Thu 5 tấn phôi của đường dây làm giả giấy tờ

| Pháp luật

Khám xét ngôi nhà ở TP.HCM, cảnh sát phát hiện 2 nghi phạm, thu giữ hơn 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ở Hà Nội) và Hoàng Văn Đức (28 tuổi, quê Lạng Sơn) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cuối năm 2020, cảnh sát phát hiện đường dây làm giả căn cước công dân, bằng lái xe, bằng thạc sĩ, bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ giả giao dịch qua mạng xã hội.

Thu 5 tấn phôi của đường dây làm giả giấy tờ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hùng (trái) và Hoàng Văn Đức. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Công an Hưng Yên xác định Hùng và Đức cầm đầu đường dây. Nghi nhóm này sản xuất, bán giấy tờ giả cho người dân nhiều tỉnh, thành phố nên ban chuyên án cùng lực lượng của Bộ Công an cùng Công an 2 địa phương Đồng Nai và TP.HCM điều tra.

Theo cảnh sát, đường dây sản xuất, bán giấy tờ giả chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Căn nhà các bị can thuê để hoạt động nằm trong ngõ, thường xuyên đóng cửa gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cuối tháng một, cảnh sát khám xét ngôi nhà ở phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM, là nơi 2 bị can thuê để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 4.000 con dấu, hơn 5 tấn phôi, các loại giấy tờ và nhiều máy móc.

Hùng và Đức khai họ lập nhiều trang web, tạo hàng loạt tài khoản để rao bán, giao dịch văn bằng, chứng chỉ giả trên mạng xã hội. Họ cam kết phôi thật nhưng giá rẻ để thu hút người mua.

Sau khi khách gửi thông tin cá nhân, 2 bị can in lên giấy tờ giả rồi mạo danh chữ ký của người có thẩm quyền, sử dụng các loại dấu giả để in sao.

Thu 5 tấn phôi của đường dây làm giả giấy tờ - Ảnh 2.

Nhiều loại giấy tờ giả được rao bán đến 3 triệu đồng. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Theo cảnh sát, Hùng và Đức bán chứng chỉ từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng mỗi giấy tờ. Còn giá mỗi bằng cấp giả từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng. Họ gửi hàng qua bưu điện, công ty chuyển phát nhanh nếu người mua ở xa hoặc thuê xe ôm chuyển cho khách ở gần.

Trong 2 bị can, cơ quan điều tra xác định Đức từng nhận vận chuyển thuê văn bằng, chứng chỉ giả cho Hùng. Khi thấy lợi nhuận cao và nhiều người mua, anh ta trực tiếp lên mạng quảng cáo, tìm khách hàng để bán kiếm lời.

Theo Hoàng Lam

Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.