Thôn có nhiều người chết vì ung thư

| Xã hội

Giadinh.net - Dân ăn rau được tưới bởi nước mương đều bị đau bụng. Ngan bơi xuống dòng nước đều bị chết, cá thì không con nào sống nổi. Dân vô cùng bức xúc vì nhiều công ty đóng trong thôn vẫn đang xả nước thải ra môi trường.

Từ đầu năm 2008 đến nay, thôn Ngọc, Lạc Đạo, Văn Lâm (Hưng Yên) đã có 11 người chết vì ung thư. Đặc biệt từ tháng 8 trở lại đây, có 7 người dân đi về cõi vĩnh hằng bởi căn bệnh quái ác này.

Dân lo lắng

Đã gần 2 tháng kể từ khi mẹ mất vì ung thư gan, anh Thiều (thôn Ngọc) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau quá lớn. Đôi mắt đỏ hoe, anh chia sẻ: “Mẹ tôi ra đi quá đột ngột. Cách đây khoảng 2 tháng mẹ tôi có đau, gia đình quyết định đưa bà lên Viện K khám. Tại đây, bác sĩ nói mẹ tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Gia đình cũng không thể tin nổi, mẹ tôi buồn lắm, vì sức khoẻ của bà vẫn rất tốt. Vậy mà...”.

Người già mắc bệnh ung thư nhưng người trẻ cũng nào có được tha. Cả thôn Ngọc không khỏi bàng hoàng khi phải tiễn đưa cô gái Trần Hoàng Yến,17 tuổi ra đi vì căn bệnh ung thư máu. 
 
Những mộ phần mới nhất của thôn Ngọc chết bởi căn bệnh ung thư. Ảnh: QM
 
Hiện nay trong thôn có 10 người bị ung thư đã khám tại bệnh viện TƯ. Những người này mắc các bệnh như

GS,TS Nguyễn Bá Đức, chuyên gia ung thư Viện K (Hà Nội) cho biết: Đến nay chưa thể có một kết luận chính thức cho rằng ô nhiễm môi trường là nguyên nhân của căn bệnh ung thư đang diễn ra tại thôn Ngọc, bởi căn bệnh ung thư là do tích luỹ của nhiều năm. Cần điều tra nghiên cứu khoa học đầy đủ cụ thể để có thể kết luận vấn đề.

như: ung thư phổi, gan, vòm họng, dạ dày. 
 
Anh Nguyễn Văn Phúc - trưởng thôn Ngọc buồn rầu nói: “Dân trong thôn có lẽ sang tuần sẽ phải tiễn đưa một người nữa bị ung thư gan. Giờ bệnh bà nặng lắm rồi, bụng đã trướng lên...”.

Người dân thôn Ngọc hoang mang và cho rằng nguyên nhân là do ô nhiễm môi trường. Cách đây chưa lâu, dân đã khiếu kiện lên xã để xử lý với Công ty máy giặt Long Hoa đóng ở trong thôn.

Họ cho biết, hàng ngày người dân trong thôn vẫn dùng nguồn nước ở con mương cạnh công ty. Con mương này lại đang bị ô nhiễm nặng nề. Dân ăn rau được tưới bởi nước lấy từ mương đều bị đau bụng đi ngoài. Ngan bơi xuống dòng nước đều bị chết, cá không con nào sống nổi. Dù công ty trên đã tạm thời bị đình chỉ hoạt động song người dân thôn Ngọc vẫn không khỏi bức xúc, bởi vẫn còn nhiều công ty khác, đang xả rác ra môi trường. Được biết trên địa bàn thôn có 11 công ty đang hoạt động với nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau như: chế biến lương thực, thực phẩm, xây dựng, giặt là...

Xã không biết

Từ UBND xã Lạc Đạo đến thôn Ngọc chưa đầy 200m, nhưng ông Chủ tịch xã Đỗ Tiến Nhượng lại không nắm được cụ thể những chuyện đang diễn ra. Khi PV đưa ra thông tin trong vòng 3 tháng có tới 7 người dân chết vì ung thư, ông Nhượng tỏ ra ngạc nhiên và hùng hổ bắt PV phải chịu trách nhiệm vì con số thống kê trên.
 
Sau khi liên lạc với Trưởng thôn Ngọc biết được con số chính xác, lúc đó thái độ của ông Nhượng mới dịu lại. Theo ông việc lúc này cũng chỉ là họp với lãnh đạo thôn nhắc nhở dân chú ý hơn đến vấn đề vệ sinh môi trường.

Ngày 11/11, Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên đã lấy mẫu đất và mẫu nước tại một số hộ dân trong thôn Ngọc về phân tích. Ông Trần Đăng Anh - Trưởng phòng Môi trường, Sở TN&MT Hưng Yên cho biết: Mẫu đất và nước tại thôn Ngọc đều dưới các tiêu chuẩn cho phép. Sở TN&MT đang đợi kết quả của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên mới khẳng định được nguyên nhân vì đâu.

Quỳnh Mai

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.