Thêm 40 bác sĩ trẻ vùng khó khăn được hỗ trợ đào tạo chuyên khoa I thuộc 10 chuyên ngành

| Y tế

GiadinhNet - Năm nay, Dự án 585 sẽ cập nhật và ban hành mới 11 chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I phù hợp với thực tiễn, chú trọng chuyên môn về hồi sức cấp cứu sau đại dịch COVID-19...

Ngày 25/2, Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I, lớp 2 với 40 học viên, do Quỹ Thiện Tâm tài trợ.

Đây là hoạt động thuộc Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” được ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013, sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Quyết định số 4359/QĐ-BYT ngày 20/10/2020 của Bộ trưởng Y tế (Dự án 585).

Theo quy định của Bộ Y tế, các bác sĩ chính quy hoặc liên thông, tốt nghiệp loại khá, giỏi, đã được tuyển dụng tại huyện nghèo sẽ được tham gia dự án. Các bác sĩ sẽ được đào tạo bài bản theo chương trình đặc biệt, 1 thầy kèm 1 trò theo hướng "cầm tay chỉ việc" trong 24 tháng liên tục.

Thêm 40 bác sĩ trẻ vùng khó khăn được hỗ trợ đào tạo chuyên khoa I thuộc 10 chuyên ngành - Ảnh 1.

Các giảng viên và các bác sĩ tham gia lớp thứ hai Dự án 585. Ảnh: TL

40 bác sĩ trẻ (tuổi từ 25-40) lần này sẽ được đào tạo chuyên khoa cấp I thuộc 10 chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Nội, Ngoại, Nhi, Xét nghiệm, Sản, Truyền nhiễm và Y học cổ truyền tại trường Đại học Y Hà Nội.

Trước khi trúng tuyển chuyên khoa cấp I, 40 bác sĩ này đã được tuyển dụng là viên chức các bệnh viện, trung tâm y tế huyện khó khăn thuộc các tỉnh như: Bắc Giang (Trung tâm Y tế Sơn Động), Bắc Kạn (Trung tâm Y tế Ngân Sơn, Pắc Nặm), Yên Bái (Trung tâm Y tế Mù Cang Chải), Cao Bằng (Trung tâm Y tế Hạ Lang, Hà Quảng), Tuyên Quang (Trung tâm Y tế Lâm Bình, Na Hang), Điện Biên (Trung tâm Y tế  Tủa Chùa, Mường Nhé), Lạng Sơn (Trung tâm Y tế Văn Lãng, Lộc Bình và Cao Lộc), Sơn La (Trung tâm Y tế Bắc Yên, Sốp Cộp và Mường La), Nghệ An (Trung tâm Y tế  Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quỳ Châu) và Thanh Hóa (Trung tâm Y tế Lang Chánh, Quan Sơn, Thường Xuân và Bá Thước). 

Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sĩ trẻ sẽ công tác tối thiểu 5 năm tại các huyện nghèo đã cử đi đào tạo.

Chia sẻ tại lễ khai giảng, GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng nhà trường Đại học Y Hà Nội, cho biết dự án này đã được triển khai rất hiệu quả. Giai đoạn 1 của dự án triển khai từ năm 2014-2020 đã đào tạo 15 khoá bác sĩ chuyên khoa I. 

Đến nay, tổng số 354 bác sĩ thuộc 11 chuyên ngành đã được bàn giao về 82 huyện nghèo thuộc 22 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. 

Đánh giá bước chuyển biến quan trọng từ chủ trương ban đầu sử dụng ngân sách Nhà nước, đến nay, bước sang giai đoạn 2, dự án đã chuyển sang hình thức xã hội hoá, theo GS Văn, những thay đổi như đối tượng tham gia, độ tuổi… cũng bảo đảm tính bền vững và hiệu quả của Dự án 585.

TS Phạm Văn Tác - Cục trưởng Cục Khoa học - Công nghệ và Đào tạo, Giám đốc Dự án - cho biết Dự án 585 là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. 

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hiệu quả của Dự án thể hiện trong việc góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội.

Trong năm nay, Dự án sẽ cập nhật và ban hành mới 11 chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I cho phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng chuyên môn về hồi sức cấp cứu sau đại dịch COVID-19 và xây dựng mới 5 chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II.

Những điểm mới của Dự án 585 thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khănNhững điểm mới của Dự án 585 thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

GiadinhNet - Dự án 585 chủ yếu tập trung vào đào tạo chuyên môn kỹ thuật, theo hình thức cầm tay chỉ việc cho các bác sỹ trẻ tình nguyện; mở rộng đối tượng tham gia là các bác sỹ đào tạo hệ liên thông...


T.Nguyên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.