Thu nhập tăng, môi trường sống giảm

Thứ tư, 09:04 10/03/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Lần đầu tiên, vấn đề mức sống và môi trường sống của người dân TP HCM đã được đặt ra trong đề tài nghiên cứu “Mức sống kết hợp với môi trường sống của các hộ gia đình tại TP HCM” do Thạc sĩ (Th.S) Lê Văn Thành, Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM làm chủ nhiệm.

Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với Th.S Lê Văn Thành xung quanh đề tài mang tính thực tiễn này.

Chênh lệch thu nhập 6,9 lần

Th.S Lê Văn Thành.

Đây là lần đầu tiên có một đề tài khảo sát về mức sống và môi trường sống của người dân tại TP HCM. Đề tài này hướng đến đối tượng nào, thưa ông?

- Đề tài “Mức sống kết hợp với môi trường sống của các hộ gia đình tại TP HCM” được thực hiện tại 12 quận, huyện với 720 phiếu điều tra. Đề tài phân chia các hộ gia đình này theo 5 nhóm dân cư khác nhau, từ thấp đến cao. Kết quả cho thấy, thu nhập của người dân TP HCM không ngừng tăng lên. Hiện nay, bình quân đầu người đạt khoảng 2.500 USD/năm. Nếu tính bình quân chung giữa nhóm có thu nhập cao nhất và nhóm có thu nhập thấp nhất thì chênh nhau 6,9 lần.

Ông có nhận xét chung nào về mức sống của người dân TP HCM?

- Theo nghiên cứu, độ chênh lệch giàu nghèo thấp hơn mức chung so với cả nước. Nhưng tiền lương của người làm công ăn lương không tăng nhiều so với mức tăng trưởng GDP của thành phố, nếu không muốn nói là thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung. Trong các hộ gia đình, chi tiêu cho  ăn uống chiếm hơn phân nửa tổng thu nhập của hộ gia đình, cá nhân và khoảng 20% chi cho việc học hành...

Chất lượng cuộc sống của người dân TP HCM có thể nói là giảm. Các hộ gia đình đều kêu ca về giao thông đi lại. Nhìn chung, người dân không hài lòng về điều kiện sống hiện nay. Tuy mức sống tăng nhưng môi trường sống không “bắt nhịp” theo kịp. Điều này thể hiện ở hạ tầng giao thông đi lại ít được nâng cấp, tình trạng ô nhiễm; người dân căng thẳng vì lo ngập nước, lo kẹt xe, tai nạn giao thông...

Theo ông, những vấn nạn về môi trường sống nêu trên nên giải quyết như thế nào?

- Đứng về mặt đô thị, đề tài này sẽ đặt ra những vấn đề cần giải quyết như phải làm sao để hạ tầng tốt hơn. Ví dụ như thay vì làm những đường vành đai lớn thì cần cải tạo, mở rộng đường trong nội thành, sẽ tác động trực tiếp đến người dân; sao cho người dân có thể “nhìn” thấy được và cảm thấy có ích cho đời sống của mình. Ngoài ra, cần chú ý đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống  điện nước- những cái thiết thực hàng ngày với người dân.
 

Kẹt xe -  nỗi ám ảnh của người dân đô thị.

Dịch vụ giải trí cho người nghèo gần như không có

Dự kiến tháng 6 năm nay, đề tài sẽ hoàn thành và tiến hành nghiệm thu. Đây là công trình đầu tiên lên tiếng về mức sống và môi trường sống của người dân TP. Từ đó đặt ra cho nhà quản lý suy nghĩ hướng giải quyết để nâng cao mức sống, giải quyết những điều mà người dân bức xúc như kẹt xe, ngập nước... Từ đề tài này cũng đặt ra nhiều câu hỏi cần làm rõ hơn xung quanh vấn đề an ninh trật tự, cải thiện cơ chế chính sách hay các thủ tục hành chính.

Việc hưởng thụ các dịch vụ xã hội giữa nhóm thu nhập thấp và nhóm thu nhập cao có sự phân hóa lớn không, thưa ông?

- Nghiên cứu cho thấy, các dịch vụ của nhóm người thu nhập thấp được hưởng rất hạn chế. Cơ cấu chi tiêu của người nghèo phần dành cho ăn uống rất lớn, rồi mới đến giáo dục và y tế; Việc chi tiêu cho giải trí rất thấp, hầu như là không có.

Nhóm người giàu chi tiêu ở mức độ nhất định và có tích lũy; Còn nhóm người nghèo hầu như không có sự tích lũy này. Điều kiện sống của nhóm người nghèo còn hạn chế, họ sống trong những ngôi nhà ổ chuột hoặc đi thuê tạm bợ...

TP HCM hiện có rất đông dân nhập cư, đề tài này có nghiên cứu gì về ảnh hưởng của đội ngũ này không?

- Theo khảo sát, 1/3 trong số những người dân nhập cư ở TP HCM có ý định định cư lâu dài; 1/3 bày tỏ rằng vào nơi này làm việc, thấy ổn thì ở; 1/3 còn lại vào TP với mục đích kiếm tiền và sẽ trở về quê. Chúng ta cứ quan niệm: Người nhập cư làm quá tải thành phố, nhưng thực tế  TP lại rất cần nguồn lao động nhập cư cả về chất xám lẫn lao động phổ thông. Đến một giai đoạn nào đó, người dân nhập cư sẽ thành người dân TP. Vấn đề đặt ra là cần tổ chức, quản lý, sắp xếp dân cư thế nào cho hợp lý.

Vấn đề nổi cộm nhất cần quan tâm về đời sống của người dân TP hiện nay là gì, thưa ông?

- Đó chính là cơ sở hạ tầng. Chuyện đi lại với người dân rất quan trọng vì đa số gắn liền với xe gắn máy. Đây là bức xúc lớn nhất của dân và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống. Kẹt xe làm hao tốn xăng nhiều hơn, khói bụi nhiều hơn, thời gian đi lại nhiều hơn, tổn thất về kinh tế rất lớn. Ấy là chưa kể đến tinh thần mệt mỏi, căng thẳng vì  giá cả các điều kiện thiết yếu đều tăng như điện, nước, xăng...

Theo ông, với tốc độ  phát triển chóng mặt như TP HCM hiện nay, việc hướng đến trở thành đô thị văn minh theo nghĩa tạo cảm giác thoải mái cho người dân trong sinh hoạt có còn là vấn đề lâu dài không?

- Chắc chắn còn lâu, bởi vì ngay cả điều đơn giản là cảm giác  an toàn trước lưới điện khi ra đường cũng chưa có được. Tôi xin lấy ví dụ về ngõ hẻm ở TP HCM. Sao không quy hoạch cho rộng, khang trang hơn?! Nếu ở trong hẻm xảy ra hỏa hoạn, xe chữa cháy làm sao vào được? Không có chính quyền cấp quận hay cấp phường nào đứng ra vận động tổ dân phố, vận động từng người dân chịu lùi nhà mình vào một tí để cái hẻm bớt chật chội hơn. Vẫn liên tiếp diễn ra tình trạng các cột điện hở, gây chập điện; nhiều cái chết thương tâm còn xảy ra. Cơ quan chức năng vẫn gỡ rối theo kiểu: Xảy ra rồi mới giải quyết...

 Huyền Trang (thực hiện)

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, bởi nhiều bất thường nguy hiểm như thiếu máu thai nhi, rối loạn tuần hoàn hoặc dị tật bẩm sinh.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.