Thay máu kịp thời, 2 trẻ sơ sinh mắc bệnh vàng da được cứu sống
GiadinhNet - Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này do nồng độ chất bilirubin trong máu tăng cao đột ngột và 2 bệnh nhân sơ sinh được thay 10 đơn vị máu.
Hôm nay (19/7), Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống 2 bé sơ sinh là Vũ Văn N (5 ngày tuổi) trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà và bé Mai Thế Q (7 ngày tuổi) trú tại phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí bị vàng da nhân não sơ sinh.
Lãnh đạo bệnh viện cho hay, sáng nay, khoa Sơ sinh có tiếp nhận bé N. trong tình trạng trẻ bỏ bú, sau khi sinh 3 ngày xuất hiện vàng da toàn thân chuyển màu vàng sậm vùng mặt và tay chân.

Bé N. và Q. được chẩn đoán mắc bệnh vàng da nhân não sơ sinh. Ảnh: Đ.Tuỳ
Qua thăm khám các bác sĩ phát hiện bé N. bị tăng trương lực cơ, gồng cứng người, các cơn nhịp tim chậm, xuất hiện cơn ngừng thở ngắn, bú kém. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị hội chứng vàng da nhân não sơ sinh và chỉ định thay máu để giảm nồng độ bilirubin tránh gây tổn thương não ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ.
Đối với bé Q. (7 ngày tuổi) được nhập viện trong tình trạng sau sinh ngày thứ 3 xuất hiện vàng da nhiều ở vùng mặt, tay chân và bỏ bú. Qua thăm khám các bác sĩ phát hiện bé Q. bị vàng da đậm vùng 5, tăng trương lực cơ 2 bên và xuất hiện ngừng thở ngắn. Trên cơ sở xét nghiệm và hội chẩn chuyên khoa, các bác chẩn đoán bé bị vàng da nhân não sơ sinh trên bệnh nhân nhiễm khuẩn sơ sinh.
Mặc dù được chiếu đèn tăng cường và các điều trị hỗ trợ nhưng tình trạng bệnh có diễn biến xấu nên bác sĩ tiến hành thay máu cấp cứu cho trẻ. Nếu không thay máu kịp thời, nồng độ blirubin sẽ tăng cao và ngấm vào não gây vàng da nhân.
Sau khi được thay máu, hiện tại tình trạng của 2 bé đã ổn định, các bé có thể bú được và đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt về các di chứng thần kinh cho các bệnh nhân.

Sau khi thay 10 đơn vị máu, hiện tại 2 bé đã ổn định và được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Đ.Tuỳ
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Nguyễn Thu Hà - Trưởng khoa Sơ sinh cho hay, sau khi sinh các gia đình cần thường xuyên đưa trẻ ra ngoài sáng, tránh ở phòng tối và theo dõi màu sắc da của trẻ hàng ngày. Nếu thấy da trẻ có màu vàng cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được các bác sỹ thăm khám và điều trị.
Đặc biệt, nếu trẻ bệnh này kéo dài quá 1 tuần sẽ nguy hiểm đến tính mạng và gây ra các biến chứng xâm nhập vào nhân xám não làm tổn thương não dẫn tới nguy cơ tàn tật, bại não.
Được biết, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này do nồng độ chất bilirubin trong máu tăng cao đột ngột và 2 bệnh nhân sơ sinh được thay 10 đơn vị máu từ nguồn máu do các tình nguyện viên hiến tình nguyện tại bệnh viện trước đó.
Đức Tuỳ

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 5 ngày trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.