Thị trường mỹ phẩm mùa Tết: Nhộn nhạo hàng nhái
GĐ&XH - Một cây son giá 10.000đ, phấn mắt 5.000đ, phấn má 15.000đ chuốt mi nối dài 12.000đ... tất cả đều mang mác những hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí có những cây son nhái dán tem chống hàng giả được bán với giá rẻ như bèo...
Chợ Đồng Xuân, Hà Nội nổi tiếng là chợ đầu mối bán buôn các mặt hàng trong đó có hàng mỹ phẩm. Dạo qua dãy bán mỹ phẩm trong chợ mới thấy nhu cầu mua sắm phấn son làm đẹp trong dịp Tết Nguyên đán của chị em cao như thế nào. Các dãy hàng chật ních người, vòng trong vòng ngoài chọn hàng. Nghe giọng nói, cách phát âm cũng biết người mua là dân các tỉnh về lấy hàng. Đa số họ là các chủ cửa hàng buôn bán mỹ phẩm.
Trong vai một người chuẩn bị mở cửa hàng mỹ phẩm ở tỉnh lẻ, chúng tôi đặt vấn đề với người bán hàng tư vấn nên mua những mặt hàng gì để bán, giá cả như thế nào. Chị này cho biết: “Không cần phải lựa chọn làm gì cho mất công, vì chỉ trừ một số loại kem dưỡng da, dầu gội đầu là hàng xịn, còn lại tất cả các loại mỹ phẩm trang điểm như: son, phấn, chuốt mi, bút kẻ, nước hoa... với đủ các loại nhãn mác nổi tiếng trên thế giới hiện có trong cửa hàng đều là hàng Trung Quốc. Các loại phấn nền đều cùng một loại như nhau, chỉ khác nhau vỏ hộp bên ngoài, giá bán buôn: 20.000đ/lọ; Son môi các loại (có cả những thỏi son có tem chống hàng giả), giá 10.000đ/thỏi; phấn má 15.000đ/hộp; phấn mắt 5000đ; chì kẻ môi, mắt, lông mày từ 2.000 - 5.000đ/cây...”.
Một chủ cửa hàng khác thì cho biết, trong cửa hàng của chị có cả hàng xịn lẫn hàng nhái, nhưng khách mua hàng (đa số là chủ cửa hàng mỹ phẩm) thường lấy hàng nhái vì giá cả hết sức “bèo” để khi bán, nếu gặp khách “gà” sẽ bán với giá “hàng xịn”, nên họ rất thích “đóng” hàng nhái.
Cao cấp hơn chợ Đồng Xuân, ngõ Gia Ngư (Hà Nội) là điểm cung cấp hàng mỹ phẩm lớn thứ hai ở Hà Nội. Bất cứ mặt hàng làm đẹp nào của chị em với đủ các loại nhãn mác nổi tiếng trên thế giới đều được bày trong những mẹt hàng ở đây. Chất lượng hàng mỹ phẩm ở đây cũng được nâng cấp hơn so với chợ Đồng Xuân. Khác với chợ Đồng Xuân đa số chỉ bán buôn thì ngõ Gia Ngư lại thiên về khách mua lẻ, với giá đắt hơn một chút: Son môi từ 30- 40.000đ/cây; phấn má: 20.000đ, phấn mắt 7000đ, chì kẻ mắt 5000đ... Khi chúng tôi thắc mắc: “Sao son tầu mà đắt thế?”, bà chủ cửa hàng lừ mắt: “Biến ra chỗ khác cho người ta bán hàng!”. Chúng tôi lùi ra ngoài, trước mặt vẫn rất đông chị em hì hụi ngồi chọn hàng dưới mẹt....
Không chỉ ở những tụ điểm trên bán hàng mỹ phẩm nhái, mà ngay cả tại những cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm ở Hà Nội cũng trà trộn hàng nhái. Một nữ nhân viên văn phòng cho biết, chị vừa mua một hộp kem nền của Pháp với giá 125.000đ ở một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm. Nhưng mua về, dùng một vài lần thì da bị mẩn ngứa và dị ứng khiến chị không dám dùng. Một chị khác cho biết: Chị cũng mua một lọ phấn nền dán mác một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, với giá là 120.000đ, nhưng mới dùng một lần, chị đã không thể lấy được phấn từ trong lọ ra nữa vì cần hút chân không của lọ mỹ phẩm nhái này không thể hoạt động được.
Theo kinh nghiệm của các chuyên gia trang điểm, dùng hàng mỹ phẩm nhái, kém chất lượng, phản ứng tức thì sẽ là mẩn ngứa, khó chịu, nguy hiểm hơn là làm hỏng da. Nhưng để phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái, không phải chị em nào cũng có kiến thức. Vì vậy, rất cần sự can thiệp của các cơ quan chức năng.
Cục trưởng Cục Quản lý Dược Cao Minh Quang: Cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra hậu mãi mỹ phẩm
* Cơ quan quản lý đã kiểm tra, kiểm soát và khống chế được bao nhiêu phần trăm mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường?
Cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương đã kiểm tra, kiểm soát mỹ phẩm lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên do còn hạn chế về nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ kiểm nghiệm, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thời gian qua chưa được chặt chẽ, nên công tác kiểm tra, giám sát mỹ phẩm lưu thông trên thị trường vẫn còn khó khăn, hạn chế. Theo lộ trình hội nhập, cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm sẽ phải tăng cường công tác thanh kiểm tra hậu kiểm.
* Trong các đợt kiểm tra nếu phát hiện mỹ phẩm kém chất lượng, các doanh nghiệp chỉ bị yêu cầu huỷ các mỹ phẩm đó mà không bị xử lý theo các quy định pháp luật có liên quan, việc xử lý như vậy đã có tác dụng răn đe hay chưa, thưa ông?
Sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, việc xử lý vi phạm về mỹ phẩm cũng được quy định trong Quy chế quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm sẽ rà soát và trình Chính phủ để các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm có tác dụng răn đe và phù hợp với yêu cầu công tác quản lý trong giai đoạn hội nhập.
* Trong đợt kiểm tra gần đây của cơ quan quản lý mỹ phẩm, trong 50 mẫu mỹ phẩm được kiểm tra thì có đến 48 mẫu ghi nhãn sai quy định. Vậy khi nào cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có đợt tổng kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên thị trường của gần 700 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên toàn quốc, thưa ông?
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm phải thực hiện việc ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm khác biệt so với quy định ghi nhãn mỹ phẩm trong Hiệp định các nước Asean về hội nhập mỹ phẩm. Hiện cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm đang nghiên cứu để xây dựng mới thông tư về ghi nhãn mỹ phẩm. Để đáp ứng yêu cầu mới của công tác quản lý mỹ phẩm, đồng thời thực hiện lộ trình hội nhập mỹ phẩm các nước Asean kể từ 01/01/2008, cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hậu mại mỹ phẩm.
* Trường hợp người tiêu dùng mua phải mỹ phẩm kém chất lượng thì người tiêu dùng có thể khởi kiện ở đâu và đòi doanh nghiệp bồi thường như thế nào, thưa ông?
Người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo và yêu cầu đơn vị kinh doanh mỹ phẩm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Tú Cầu - Phương Lan
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 2 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 2 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 4 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết
Xã hội - 7 giờ trướcPháo hoa dù mang lại không khí nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Pháp luật - 8 giờ trướcGiao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn
Pháp luật - 8 giờ trướcLiên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sốngGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.