Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường: Đòi hỏi về chất lượng hoạt động của HĐND

Thứ hai, 13:00 06/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chỉ còn 20 ngày nữa, 67 huyện, 32 quận và 483 phường thuộc 10 tỉnh, thành trong cả nước sẽ tiến hành thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường theo Nghị quyết 26 của Quốc hội.

 
TPHCM: Quyền lợi của người dân vẫn được đảm bảo
 

Có 10 tỉnh, thành không tổ chức HĐND quận, huyện, phường là: Lào Cai, có 8 huyện và 12 phường; Vĩnh Phúc có 7 huyện và 13 phường; Hải Phòng có 7 huyện, 7 quận và 70 phường; Nam Định có 9 huyện và 20 phường; Quảng Trị có 7 huyện và 13 phường; Đà Nẵng có 1 huyện, 6 quận và 45 phường; Phú Yên có 7 huyện, 12 phường; TPHCM có 5 huyện, 19 quận và 259 phường; Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 huyện và 24 phường; Kiên Giang có 11 huyện và 15 phường.

TPHCM là địa phương tiến hành thí điểm nhiều nhất với tất cả các quận, huyện, phường sẽ thí điểm không tổ chức HĐND (24/24 quận, huyện và 259/259 phường của toàn thành phố), chỉ còn 58 xã và 5 thị trấn không thí điểm. Qua thí điểm, sẽ giúp thành phố có điều kiện để tổ chức lại bộ máy nhà nước phù hợp với đề án chính quyền đô thị mà thành phố đang xây dựng.

Trả lời PV Báo GĐ&XH sáng 5/4 về quyền lợi của người dân sẽ được đảm bảo ra sao khi thực hiện thí điểm, bà Phạm Phương Thảo – Phó Bí thư Thành uỷ kiêm Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết: Sau khi thực hiện thí điểm, quyền lợi của cử tri thành phố vẫn được bảo đảm, vì cử tri có thể gửi gắm tiếng nói của mình qua đại biểu Quốc hội, UBMTTQ thành phố cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Ngoài ra, khi không còn HĐND quận, huyện, phường thì đòi hỏi HĐND thành phố phải nâng cao chất lượng hoạt động của mình để đảm bảo quyền lợi có người đại diện của cử tri.
 
Theo kế hoạch ban hành mới đây của TPHCM, các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp quận, huyện, phường sẽ chuyển giao cho HĐND, UBND thành phố và UBND cùng cấp. Đối với HĐND thành phố, ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, nay sẽ bầu Hội thẩm nhân dân quận, huyện theo sự giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc thành phố, giám sát hoạt động của UBND, TAND, VKSND quận, huyện.

Đối với UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt; lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định. UBND phường cũng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm để trình UBND quận trực tiếp phê duyệt; lập dự toán thu chi ngân sách địa phương báo cáo UBND quận quyết định.

Khi không còn HĐND quận, huyện, phường nữa thì Chủ tịch UBND các cấp này sẽ do Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp xem xét bổ nhiệm. Các Phó chủ tịch và các ủy viên UBND các cấp do Chủ tịch UBND cùng cấp bổ nhiệm.

Băn khoăn “khoảng trống”

 “Ông hội đồng” Đặng Văn Khoa (TPHCM) lo sẽ có “khoảng trống” khi thực hiện thí điểm.Ảnh: Đ.B

 
Đó là trăn trở của “ông hội đồng” Đặng Văn Khoa - Đại biểu HĐND TPHCM, người nổi tiếng với những chất vấn thẳng thắn và đầy căn cứ khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng 5/4. Ông Khoa nói: “Cái lo của tôi là các vấn đề bức xúc của dân không phải lúc nào cũng được đưa lên đến thành phố, đặc biệt những vấn đề dân sinh cấp cơ sở. Do đó, “khoảng trống” sẽ xảy ra ở quận, huyện, phường khi thực hiện thí điểm bởi không phải vấn đề nào nhân dân cũng có thể với tới HĐND thành phố và không phải đại biểu nào cũng có thể đi giám sát, chất vấn vấn đề trước đây thuộc cấp phường, quận”.

“Ông hội đồng” Khoa cũng tỏ ra băn khoăn trước nhiệm vụ mới rất nặng nề với việc thêm các chức năng giám sát ở tất cả 24 quận, huyện của thành phố. “Chúng tôi chưa được hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới của mình phải làm gì. Như bản thân tôi thấy, đây là thử thách lớn bởi bản thân tôi dù đã cố gắng rất nhiều để thực hiện vai trò chức năng đại biểu HĐND thành phố của mình nhưng vẫn cảm thấy vẫn chưa làm tròn những trọng trách mà dân gửi gắm. Tới đây, cáng đáng thêm nhiệm vụ của các quận, huyện thì quả là rất khó khăn, quá tải. Đấy là chưa nói đến các đại biểu kiêm nhiệm thì liệu họ có hoàn thành được công việc hay không”, ông Khoa đầy ưu tư.

Theo ông Khoa, lúc này cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hơn nữa, bởi gánh nặng ý kiến dân nguyện, cử tri bức xúc cần được Mặt trận và các đoàn thể chia sẻ. Các đoàn thể sẽ chung tay gánh vác với HĐND thành phố, điều này đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về chất của các đoàn thể để đảm nhiệm thêm vai trò đại diện cho các giới của mình.

Đà Nẵng: Không thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm
 
Đà Nẵng thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường ở huyện Hòa Vang, 6 quận và 45 phường. Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ: Do đặc điểm tình hình của thành phố, Ban thường vụ Thành ủy chủ trương không thành lập Ban chỉ đạo và giao cho Ban tổ chức Thành ủy, Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng ủy, Ban nhân dân thành phố chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy.

Ông Thọ nhấn mạnh rằng, phải giải quyết hợp lý chế độ, chính sách đối với những cán bộ được bố trí vào vị trí, chức vụ có phụ cấp thấp hơn hoặc thôi không bổ nhiệm giữ chức vụ. Trong quá trình thực hiện thí điểm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau từng giai đoạn triển khai.

Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho hay: Không có gì quá xáo trộn, đột ngột. Cố gắng hơn sẽ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Tuy nhiên, chức năng HĐND cấp trên cần phải tăng cường thêm công tác kiểm tra, chỉ đạo; UBND cùng cấp cáng đáng thêm nhiệm vụ đòi hỏi trách nhiệm hơn; công tác giám sát của MTTQ cùng cấp chặt chẽ, thấu đáo hơn nữa.
 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM

Các đại biểu HĐND huyện, quận, phường nhiệm kỳ 2004 - 2009 tại nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân kết thúc nhiệm vụ đại biểu HĐND ở các đơn vị đó kể từ ngày 25/4.
Người giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2004 – 2009 được xem xét, bố trí vị trí công tác phù hợp, có xem xét đến việc bổ nhiệm vào các chức danh của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

(Nguồn: Thông tư 02/TT-BNV của Bộ Nội vụ)
 
Hồng Sơn - Xuân Hoài

 


 

kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.

Top