Đề và hướng dẫn làm đề Ngữ văn thi THPT quốc gia
Xã hộiĐề gồm hai phần đọc hiểu và làm văn, trong đó câu nghị luận văn học hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" chiếm 5 điểm.
GiadinhNet - Vừa chạy thận, vừa đi thi nhưng thí sinh Đào Minh Đức trường THPT Kiến An, Hải Phòng vẫn quyết tâm thi đỗ đại học.
Đề gồm hai phần đọc hiểu và làm văn, trong đó câu nghị luận văn học hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" chiếm 5 điểm.
Sau 15 năm nghỉ học phổ thông, anh Hồ Văn Nhuận (Thừa Thiên Huế) mới hoàn thành chương trình lớp 12 và lần đầu đi thi THPT quốc gia.
Ngày 24/6, buổi sáng 8h tại các điểm thi sẽ họp cán bộ làm công tác coi thi. Buổi chiều, thí sinh đến điểm tập trung nghe phổ biến quy chế, chỉnh sửa sai sót thông tin (nếu có) lần cuối để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên vào ngày mai (25/6).
Sau dư chấn gian lận năm 2018, công tác chuẩn bị cho việc coi, chấm thi năm nay được các trường đại học đặc biệt quan tâm.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã hoàn tất.
GiadinhNet - Để ngăn chặn việc gian lận nâng điểm thi như năm 2018, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định các đơn vị - trường đại học chấm thi trắc nghiệm.
Bài thi đạt điểm cao sẽ được đưa ra chấm kiểm tra, dữ liệu bài thi trắc nghiệm được mã hóa để bảo mật.
Đề tham khảo THPT quốc gia 2019 có 90% nội dung thuộc phần kiến thức lớp 12, ít câu hỏi liên quan lớp 10, tập trung chủ yếu cho mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp.
Sau kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 với nhiều sự cố và hạn chế, Bộ GD&ĐT đã công bố phương án thi năm 2019 vào ngày 4/12/2018. Dù có nhiều thay đổi nhưng phương án thi vừa công bố vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.
Ngày 4/12, Bộ GD&ĐT đã công bố thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, có 5 điểm mới quan trọng thay đổi so với năm trước.
Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ điều chỉnh kỹ thuật trong khâu chấm thi. Theo đó, đánh phách điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để cán bộ xử lý bài thi không thể biết được mối liên hệ giữa thông tin cá nhân thí sinh với nội dung trả lời trắc nghiệm.
Việc chấm theo cụm, cán bộ không được chấm bài của thí sinh tỉnh mình là giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trong kỳ thi năm nay.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm tới, đề thi không phục vụ mục tiêu kì thi "2 trong 1" mà phục vụ đánh giá thực chất chất lượng dạy và học THPT. Trên cơ sở đó, các trường ĐH,CĐ sử dụng điểm xét tuyển thí sinh vào trường.