Giảm nhiều vẫn ế
Giảm giá là giải pháp tình thế mà các nhà sản xuất và kinh doanh phải tính đến trong thời ế ẩm. Mức giảm nhiều nhất là mặt hàng điện tử. Hiện các loại màn hình LCD, laptop, máy ảnh KTS, camera... đang được các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng khuyến mãi bằng việc giảm giá từ 15 - 30% hoặc tặng quà có giá trị.
Tại siêu thị Mê Linh Plaza có mặt hàng giảm tới 50% còn hàng điện tử giảm trung bình từ 10 - 20%. Siêu thị Pico Plaza có mức giảm cực “sốc” đối với các loại ti vi LCD, plasma...
Theo ông Ngô Thành Đạt, phụ trách marketing Siêu thị Pico Plaza, đây đang là thời điểm giảm giá nhiều nhất từ trước đến nay với mức giảm từ 15 - 40% và tiến hành giảm giá trên 70% số mặt hàng. Mức giảm lớn thứ hai phải kể đến các loại quần áo, giầy dép thời trang với mức từ 15 - 50%. Những năm trước, vào mùa thu chỉ giảm giá hàng mùa hè, hàng lỗi mốt nhưng năm nay giá giảm trên diện rộng. Hàng hè giảm đến kịch giá sàn còn hàng thu đông giảm từ 15 - 30%.
|
|
|
Ngay cả quần áo mùa thu cũng đã giảm giá để kích cầu. Ảnh: Chí Cường. |
Đặc biệt, đây là cơ hội để người tiêu dùng được mặc hàng cao cấp với giá hợp lý như tại các Showroom của New Nem đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn như mua hàng tích điểm, tặng quà giá trị cho các đơn hàng trị giá từ 500.000 đồng; Nhãn hiệu Pop Fashion đang có chương trình giảm từ 50 - 70%; Hãng thời trang Kipling đang có chương trình giảm giá từ 50 - 20% đối với tất cả các mặt hàng cao cấp...
Bên cạnh đó, tại tất cả các siêu thị, trung tâm thương mại hay các điểm mua sắm đều có biển quảng cáo giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn. Siêu thị Big C đang phối hợp với các nhà sản xuất trong nước thực hiện chiến dịch “Hàng Việt vì người Việt cùng vượt qua thời lạm phát” với trên 200 mặt hàng có chương trình giảm giá khuyến mãi. Siêu thị Fivimart, siêu thị Intimex cũng đang có trên 100 mặt hàng có chương trình giảm giá, khuyến mãi. Ngoài ra, hai siêu thị này còn thực hiện giảm giá trực tiếp vào mỗi hoá đơn cho khách hàng là 5%...
Những mặt hàng giảm giá đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng là gas, gạo và dầu ăn. Đây là những mặt hàng có chỉ số tăng giá nhiều nhất trong thời gian vừa qua: Trong vòng hơn 2 tháng trở lại đây, gas đã qua bốn lần giảm giá. Giá gas bán trong tháng 10 đã giảm 10.000 đồng/bình loại 12kg so với tháng 9. Hiện giá gas đang dao động ở khoảng 250.000- 255.000 đồng/bình loại 12kg; Dầu đậu nành Simply 5l, dầu Neptune 5l giảm 18%; Các loại gạo tẻ cũng có mức giảm từ 300-500đ/kg. Với thực phẩm tươi sống, dù đã có thông tin về tăng thuế nhưng tại các siêu thị vẫn có mức giảm đáng kể như thăn bò giảm 10% (còn 90.000 đồng/kg), vịt nguyên con giảm 10% (còn 50.000 đồng/kg)...
Bên cạnh đó, các loại dịch vụ như ăn uống, du lịch cũng lâm vào cảnh vắng khách, dù theo bà Dương Mai Lan, phụ trách đối ngoại, Cty Vietravel Hà Nội thì đây là thời điểm giá tour giảm đến mức thấp nhất, nhưng lượng khách tham gia vẫn rất ít.
|
|
|
Hàng tiều dùng đang được khuyến mại, giảm giá mạnh. |
3 tác động đảo chiều thị trường
Theo thông tin từ các nhà sản xuất và phân phối hàng hoá, hàng loạt chương trình giảm giá, khuyến mãi được tung ra nhưng sức mua vẫn không tăng, thậm chí còn giảm hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.
Ông Ngô Thành Đạt, phụ trách marketing Siêu thị Pico Plaza cho rằng, sức mua các mặt hàng điện tử giảm 15% so với cùng kỳ năm trước mặc dù hiện nay là thời điểm giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay. Thậm chí, nhiều mặt hàng điện tử model hiện đại hơn, giá bán thấp hơn năm trước nhưng sức mua vẫn rất chậm. Một trong những điểm mua sắm lớn được nhiều người tiêu dùng tìm đến như Big C nhưng mãi lực cũng không khá hơn.
Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội phân tích, có 3 nguyên nhân chính đang trực tiếp tác động làm cho giá cả hàng hoá giảm trong những tháng cuối năm. Thứ nhất là do lạm phát đã được chế ngự làm cho giá khó tăng; hai là do nguyên liệu sản xuất chủ yếu nhập từ nước ngoài, giá thế giới giảm buộc nhà sản xuất trong nước phải giảm ; ba là do bối cảnh kinh tế thế giới xấu kéo theo kinh tế trong nước cuối năm phát triển không thuận lợi, khiến các doanh nghiệp trong nước không tăng giá bán để kích cầu. đối với dịch vụ du lịch thì thời giá hiện nay vẫn là thứ xa xỉ với nhiều người. Các công ty lữ hành đã giảm mạnh giá tour nhưng nếu có giảm thêm vẫn vắng người tham gia.
Mai Hạnh