến hạn mà không trả, Sỹ gọi điện đe dọa, uy hiếp và cho đàn em đến tận nhà thu tiền.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 20/5, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Phạm Văn Sỹ tại nhà riêng. Khám xét nơi ở của Sỹ, công an thu giữ được 2 khẩu súng thể thao, 3 dao kiếm, 4 quyển sổ ghi chép thông tin cho vay tiền…

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.