Thí sinh ấn tượng với đề thi môn Địa lý

| Xã hội

GiadinhNet - Trong môn thi thứ 3 vào sáng nay (3/6), nhiều thí sinh cho biết, đề thi không quá khó, vừa sức. Đặc biệt, khá nhiều thí sinh thích thú khi đề thi môn Địa lý đề cập đến chủ đề biển đảo.

Môn thi Địa lý kéo dài 90 phút, được các thí sinh đánh giá vừa sức. Điều làm cho nhiều thí sinh thích thú hơn đó là vấn đề chủ đề biển đảo, vấn đề mang tính thời sự được đưa vào trong đề thi năm nay.

Tại Hội đồng thi trường THPT Nhân Chính (Hà Nội), hết giờ làm nhiều thí sinh cho biết đề thi tương đối phù hợp với chương trình học và phạm vi ôn tập. Nhiều thí sinh cho biết, ấn tượng nhất là ở phần 1, câu III của đề thi đề cập đến vấn đề biển, đảo. Thí sinh Thùy Linh (Trường THPT Nhân Chính) chia sẻ: “Em cảm thấy rất thích câu hỏi đề ra về vấn đề biển đảo. Câu này đòi hỏi việc nắm chắc kiến thức, lại phải kết hợp với tình hình thực tiễn. Phần trả lời của em nhấn mạnh đến việc Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước láng giềng để hợp tác, cùng phát triển. Đồng thời, phát triển kinh tế biển để khẳng định chủ quyền của Việt Nam”.

Đánh giá về đề thi và phần bài làm của mình, thí sinh Minh Huyền (trường THPT Minh Khai, Hà Nội) cho biết: “Đề thi không quá khó, phù hợp và thời gian làm bài đủ để thí sinh hoàn thành tốt bài thi. Các câu hỏi chủ yếu nằm trong phạm vi trong sách. Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi buộc thí sinh phải phân bố thời gian mới có thể hoàn thành. So với các đề thi các năm trước, năm nay đề thi ở mức trung bình. Phần bài tập vẽ biểu đồ không quá khó. Em ước tính mình đạt khoản 7 điểm”.
Thí sinh ấn tượng với đề thi môn Địa lý 1

Đề thi môn Địa lý được thí sinh đánh giá không quá khó, có câu hỏi hấp dẫn.

Đánh giá về đề thi môn Địa lý, một số giáo viên dạy Địa lý ở Hà Nội chia sẻ, đề thi năm nay so với năm trước kiến thức nhẹ hơn, ngắn hơn và phù hợp với trình độ học sinh. Một số câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải tư duy, phân tích nguyên nhân và phải có kiến thức Địa lý. Câu hỏi về biển đảo, phù hợp với tình hình thời sự hiện nay và cũng không quá khó, phù hợp với học sinh. Ở phần lựa chọn, câu hỏi hơi khó, buộc thí sinh phải hết sức cẩn trọng, đọc kỹ câu hỏi mới có thể trả lời đúng. Đề thi năm nay sức học trung bình cũng có thể đạt được 5 - 6 điểm.

Chiều nay, các thí sinh thi môn thứ 4 là Sinh học, theo hình trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 60 phút.

Quang Huy

 

quanghuy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.