Thêm cơ sở phát hiện sớm bệnh đái tháo đường

| Sống khỏe

Giadinh.net - Trong suốt 10 năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra 505 trường hợp bị mắc tiểu đường tuýp 2 và nhận thấy rằng những thay đổi về lượng glucose trong máu sau bữa ăn tăng nhanh diễn ra khoảng 3 năm trước khi các xét nghiệm chính thức chẩn đoán mắc bệnh.

 
Nghiên cứu mới công bố trên 6.538 người của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học University College London – Anh, chỉ ra rằng, những thay đổi sinh học của cơ thể có thể dẫn tới bệnh tiểu đường tuýp 2 bắt đầu vài năm trước khi những triệu chứng rõ ràng xuất hiện.

Một điểm đáng chú ý là khả năng điều tiết insulin -  chất giúp cân bằng lượng đường trong cơ thể cũng giảm và bất ổn, khoảng 5 năm trước khi bệnh phát tác. Dựa trên kết quả này, các nhà khoa học cho rằng y học nên tập trung hơn nữa trong việc tìm ra các biện pháp chuẩn xác hơn để dự đoán sớm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

“Các biện pháp hiện nay vẫn chưa thực sự tập trung vào việc giúp phát hiện những nhóm người có nguy cơ phát triển bệnh, mà chủ yếu xác định những ai trong giai đoạn nào của bệnh. Chúng tôi tin rằng sự can thiệp sớm có thể giúp đẩy lùi hoặc làm chậm đáng kể sự phát triển của bệnh”, Tiến sĩ Adam Tabak, trưởng nhóm nghiên cứu, phân tích.           

Bảo Nhi (Theo BBC)

 

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.