Thu chi sai hàng loạt khoản, Hiệu trưởng trường Tiểu học bị cách chức
GĐXH-Theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, bà Phạm Thị Mai bị cách chức do vi phạm quy định của pháp luật về tài chính kế toán.
Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vừa ký ban hành Quyết định về việc kỷ luật viên chức.
Theo Quyết định này, bà Phạm Thị Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Kết thi hành kỷ luật bằng hình thức "cách chức" do vi phạm quy định về tài chính kế toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trước đó, vào tháng 8/2023, căn cứ đơn thư tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu đã chỉ đạo lập Đoàn kiểm tra xác minh nội dung phản ánh lạm thu cùng nhiều nội dung khác đối với bà Phạm Thị Mai-Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Kết.
Qua kiểm tra, Đoàn xác minh, trong các năm học từ năm 2021 đến 2023, bà Mai đã tổ chức họp, thống nhất tự đặt mức thu và triển khai thực hiện thu, chi, không hạch toán qua sổ sách. Tổng số các khoản thu không đúng quy định hơn 60 triệu đồng và số tiền đã chi hơn 58 triệu đồng.

Trường Tiểu học Đông Kết (huyện Khoái Châu)-Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: MP
Bà Mai đã tổ chức họp với bà Đỗ Thị Tuyết-Phó hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp thống nhất thu tiền của học sinh và phụ huynh, sau đó trích nộp về cho bà Đặng Thị Tú-Thủ quỹ nhà trường 20% (số tiền 64 triệu 320 nghìn đồng).
Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022, bà Mai đã họp, thống nhất để tăng thời lượng dạy lên 9 buổi/tuần, đã thu của 989 học sinh, phụ huynh học sinh; sau đó trích nộp về cho bà Đặng Thị Tú-Thủ quỹ nhà trường 20% (số tiền 39 triệu 560 nghìn đồng). Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành xác minh, vào tháng 9/2023, bà Mai và bà Tuyết đã chỉ đạo Thủ quỹ trả lại toàn bộ các khoản tiền trên cho giáo viên chủ nhiệm các lớp để trả lại cho học sinh, phụ huynh.
Ngoài ra, năm học 2022-2023, bà Mai đã tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm 2 lần, số lượng học sinh tham gia đông nhưng khi báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu thì lại ít hơn. Cụ thể, trong lần thứ nhất, trường Tiểu học Đông Kết báo cáo có 400 học sinh tham gia, thu mỗi học sinh 410 nghìn đồng nhưng thực tế có tới hơn 600 học sinh, nhiều hơn 200 em so với báo cáo.
Kết luận của UBND huyện Khoái Châu cũng nêu rõ: Khi trường Tiểu học Đông Kết có giáo viên nghỉ dưỡng thai, bà Mai đã họp bàn bố trí ký hợp đồng với người dạy thay trong khi giáo viên này chưa được tham gia tập huấn sách giáo khoa. Từ năm 2020 đến2022, nhà trường có tổng số 5 giáo viên đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, được nhà trường phân công giảng dạy thừa số tiết so với quy định.
Đáng chú ý, trong năm học 2022-2023, nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, bà Mai được phân công dự giờ 18 tiết tại hội thi. Trên thực tế, nữ Hiệu trưởng này có tham gia dự giờ 9 tiết, còn lại 9 tiết không dự và nhờ giáo viên ghi hộ phiếu dự giờ hội thi.
Trong 4 năm học từ năm 2016 đến 2019, trường Tiểu học Đông Kết thu của học sinh để trả cho Công ty đối tác về giáo dục tiếng Anh tổng số tiền hơn 611 triệu đồng và giáo viên có trích ủng hộ về nhà trường 26 triệu đồng. Sau khi nhận tiền ủng hộ, bà Mai không chỉ đạo hạch toán qua sổ sách kế toán, không công khai số tiền ủng hộ. Đến tháng 7/2023, bà Mai đã chỉ đạo trả lại cho giáo viên số tiền nói trên.
Từ khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Kết (từ năm 2012 đến 2023), bà Mai vẫn triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận cho 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học; tuy nhiên không tổ chức họp, thống nhất thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường.
Theo đó, ngày 13/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu đã ra quyết định kỷ luật nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Kết, Phạm Thị Mai bằng hình thức Cách chức do vi phạm quy định của pháp luật về Tài chính, kế toán theo K2, Điều 18, NĐ 112/2020/NĐ-CP (ngày 18/9/2020) của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Khi Hiệu phó nhà trường và cán bộ thư viện ở Hải Dương kiêm nhiệm nhân viên y tế học đường
Hà Nội triển khai Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Thời sự - 44 giây trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Chiêu trò bán 'kỳ nghỉ cao cấp' nở rộ, hai người dân Cao Bằng đã chuyển gần 6 triệu đồng
Pháp luật - 10 phút trướcGĐXH - Đánh vào tâm lý muốn sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ người dân ký "hợp đồng kỳ nghỉ" rồi chiếm đoạt tài sản. Tại Cao Bằng, hai người dân vừa được Công an xã Hạnh Phúc kịp thời ngăn chặn sau khi đã chuyển khoảng 6 triệu đồng cho các đối tượng.
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình thi công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (Quảng Trị), nhân công phát hiện dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, kẻ xấu lên sẵn kịch bản mạo danh doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia tài chính... lôi kéo người dân tham gia đầu tư trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.
Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.
Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có
Đời sốngGĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.