Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo 17 năm ở đảo, chỉ 4 lần về thăm nhà

Chủ nhật, 08:00 27/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - 17 năm “cắm đảo” dạy học xa nhà, thi thoảng thầy giáo Đoàn Văn Kiều mới được về thăm bố mẹ già ở Thái Bình. Ở đảo cơ sở vật chất thiếu thốn, để giảng dạy cho học sinh, người thầy ấy đã tự tay sáng tạo làm nên các thiết bị dạy học.

Thầy Kiều tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Ảnh: P.T
Thầy Kiều tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Ảnh: P.T

Bố mẹ hồi hộp không biết con gầy hay béo

Đó là câu chuyện của thầy giáo Đoàn Văn Kiều, SN 1979, giáo viên môn Sinh học, Trường THCS Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) vừa được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức vừa qua, đã khiến nhiều người cảm động bởi cuộc đoàn tụ đầy ý nghĩa của thầy Kiều với cha mẹ mình ngay trên sân khấu sau nhiều năm xa cách.

Cuộc hội ngộ của thầy Kiều và bố mẹ gần nhất cũng đã cách đây mấy năm. Ở phía sau sân khấu, bố mẹ thầy Kiều hồi hộp không biết mấy năm qua con trai gầy hay béo? Khi nhìn thấy thầy Kiều, mẹ thầy đã thốt lên “con già gần bằng bố rồi”. Giây phút ấy, mọi người đã không kìm được nước mắt.

Thầy Kiều quê gốc ở xã Đông Hoàn, huyện Tiền Hải (Thái Bình). Sau khi tốt nghiệp, thầy đã về nhận công tác tại Trường THCS Sơn Hải đến nay đã 17 năm. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian ấy thầy mới về thăm gia đình được vẻn vẹn 4 lần mà lần nào cũng chỉ chớp nhoáng rồi lại đi. Xa nhà, nhớ bố mẹ nhưng thầy chỉ có thể gọi điện hỏi thăm. Nhiều khi mẹ bệnh nặng khỏi rồi, con mới biết tin. Nghĩ đến chữ hiếu và phận làm con, thầy Kiều không khỏi xót xa, nhưng nhìn các học trò ngoài đảo lòng người thầy lại trĩu lại.

Ông Đoàn Văn Tề, 64 tuổi – bố của thầy Kiều cho biết: “Kiều là con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con. Từ nhỏ Kiều đã nuôi ước mơ làm một thầy giáo nên rất chịu khó học và quyết tâm theo nghề. Gia đình khó khăn, để thực hiện được ước mơ đó, Kiều đã phải xa gia đình vào mảnh đất Kiên Giang với họ hàng để vừa làm kinh tế vừa học. Lúc nào Kiều cũng chỉ khát khao dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo. Trước đây, khi chưa lấy vợ, có khi 7 năm Kiều mới về thăm nhà được. Hơn 10 năm nay, khi đã lập gia đình, khoảng 3, 4 năm Kiều về thăm nhà được một lần. Phần cũng vì xa xôi, phần do kinh tế còn khó khăn, bây giờ Kiều vẫn chưa dựng được một nếp nhà riêng, vẫn đang ở cùng gia đình bên vợ”.

Vợ thầy Kiều cũng là giáo viên từng dạy ngoài đảo. Từ ngày sinh con, vợ thầy đã chuyển về dạy ở đất liền, đang công tác tại Trường tiểu học Thuận Yên, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang). Hai vợ chồng với 2 đơn vị công tác ở hai huyện khác nhau, nên một tuần chỉ gặp nhau vào ngày thứ Bảy. Thầy Kiều sống tại nhà tập thể của trường, vợ con của thầy sống nhờ ông bà ngoại. Chủ nhật, thầy Kiều lại ra đảo với học trò.

Tự tay làm thiết bị dạy học sinh

Sơn Hải là xã đảo thuộc quần đảo Bà Lụa cách đất liền 15km, điều kiện kinh tế, đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Các em học sinh chủ yếu theo cha mẹ đi làm ăn kinh tế nên đi học thất thường, hay bỏ học hoặc không có điều kiện đi học. Càng gắn bó với nghề và học trò trên xã đảo, thầy Kiều càng day dứt hơn khi nhiều trò bỏ lớp để đi biển từ rất sớm. Chính vì vậy, ngoài việc tận tâm với từng con chữ, các giáo viên ở điểm trường còn làm tốt công tác “dân vận”, vận động học sinh đến trường học tập đầy đủ, không để các em phải chịu cảnh “đói” chữ.

Thầy Kiều tâm sự: “Có những trường hợp vì gia cảnh khó khăn, dù rất muốn đến trường nhưng các em phải bỏ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Thấy vậy tôi thương lắm, dành chút tiền lương của mình để trang trải cho các em tiếp tục việc học. Giờ thấy nhiều em đỗ đại học, ra trường có việc làm, cũng có những học sinh trở thành lãnh đạo địa phương nơi tôi dạy học”.

Các em học sinh ngoài đảo thiếu thốn trang thiết bị học, tư liệu tham khảo cho giáo viên cũng như học sinh hầu như không có. Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, thầy Kiều đã linh hoạt sáng chế nhiều thiết bị đồ dùng dạy học để phục vụ công tác giảng dạy của mình. Những mô hình về động vật, hệ thần kinh, các lớp xương sống... là những sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực nhất góp phần tiết kiệm chi phí cho nhà trường.

