Thiếu nữ 17 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông, người dân ứng cứu bất thành

| Xã hội

Khi thấy thiếu nữ gieo mình xuống dòng sông, mọi người đã chặt chuối và ôm phao xuống sông ứng cứu, nhưng do sông chảy xiết, nạn nhân đã bị nước cuốn trôi.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Thế Huyền - Chủ tịch UBND xã Vũ Đông, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc thiếu nữ 17 tuổi nhảy cầu Vũ Đông xuống sông Trà Lý tự tử.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 7h30 sáng 16/10, người dân lưu thông qua cầu Vũ Đông nhìn thấy một thiếu nữ đi bộ dưới chân cầu lên cầu theo hướng Vũ Đông – TP.Thái Bình.

Đến gần giữa cầu, thiếu nữ này dừng lại, trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Trà Lý. Tại hiện trường chỉ để lại một đôi dép. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến những người đi đường không kịp trở tay, chỉ biết dừng lại hô hào kêu cứu.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Công an xã Vũ Đông thông tin, thời điểm đó cán bộ này đang lưu thông qua cầu, thấy sự việc xảy ra liền xuống xe hỏi người dân trên cầu nắm tình hình, sau đó chạy vòng xuống đê chạy dọc bờ sông một đoạn nhưng không thấy.

Qua xác minh của Công an xã Vũ Đông, thiếu nữ nhảy cầu tên là Đặng Thị B. N. (SN 2004, con ông Đặng Ngọc Sáng và bà Đào Thị Ánh, cùng SN 1973, trú tại thôn Trần Phú, xã Vũ Đông, TP.Thái Bình). Nhà của thiếu nữ này cách cầu Vũ Đông chỉ mấy trăm mét.

Thiếu nữ 17 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông, người dân ứng cứu bất thành - Ảnh 1.
Nhiều người theo dõi vụ việc

Sau đó, đại diện chính quyền và công an xã có mặt tại hiện trường xác minh, tìm hiểu sự việc đồng thời phối hợp cùng với gia đình tìm kiếm tung tích nạn nhân và báo cáo lên cấp trên.

Ông Nguyễn Thế Huyền thông tin thêm, thiếu nữ nhảy cầu đang học lớp 11 thì bỏ ngang xin đi làm công nhân tại một công ty trong thành phố. N. là con giữa trong một gia đình có 3 anh em. Bố mẹ nạn nhân cũng đang đi làm công ty.

Về thông tin dư luận đồn đoán thiếu nữ bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm nên nghĩ quẩn, vị cán bộ Công an xã Vũ Đông cho biết đó chỉ là thông tin dư luận đồn thổi.

"Qua xác minh thông tin, khi thiếu nữ này vừa nhảy cầu gieo mình xuống sông, nghe tiếng kêu cứu, ông Đào Văn Tiến (SN 1965) nhà gần đó chạy ra thấy đang còn chới với nên chặt cây chuối phóng xuống sông nhưng do vừa qua cơn bão số 7, nước sông rất lớn, dòng chảy xiết nên không kịp.

Một người dân khác cũng sống gần đó ôm phao chạy ra nhưng thiếu nữ lúc đó đã chìm hẳn. Chúng tôi đã mời các nhân chứng này lên trụ sở làm việc, cung cấp thông tin. Đôi dép vật chứng liên quan hiện chúng tôi đã thu giữ...", vị công an cho biết thêm.

Công an xã Vũ Đông cũng được người dân cung cấp thông tin, hôm qua ơTP.Thái Bình mưa rất to gây ngập lụt hầu khắp các tuyến phố, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn. Thiếu nữ này đi xe máy điện không thể di chuyển được nên đã gửi xe ở bảo tàng tỉnh bên thành phố rồi nhờ bạn đưa về nhà muộn, bị mắng nên đã nghĩ quẩn nhảy cầu tự vẫn. Thông tin này cơ quan công an đang xác minh.

Gia đình thiếu nữ đã thuê đội tìm kiếm để rà tìm con gái nhảy cầu mất tích, nhưng do nước sông rất lớn lại chảy xiết nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Cho đến thời điểm hiện tại việc tìm kiếm vẫn đang diễn ra, chưa có kết quả.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.