Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm clip tặng quà từ thiện gây phẫn nộ: Cho không đúng cách là tội ác!

Thứ hai, 11:04 12/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Làm từ thiện là để chia sẻ, lan tỏa lòng nhân ái chứ không phải là cái cớ để lên mặt răn dạy, chỉ trích người nghèo.


Thêm clip tặng quà từ thiện gây phẫn nộ: Cho không đúng cách là tội ác! - Ảnh 1.

Khi người đi từ thiện lên mặt với người nghèo

Thêm clip tặng quà từ thiện gây phẫn nộ: Cho không đúng cách là tội ác! - Ảnh 2.

Cô gái trẻ liên tục dạy đời người mẹ trước mặt con gái. (Ảnh cắt từ clip)

Những ngày này, nhiều người sống ở Sài Gòn tìm cách để chia sẻ khó khăn với những người nghèo khổ hơn, trong đó không ít người làm các công việc liên quan đến mạng xã hội như Youtube, Tiktok... 

Nhưng có những người đi phát quà từ thiện với thái độ trịch thượng, không tôn trọng người nhận khiến dư luận phẫn nộ. 

Ngày 11/7, một clip được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của chính cô gái cùng nhiều clip "khoe" việc cô đi ra đường tặng quà từ thiện. Túi quà bao gồm một cái bánh và vài cái khẩu trang y tế. Ít nhiều thì cũng chẳng quan trọng, nếu như cô này có thái độ đúng mực. Tuy nhiên, cô gái trẻ tuổi này lại khiến dân mạng sốc vì thái độ xấc xược với người lớn tuổi, lên mặt với trẻ nhỏ.

Theo đó, thấy cô gái đến phát quà từ thiện, em bé đang ăn cơm chạy vội ra cùng mẹ mà quên đeo khẩu trang. Người phát quà yêu cầu bé quay lại nhà và đeo khẩu trang mới cho quà. Em bé vừa ra đến nơi, cô gái đã lớn giọng với mẹ em.

Thậm chí vừa nói, cô gái trẻ vừa vung tay, liên tục chỉ vào người em bé. Khi em bé bị ho, người mẹ bối rối ôm con vào lòng, trách yêu bé. Cô gái tặng quà vẫn ngồi trên xe và... dạy người mẹ cách bảo vệ sức khỏe. Sau đó, cô này đưa quà cho em bé và "thuyết giảng" với mẹ cô bé về cách dạy con...

Toàn bộ diễn biến trong clip đã khiến người dùng mạng nổi giận. Trong tất cả các diễn đàn có xuất hiện đoạn video này, không ai có thể đồng tình nổi với cách ứng xử của cô gái. Đặc biệt, nhìn vào ánh mắt, biểu hiện ngượng nghịu của hai mẹ con, ai cũng xót xa cho họ, lo cho em bé sẽ bị tổn thương.

Trước đó, clip của một youtuber ở Sài Gòn đã từ chối phát cơm từ thiện cho phụ nữ sơn móng tay và "bụi đời" cũng đã khiến dư luận phẫn nộ.

Thêm clip tặng quà từ thiện gây phẫn nộ: Cho không đúng cách là tội ác! - Ảnh 3.

Hành động "nhìn mặt trao quà" của nhà hảo tâm gây phẫn nộ trên mạng xã hội.


Cụ thể, khi thấy một người phụ nữ sơn móng chân đến xin cơm từ thiện, người đàn ông phát từ thiện đã quay ra chất vấn: "Tại sao chị sơn móng chân mà chị lại đi nhận cơm từ thiện?". Người phụ nữ cố gắng giải thích rằng đó là được sơn móng từ thiện của người khuyết tật, khẳng định lấy cho người khác có hoàn cảnh khó khăn.

Nghe vậy người đàn ông nói: "Cảm ơn chị, mình không tốt như thế đâu". Sau đó người này cho biết lý do không phát cơm từ thiện là vì có sơn móng tay.

Ở một trường hợp khác, một nam thanh niên và một phụ nữ bị người đàn ông cầm loa đuổi thẳng ra khỏi hàng chờ phát cơm. Khi được yêu cầu đưa ra lý do, "mạnh thường quân" này nói rằng: "Bụi đời không phát".

Sau khi tìm hiểu được biết người đàn ông đó có tên là Tuấn Dương - là chủ một kênh youtuber ở Sài Gòn. Khi bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ về hành động thiện nguyện "xem mặt trao quà", Tuấn Dương đã giải thích rằng những người đó có mục đích xấu nên Youtuber mới từ chối phát cơm từ thiện. Tuy nhiên lời khẳng định buộc tội người khác không có bằng chứng cụ thể của anh không được lòng nhiều người.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, Tuấn Dương đã đăng tải đoạn video dài hơn 5 phút trên với nội dung gửi lời xin lỗi tới dư luận.

Cho không đúng cách là tội ác

Từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp với hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày, rất nhiều các chương trình thiện nguyện, hoạt động từ thiện để hỗ trợ những người dân nghèo, mất việc, các cụ già không có nơi nương tựa đã diễn ra. 

Tuy nhiên, hành động đẹp ấy đôi khi cũng phát sinh nhiều vấn đề phản cảm, gây tranh cãi, vậy nên người ta mới bảo nhau rằng: "Của cho không bằng cách cho". Nhiều người cho rằng hành động giúp đỡ người khác, cùng san sẻ trong mùa dịch bệnh là tốt nhưng không vì thế mà được phép "nhìn mặt trao quà". Đã làm từ thiện thì nên trao quà từ tâm, vui vẻ gửi tới những ai xếp hàng. Còn nếu có đối tượng xấu muốn lợi dụng thì sẽ phải nhận hậu quả.

Thật không vui khi mấy ngày qua, lúc TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì có một số người trong lúc phát bữa ăn từ thiện cho người nghèo đã làm hai việc đáng lên án: vừa xúc xiểm người yếu thế vừa ghi hình họ phát lên mạng xã hội.

Cả nước đang hướng về TP.HCM bằng những món quà nghĩa tình mà nào có ai lên giọng, đòi hỏi gì! Người nghèo gặp cảnh đại dịch kéo dài càng khó khăn gấp bội, bí bách lắm mới nhờ đến bữa cơm từ thiện qua ngày. Đùm bọc, sẻ chia, cưu mang đồng bào lúc này là việc làm phải đạo. Bản chất từ thiện là phải thực tâm và đừng quên nghĩ tới tâm trạng, cảm xúc người nhận, đặc biệt là đừng bao giờ làm tổn thương họ.

Những người làm việc thiện bằng từ tâm thật sự chẳng bao giờ thắc mắc với người nghèo. Khách càng đông, họ càng... buồn vì hiểu rằng người nghèo khó quanh mình còn nhiều lắm; và chính điều này thôi thúc họ tiếp tục sống san sẻ, yêu thương.

Đó là nét đẹp truyền thống đặc hữu của TP HCM - một thành phố nghĩa tình, bao dung, hồn hậu.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top