“Nếu mình cứ dạy học trò trên sách vở mà không tạo điều kiện cho các em hình dung về thực tế thì những bài học dù căn bản đến đâu cũng khó đọng lại trong trí nhớ các em. Cách làm của tôi cốt để cho các em tiếp thu bài nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn, có cái nhìn thấu đáo, sâu rõ”, thầy Kiều chia sẻ.

Không dừng lại công việc giảng dạy, thầy còn hướng các em luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe cũng như tham dự các kỳ Hội khỏe Phù Đổng hàng năm. Qua đó, nhiều học trò của thầy đã gặt hái được những thành công, đã có nhiều em đạt thành tích cao trong các kỳ hội khỏe cấp huyện, tỉnh. Thầy Kiều còn tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và thầy trò đã đạt nhiều thành tích ấn tượng: đạt giải Nhì cấp huyện, giải Nhất cấp tỉnh, giải Ba cấp quốc gia.

Đặc thù là xã đảo nên đi lại phụ thuộc chủ yếu vào tàu thuyền. Những ngày biển động sóng to gió lớn tàu không chạy được nên ngoài đảo không có rau xanh, thịt và một số thức ăn cần thiết... rồi cảm giác say sóng, chóng mặt… mỗi lần ra đảo. Hành trình “gieo chữ” ở đảo ấy dẫu biết rằng còn lắm gian nan, thiếu thốn nhưng bằng tấm lòng mến trẻ, yêu nghề những thầy cô bám đảo như thầy Kiều vẫn đang nỗ lực từng ngày vượt qua. Mỗi ngày trôi qua là một ngày người thầy có thêm nhiều kỷ niệm vui, buồn cùng các lớp học trò ở xã đảo nghèo. Khi được hỏi điều gì khiến thầy Kiều gắn bó với những đứa trẻ ngoài đảo, thầy bộc bạch: “Sự chân chất ngây thơ hồn nhiên và tình nghĩa của học trò đã lôi kéo tôi, khiến tôi muốn gắn bó ở ngôi trường này”.

Tính đến thời điểm này, xã đảo Sơn Hải đã có bốn em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, một em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh thuộc bộ môn Sinh học do thầy Kiều trực tiếp giảng dạy, một học sinh đạt giải Nhì cấp huyện, giải Nhất cấp tỉnh, giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Tất cả những điều đó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của xã đảo.

Phương Thuận

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 con giáp 'mát tay mát vía': Sự nghiệp phát đạt, hôn nhân hạnh phúc

4 con giáp 'mát tay mát vía': Sự nghiệp phát đạt, hôn nhân hạnh phúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp không chỉ gặp thuận lợi trên con đường sự nghiệp mà còn may mắn trong đời sống tình cảm.

Hé lộ nguyên nhân 3 nhân viên ngân hàng ở Hải Phòng bị khởi tố, bắt giam

Hé lộ nguyên nhân 3 nhân viên ngân hàng ở Hải Phòng bị khởi tố, bắt giam

Xã hội - 1 giờ trước

Để giải ngân các khoản vay cho nguyên TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, các nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả chứng từ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày sinh Âm lịch của người nhanh nhẹn, tháo vát: Sau 40 tuổi dễ giàu sang

Ngày sinh Âm lịch của người nhanh nhẹn, tháo vát: Sau 40 tuổi dễ giàu sang

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường có tính cách độc lập, bản lĩnh và càng bước vào tuổi trung niên thì sự nghiệp càng khởi sắc.

Bộ Nội vụ nói gì trước thông tin lan truyền nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày?

Bộ Nội vụ nói gì trước thông tin lan truyền nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày?

Xã hội - 2 giờ trước

rước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với kỳ nghỉ 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày liên tiếp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã thông tin về vấn đề này.

Tin sáng 7/3: Miền Bắc nắng đẹp trong ngày 8/3; danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV

Tin sáng 7/3: Miền Bắc nắng đẹp trong ngày 8/3; danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông báo bản tin dự báo thời tiết phục vụ Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

Đây là những quy định mới về thời gian cấm nhiều loại xe ô tô vào nội đô Hà Nội, hàng triệu lái xe cần biết

Đây là những quy định mới về thời gian cấm nhiều loại xe ô tô vào nội đô Hà Nội, hàng triệu lái xe cần biết

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, kể từ ngày 15/1/2026, Hà Nội chính thức ban hành thời gian cấm nhiều loại xe ô tô hoạt động trong nội đô thành phố.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa rào

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa rào

Xã hội - 3 giờ trước

Từ khoảng đêm 8–10/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh có nồng độ cồn mức cao

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh có nồng độ cồn mức cao

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S - người điều khiển xe ô tô con gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho kết quả là 0,264 mg/l khí thở.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70.000 phôi đăng ký xe

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70.000 phôi đăng ký xe

Đời sống - 12 giờ trước

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy hơn 70.000 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe cùng hơn 3.000 bộ biển số xe bị thu hồi. Việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình, nhằm ngăn ngừa tái sử dụng, tăng cường quản lý phương tiện và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đuối nước khi học trải nghiệm ở Thái Nguyên: Nhà trường chịu trách nhiệm ra sao?

Đuối nước khi học trải nghiệm ở Thái Nguyên: Nhà trường chịu trách nhiệm ra sao?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Từ vụ học sinh lớp 8 Trường PTDTNT THCS Pác Nặm đuối nước khi tham gia hoạt động trải nghiệm, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động ngoài nhà trường tiếp tục được đặt ra. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình đã làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên phụ trách cũng như các quy định về bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố.

Top