Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Giám sát chặt người từ vùng dịch trở về

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: mỗi ngày cán bộ kiểm dịch phải lập danh sách những người kê khai y tế tại cửa khẩu quốc tế gửi về cơ sở y tế địa phương. Để y tế cơ sở (phường, xã, thôn, xóm…) theo dõi chặt chẽ các trường hợp này trong vòng 14 ngày.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Giám sát chặt người từ vùng dịch trở về - Ảnh 2.

Chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) - kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV tại Lạng Sơn. Đây là lần thứ 2 Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác phòng dịch nCoV tại Lạng Sơn, sau hôm 29 Tết âm lịch.

Thứ trưởng đã tới kiểm tra ga quốc tế Đồng Đăng, Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên biểu dương cơ quan chức năng ở Lạng Sơn đã có quy trình chặt chẽ, in đầy đủ số điện thoại đường dây nóng của các cơ sở y tế từ Trung tâm Y tế huyện, thành phố… để người dân có thể gọi điện, nghe tư vấn về nCoV, cũng như đã có những tờ rơi in bằng nhiều thứ tiếng để người dân, hành khách hiểu biết về bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Giám sát chặt người từ vùng dịch trở về - Ảnh 3.

Thứ trưởng kiểm tra tờ khai y tế tại Cửa khẩu quốc tế hữu nghị. Ảnh: Võ Thu

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, điều quan trọng là phải "lần theo dấu" những người trở về từ vùng dịch. "Tại cửa khẩu, kiểm tra qua thân nhiệt chỉ phát hiện những trường hợp sốt, dễ bỏ sót những trường hợp đang ủ bệnh. Chỉ cần lọt một người thôi thì nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh ra cộng đồng rất lớn, rất đáng lo. Do đó, việc phát hiện, theo dõi, giám sát… rất quan trọng" – Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh.

Bản chất của tờ khai y tế là để ngăn chặn ngay mầm bệnh từ đầu ngay cửa nhập cảnh. Do đó, để phát huy giá trị tờ khai y tế cửa khẩu của các ga, cửa khẩu, nơi xuất nhập cảnh, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo, tại phiếu tờ khai y tế cần ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ (ở Việt Nam). Sau mỗi ngày, cán bộ kiểm dịch phải lập danh sách những người kê khai y tế, gửi về cơ sở y tế địa phương, để y tế cơ sở (phường, xã, thôn, xóm…) theo dõi chặt chẽ đối tượng trong vòng 14 ngày. Đây cũng là điểm rất có giá trị để điều tra dịch tễ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Giám sát chặt người từ vùng dịch trở về - Ảnh 4.

Hướng dẫn người dân khai tờ khai y tế.

Theo yêu cầu, người khai tờ khai y tế phải liên lạc 1 ngày 2 lần với cơ quan y tế địa phương. Tuy nhiên, nếu trường hợp này không chủ động liên lạc thì y tế cơ sở phải chủ động liên lạc thậm chí nếu không được phải trực tiếp xuống kiểm tra. Nếu người đó có những biểu hiện bệnh như (sốt, ho, khó thở) thì phải mời ngay lên cơ sở y tế có chức năng giám sát, thu dung, sàng lọc, cách ly, điều trị… theo đúng hướng dẫn. Còn nếu không có dấu hiệu thì loại trừ. Kiểm tra tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đồng Đăng (thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc), Thứ trưởng đã đi kiểm tra khu vực cách ly, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình nếu có trường hợp nghi ngờ mắc virus corona chủng mới – nCoV. 

"Nếu phát hiện có bệnh nhân dương tính, phải thực hiện đúng những hướng dẫn chuyên môn Bộ Y tế đã gửi về địa phương. Trong đó, lưu ý việc để cửa phòng thông thoáng, để nền nhà khô và vệ sinh liên tục để tránh mầm bệnh, lây chéo trong bệnh viện. Tuyệt đối không để virus nCoV lây sang nhân viên y tế" - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói. Ông đồng thời nhấn mạnh, Lạng Sơn cần nghiêm túc xử lý những đối tượng tung tin đồn sai lệch về dịch nCoV, cũng như xử lý nghiêm đối tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp lý khẩu trang, dung dịch sát khuẩn phòng bệnh...

