Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thế giới có 88.366 ca nhiễm và 3.000 ca tử vong,dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp

GiadinhNet - Dịch đã lan ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc. Tính đến sáng 2/3, thế giới ghi nhận 88.366 ca mắc, 3.000 người chết do COVID-19. Tình hình ở Hàn Quốc, Italia, Iran, Đức, Pháp đang vô cùng phức tạp.

Thế giới có 88.366 ca nhiễm và 3.000 ca tử vong,dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp - Ảnh 1.

Dịch diễn biến phức tạp, thêm 2 bác sĩ Trung Quốc qua đời vì lao lực

Đến 7h sáng nay đã có 129 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục gồm 54 ca ở Iran, 20 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản (tính cả du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama), 2 ca ở đặc khu Hong Kong, 34 ca ở Ý, 1 ca ở Đài Loan, 2 ca ở Pháp, 1 ca ở Philippines, 1 ca ở Mỹ, 1ca ở Thái Lan và 1 ca ở Úc, 3 ca ở Ấn Độ, 2 ca ở Nga...

Dịch diễn biến phức tạp ở Đức và Pháp khi hai quốc gia này tăng nhanh về số ca nhiễm. Thêm 2 bác sĩ Trung Quốc qua đời vì lao lực trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Thế giới có 88.366 ca nhiễm và 3.000 ca tử vong,dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp - Ảnh 3.

Xe cứu thương chở bệnh nhân coronavirus mới ở Daegu, ngày 1/3/2020. (Ảnh: Yonhap)

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 7h00 ngày 2/3/2020, thế giới có 88.366 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 79.824 ca.

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 3.000 ca, trong đó có 3.000 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua (tính từ 7h00 phút sáng 1/3 đến 7h00 sáng 2/3), thế giới ghi nhận thêm  2.369 ca nhiễm mới (tăng 528 ca), thêm 165 ca tử vong (tăng 99 ca).

Thế giới có 88.366 ca nhiễm và 3.000 ca tử vong,dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp - Ảnh 4.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, cập nhật 6h30 ngày 2/3/2020

Hoàn cầu thời báo ngày 1/3 đưa tin, thêm 2 bác sĩ ở tâm dịch Vũ Hán đã qua đời, Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh bảo vệ sức khỏe cho các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Cụ thể, BS Tống Tiến Hạnh (32 tuổi) ở Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) đã qua đời hôm 28/2 sau khi làm việc liên tục 33 ngày. Hoàn Cầu thời báo nói BS Tống chết vì làm việc quá sức, nhưng không rõ anh có nhiễm COVID-19 hay không.

Người còn lại là BS Giang Học Khánh (55 tuổi) qua đời ở tâm dịch Vũ Hán ngày 1/3 sau khi xác nhận dương tính với COVID-19. Hiện số nhân viên y tế ở Trung Quốc tử vong vì COVID-19 đã tăng lên ít nhất 13 người.

Trước đó vào ngày 14/2, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân xác nhận tính có 1.716 nhân viên y tế nhiễm COVID-19.

Ca nhiễm ở Đức, Pháp, Iran tăng mạnh; Hàn Quốc tăng gấp đôi tổng số ca nhiễm từ trước đến nay trong 2 ngày cuối tuần

Theo Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch của Đức ngày 2/3, số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng từ 66 ca lên 129. Hơn một nửa số ca nhiễm ở bang Bắc Rhine-Westphalia, nơi đông dân nhất nước Đức.

Tại Pháp, đến sáng ngày 2/3, có 130 ca nhiễm virus COVID-19. Trong số những ca này, 2 người đã tử vong, 12 người bình phục và 90 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Có 8 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thế giới có 88.366 ca nhiễm và 3.000 ca tử vong,dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp - Ảnh 6.

Tất cả các bệnh viện ở Iran được chỉ định tiếp nhận bệnh nhân coronavirus so với quy trình trước đây chỉ một vài bệnh viện được chỉ định, ngày 1/3/2020 (Ảnh: IRNA)

Giới chức Pháp cho hay số ca nhiễm COVID-19 tăng gần 70 so với lần công bố trước đó là do Pháp phát hiện một "ổ dịch" ở l'Oise với 36 người nhiễm. Ông Jerome Salomon, quan chức Bộ Y tế Pháp nhấn mạnh rằng "điều quan trọng là phải ngăn virus bùng phát, giảm sự lây lan và bảo vệ các khu vực có ít hoặc không có ca nhiễm bệnh".

Đến 6h30 sáng 2/3, nước Anh có 13 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở nước này lên 36 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Qatar cũng đã xác nhận về 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ở quốc gia Trung Đông này. Hai bệnh nhân là các công dân Qatar đã sơ tán khỏi Iran vào ngày 27/2 và hiện được cách ly hoàn toàn.

Malaysia ghi nhận thêm 4 ca mắc virus, nâng tổng số người bị lây nhiễm dịch COVID-19 lên 29. Tất cả các ca mắc mới đều là công dân Malaysia, trong đó 1 người mới đến Trung Quốc và 1 người đi du lịch tới Milan (miền bắc Italia).

Thế giới có 88.366 ca nhiễm và 3.000 ca tử vong,dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp - Ảnh 7.

Xe cứu thương đậu bên ngoài một nhà máy lọc nước ở Daegu vào ngày 1/3. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 3 trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus mới ở thành phố đông nam Daegu vào Chủ nhật, đưa số người chết của nước này lên 20. Ca tử vong thứ 20 là một phụ nữ 86 tuổi mắc COVID-19, đã tự cách ly tại nơi cư trú, đã được chuyển đến bệnh viện vào sáng Chủ nhật (1/3) nhưng đã chết vì khó thở. Người phụ nữ này cũng đồng thời mắc bệnh tiểu đường và mỡ máu cao.

Tính đến đêm qua, Hàn Quốc đã báo cáo tổng cộng 3.736 trường hợp nhiễm bệnh. Hơn 70% các trường hợp nhiễm là ở Daegu, với một loạt các bệnh nhân liên quan đến Nhà thờ Jesus của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa).

Lee Man-hee, người sáng lập và lãnh đạo của giáo phái đã trải qua cuộc xét nghiệm vào thứ Bảy (29/2) và đang chờ kết quả.

Mai Anh


Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top