Thi tuyển sinh vào 10 ở Hải Phòng: "Phấn khởi" Ngữ Văn, "thở dài" với Tiếng Anh, Lịch sử

| Xã hội

GiadinhNet - Sau bài thi môn Ngữ văn, hầu hết tâm trạng, tinh thần của các thí sinh đều lộ vẻ phấn khởi vì làm được bài. Tuy nhiên, đến chiều, khi kết thúc bài thi tổ hợp, rất nhiều thí sinh mang tâm trạng buồn bã.

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, tại buổi thi đầu tiên của kỳ thi vào 10 THPT công lập (2019-2020), toàn thành phố có 16 thí sinh vắng mặt trong tổng số 19.117 thí sinh đăng ký thi tại 46 hội đồng thi.

Chiều cùng ngày, tại bài thi Tổ hợp tiếp tục có 26 thí sinh vắng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi tại hội đồng thi THPT Phan Đăng Lưu (quận Kiến An) do vi phạm quy chế thi.


Các thí sinh tại trường THPT Ngô Quyền

Các thí sinh tại trường THPT Ngô Quyền

Như vậy, tổng số thí sinh dự thi trong buổi sáng nay là 19.101/19.117 và buổi chiều là 19.091 thí sinh dự thi. Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng cho biết, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia cho hoạt động thi vào 10 công lập lần này là 2.760 người.


Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: HPG

Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: HPG

Trước đó, trong buổi sáng nay (5/6), đề thi môn Ngữ văn gồm hai phần chính là Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học, mỗi phần có 3 câu hỏi nhỏ.

Phần Nghị luận xã hội đưa ra một đoạn trích từ văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới” của tác giả Vũ Khoan. Phần này có 3 câu hỏi nhỏ về tác giả, tác phẩm, nội dung chính đoạn trích; nét nghệ thuật của đoạn văn bản; trình bày suy nghĩ về điểm mạnh và yếu của con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.


Thí sinh phấn khởi với bài thi môn Văn sáng nay. Ảnh: ML

Thí sinh phấn khởi với bài thi môn Văn sáng nay. Ảnh: ML

Phần Nghị luận văn học gồm 3 câu hỏi nhỏ. Cụ thể, câu 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá của tác giả Huy Cận; câu 2: Nét nghệ thuật của khổ 2 bài thơ Đoàn thuyền đánh cá; câu 3: Cảm nhận của học sinh về vẻ đẹp được nêu trong khổ thơ 1 của Đoàn thuyền đánh cá.

Theo đánh giá của đông đảo giáo viên, đề thi bám sát thực tiễn, bám sát cấu trúc đề chung theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Nội dung kiến thức đưa vào bài thi rất cơ bản, đồng thời các câu hỏi nhỏ rõ ràng, không đánh đố học sinh.


Nụ cười rạng rỡ của thí sinh hội đồng thi THPT Thái Phiên sau bài thi sáng nay (5/6)

Nụ cười rạng rỡ của thí sinh hội đồng thi THPT Thái Phiên sau bài thi sáng nay (5/6)

Ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi THPT Thái Phiên, Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Mạc Đĩnh Chi, Hải An, Lê Quý Đôn...cho thấy, hầu hết các thi sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, vui vẻ vì làm được bài.

Em Đỗ Gia Hưng lớp 9A8 trường THCS Hồng Bàng chia sẻ: “Đề thi không quá đánh đố nên em vẫn làm bài được. So với mọi năm, tỉ lệ chọi vào THPT Ngô Quyền nhẹ hơn nên em cũng giảm được phần nào áp lực. Hy vọng, các bài sau em làm tốt để đỗ vào trường này”.


Tâm trạng lo lắng của phụ huynh khi thấy con rời phòng thi tâm trạng không phấn khởi như sáng nay

Tâm trạng lo lắng của phụ huynh khi thấy con rời phòng thi tâm trạng không phấn khởi như sáng nay

Cùng trường THCS với Hưng , em Hà Hiền Diệu - lớp 9A4 nhận xét : “Đề thi năm nay vừa sức chúng em. Chỉ cần có kiến thức chắc chắn là sẽ làm được”.

15h40 chiều nay (5/6), các thí sinh dự thi vào 10 THPT công lập tại Hải Phòng đã kết thúc bài thi tổ hợp với 2 môn tiếng Anh và Lịch sử. Thời gian làm bài 90 phút.

Theo ghi nhận thực tế tại các điểm thi khu vực ngoại thành, cho thấy, nhiều thí sinh cảm thấy nuối tiếc và không hài lòng với bài thi tiếng Anh của mình. Tại nội thành, các thí sinh không phàn nàn gì về đề thi.

Ngày mai (6/6), các thí sinh bước vào phần thi môn Toán với thời gian 120 phút.

Minh Lý- Minh Thư

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.