"Thay đổi chiến thuật" đối phó với "giặc ruồi"
Giadinh.net - Trưa 4/6, đoàn khảo sát Sở Y tế TP HCM do BS. Lê Trường Giang - Phó Giám đốc Sở dẫn đầu đã có kết luận chính thức dịch ruồi bùng phát và lan truyền trong gần hai tháng qua xuất phát từ khu xử lý rác Đa Phước.
![]() |
|
Ông Đặng Văn Khoa và BS. Lê Trường Giang khảo sát trên bãi rác chờ phủ bạt, nơi phát hiện ấu trùng ruồi. (chụp lúc 11h30, ngày 4/6). |
Ruồi kháng thuốc
Trước khi tiến hành khảo sát tìm ổ dịch, Sở Y tế TP HCM và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh đã ra quân phun xịt thuốc cả 3 xã xuất hiện dịch ruồi vào lúc 8h cùng ngày. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phun xịt, BS. Lê Trường Giang đã nhận định ruồi... kháng thuốc. Theo một chuyên viên từ hãng thuốc diệt côn trùng Bayer giải thích, một khi ruồi kháng thuốc thì việc gia tăng liều lượng là vô hiệu. Mặt khác, gia tăng liều lượng thuốc phun xịt diệt ruồi cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường.
Theo nhận định ban đầu của các nhà chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến việc kháng thuốc của ruồi xuất phát từ công tác phun xịt nửa vời của khu xử lý rác. Theo những hộ dân sinh sống tại tổ 10, thuộc ấp 2, xã Đa Phước, hàng ngày đều có người của khu xử lý rác phun xịt thuốc diệt ruồi ở các hộ dân lân cận khu vực bãi rác. Nhưng ruồi chỉ né mà không chết. Mặt khác, việc phun xịt tại bãi rác nhưng vẫn không giết được ấu trùng ruồi cũng là một nguyên nhân dẫn đến ruồi trưởng thành kháng thuốc.
Quyết liệt xử lý
Trước tình hình trên, thay mặt HĐND TP HCM, đại biểu Đặng Văn Khoa đã đề nghị Sở Y tế, Sở Tài nguyên- Môi Trường, chính quyền huyện Bình Chánh và Công ty Vietnam Waste Solution nhanh chóng xử lý dập tắt nạn dịch.
Ngay sau buổi khảo sát, Phó Giám đốc Sở Y tế, BS Lê Trường Giang đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh “thay đổi chiến thuật” đối phó với “giặc” ruồi. Theo đó, trong ngày 6/6 sẽ phân phát các vỉ diệt ruồi bằng keo (như keo bẫy chuột) đến từng hộ gia đình để bẫy ruồi. Tuy là biện pháp thủ công nhưng thực tế cho thấy có hiệu quả và người dân khu vực này đều đồng tình sử dụng. Song song đó là triệt phá nguồn thức ăn và nơi trú ngụ của ruồi tại khu dân cư bằng cách tổng vệ sinh, cho rác và xác ruồi vào bao nilon kín. Huyện sẽ tổ chức thu gom rác và xác ruồi hàng ngày.
