Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy trò vùng lũ tất bật dọn trường sớm ổn định lại việc dạy và học

Thứ hai, 14:09 17/10/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Nước lũ rút xuống, các giáo viên, học sinh cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tiến hành sớm việc dọn dẹp lại trường để đảm bảo dạy và học sớm trở lại ổn định.

Ngày 17/10, tại vùng lũ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) mực nước đã rút nhưng vẫn còn nhiều tuyến đường, khu dân cư và nhiều trường học... bị ngập. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy, hiện nay trên địa bàn có khoảng 40 đơn vị với khoảng 2.000 học sinh còn phải tạm dừng việc dạy và học do ảnh hưởng của mưa lũ.

Thầy trò vùng lũ tất bật dọn trường sớm ổn định lại việc dạy và học - Ảnh 1.

Giáo viên, học sinh Trường THCS Phong Thủy cùng lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp trường học sau lũ.

Tại Trường THCS Phong Thủy, nước cơ bản đã rút gần hết khỏi khuôn viên trường. Nhằm đảm bảo sớm ổn định lại học tập cho học sinh, các thầy cô, học sinh cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân sự huyện đã thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh trong sáng cùng ngày. Dự kiến trong sáng 18/10, trường này sẽ tổ chức dạy học trở lại.

Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nước lũ dâng ngập sân Trường THCS Xuân Thủy. Tuy chưa dâng vào tận các phòng học nhưng nước lũ khi rút đi đã để lại lượng lớn bùn và rác thải. Trong sáng ngày 17.10, nhà trường đã phân công và vận động giáo viên đến dọn dẹp vệ sinh.

Thầy trò vùng lũ tất bật dọn trường sớm ổn định lại việc dạy và học - Ảnh 2.

Nước lũ khi rút đi đã để lại lượng lớn bùn và rác thải. Trong sáng ngày 17.10, nhà trường đã phân công và vận động giáo viên đến dọn dẹp vệ sinh.

"Trong sáng nay, nhà trường đã bố trí, huy động thầy cô giáo đến trường để dọn dẹp vệ sinh. Hiện công tác dọn dẹp đã xong, chiều nay trường sẽ tổ chức dạy học bình thường", thầy Hoàng Thái Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Còn tại Trường Tiểu học số 2 thị trấn Kiến Giang, mưa lớn đã khiến trường học này ngập sâu, nước dâng vào một số phòng gây ngập khoảng từ 0,5 đến gần 1m.

Cô Phạm Thị Lệ Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Hiện nước lũ đã rút nhưng còn rất chậm. Trước mắt nhà trường đang dọn dẹp các phòng học nước đã rút và chờ đến khi nước rút hẳn để vệ sinh tổng thể".

Thầy trò vùng lũ tất bật dọn trường sớm ổn định lại việc dạy và học - Ảnh 3.

Nước lũ chưa rút hết nhưng các thầy cô luôn túc trực tại trường để "nước rút đến đâu thì thực hiện vệ sinh đến đó", sớm trở lại dạy và học.

Ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng Phòng GĐĐT huyện Lệ Thủy cho biết, do mưa lũ, đến nay nhiều tuyến đường vẫn chưa thể đi lại bình thường, bên cạnh đó, nhiều trường học vẫn đang ngập nước nên học sinh phải ở nhà để đảm bảo an toàn cho các em.

"Hiện nay, các trường đang triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh sau lũ, tất cả các đơn vị đều túc trực 24/24, nước rút đến đâu thì thực hiện vệ sinh đến đó. Do nước rút khá chậm nên nhiều trường ở vùng giữa vẫn chưa thể cho học sinh đi học lại, còn các trường ở vùng ven đều đã triển khai dạy học trở lại", ông Vững cho biết.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top