Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm người chết do mưa bão ở Lào Cai, sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Thứ ba, 21:10 06/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Lào Cai đã tìm thấy thi thể 1 người chết do bị lũ quét khi đi cho lợn ăn ở gần nhà và 1 cháu bé tử vong do lũ cuốn.

Tối 6/10, theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Lào Cai, đêm 5/10 và sáng 6/10, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho các huyện Bát Xát, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 4,8 tỷ đồng.

Tính đến 17h chiều nay (6/10), mưa lũ khiến 2 người ở huyện Bát Xát tử vong. Cụ thể, tại thôn Tả Trang, xã Phìn Ngan, 1 người chết do bị lũ quét khi đi cho lợn ăn ở gần nhà. Nạn nhân là ông Phàn Láo U, sinh năm 1983. Còn tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua, cháu Phí Thị Ngọc V. (sinh năm 2017) tử vong do lũ cuốn (ao vỡ gây lũ quét). Hiện nay đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Bên cạnh đó, 42 nhà bị sập đổ, nước cuốn trôi và bị ngập; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Tại QL 4D, sạt lở taluy dương gây tắc tại 5 vị trí (Km129 300, Km129 750, Km129 800, Km129 900 và Km130 050), xã Cốc San, TP Lào Cai; ước tính tổng khối lượng 590m3, đến nay đã khắc phục thông tuyến. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập úng hàng chục điểm tại các tuyến tỉnh lộ 151, 156, 156B.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, cá lực lượng chức năng ở tỉnh Lào Cai đã huy động lực lương khẩn trương khắc phục thiệt hại, thăm hỏi gia đình nạn nhân có người tử vong.

Thêm người chết do mưa bão ở Lào Cai, sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm  - Ảnh 1.

Mưa lớn ở Lào Cai khiến 2 người chết, thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Để chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng, chống, ứng phó trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chính quyền các địa phương tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng để có phương án di chuyển kịp thời; chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; kiểm tra các trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng tại chỗ nhằm sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

Đặc biệt, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống thiên tai tại công trường; chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi thực hiện kiểm tra hồ đập, xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu về hồ đập, vận hành hồ chứa đúng quy trình; vận hành xả lũ đúng quy định. Các địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, khu vực có nguy cơ sạt lở đất... để hướng dẫn người dân, các phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy; không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú, không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông, suối khi nước lũ lên cao.

Trận mưa lịch sử từ năm 1957 đến nay

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, theo chuỗi số liệu quan trắc đã thu thập được tính từ năm 1957 đến nay, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Bát Xát ghi nhận được mưa lớn chưa từng có xuất hiện trong tháng 10.

Sông Hồng và sông Chảy đồng xuất hiện lũ cao, lúc 7h ngày 6/10, trạm thuỷ văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông Hồng lên tới 80,42m; cao trên báo động I là 0m42m; Trạm thuỷ văn Long Phúc (Bảo Yên) ghi nhận được mực nước sông Chảy tăng lên 71,00m; đạt cấp báo động I.

Dự báo đỉnh lũ cao nhất trên sông Hồng khả năng lên tới 82,00m; đạt mức báo động 2. Trên sông Chảy tại Bảo Yên, mực nước lớn nhất khả năng lên đến 72,50m; dưới báo động 2 khoảng 0,5m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai đêm nay và ngày mai (7/10), rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất.

Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 9/10, nguy cơ xảy ra sạt lở ở những nơi có độ dốc lớn, kết cấu đất yếu và lũ quét xảy ra trên các sông, suối là rất cao.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộc

Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng Chạp này con giáp Tý sẽ đón nhận nhiều những điều mới dưới đây về mọi mặt từ sự nghiệp, tài lộc. Khuyên con giáp này cần thay đổi, hành động nhiều hơn để đón nhận niềm vui tới.

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục - 16 giờ trước

Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Top