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Giám sát chặt người từ vùng dịch trở về - Ảnh 5.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra khu vực cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng

Ngay sau khi đi kiểm tra, Đoàn công tác có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và các ngành liên quan tại tỉnh. PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh vấn đề giám sát nội địa, khoanh vùng ngay ca nghi ngờ và có biện pháp cách ly ca nghi ngờ.

Ông Dương cho hay, 6 ca dương tính nCoV (trừ ca nữ lễ tân ở Khánh Hoà) không có biểu hiện sốt khi nhập cảnh, khi về tới nội địa Việt Nam, họ mới có biểu hiện bệnh. Do đó, theo ông Dương, những trường hợp nghi ngờ cần có biện pháp cách ly ngay, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Các cơ sở có cách ly ca nghi ngờ phải coi những ca này như trường hợp dương tính thật để có ứng phó phù hợp, tránh lây cho cán bộ y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Giám sát chặt người từ vùng dịch trở về - Ảnh 6.

Kiểm tra máy đo thân nhiệt tại ga quốc tế Đồng Đăng.

Đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) một lần nữa khuyến cáo tới Lạng Sơn tuyên truyền cho người dân việc chủ động bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh. Trong đó, người dân ra đường, đến nơi đông người có thể sử dụng khẩu trang thông thường bằng vải, giặt sạch phơi khô, không cần dùng đến khẩu trang chuyên dụng, khẩu trang 4 lớp, khẩu trang N95. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch. Trường hợp bất đắc dĩ không có xà phòng nước sạch mới dùng dung dịch sát khuẩn, với tiêu chuẩn nồng độ cồn trên 60%, không cần loại đặc hiệu trong y tế. Hạn chế đến nơi đông người. Tích cực vệ sinh nhà cửa, các bề mặt dụng cụ trong gia đình…

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, phòng chống dịch là việc của các cấp, các ngành, không phải của riêng ngành Y tế. Do đó, Lạng Sơn phải huy động tối đa sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể… Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của tỉnh, huyện, xã phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cá nhân cụ thể và giám sát thực hiện. Nhấn mạnh việc giám sát ca nghi ngờ rất quan trọng, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Lạng Sơn cần lấy tên tuổi, địa chỉ của những người từ vùng dịch trở về, có khai báo y tế, lập biểu đồ theo dõi. Các cơ sở điều trị, tỉnh phải có hướng dẫn quy trình phác đồ của Bộ Y tế đã ban hành. 

Thứ trưởng yêu cầu Lạng Sơn thực hiện nghiêm việc cấm người qua lại đường mòn, lối mở khu vực biên giới; cách ly ngay người Việt trở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày; giám sát ca nghi ngờ tại cộng đồng.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Lạng Sơn hiện chưa xuất hiện trường hợp nào mắc nCoV nhưng tỉnh có đường biên giới dài, 12 cửa khẩu, 2 cửa khẩu quốc tế, 10 đường mòn lối nhỏ, nguy cơ cao có dịch bệnh xâm nhập. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, tuyên truyền người dân không sang biên giới thăm thân, đồng thời, tiến hành phun độc khử trùng trường học, cửa khẩu, di tích.

Lạng Sơn đã xây dựng 3 kịch bản tình huống ứng phó dịch, trong đó có kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết, chọn địa điểm dựng lều bạt xa nhà dân, công trình; mua sắm trang thiết bị... Lạng Sơn cũng giao các huyện lập danh sách cụ thể người dân từ Trung Quốc về Việt Nam để từ đó theo dõi chủ động. Hạn chót đến ngày mai (3/2) các huyện, thành phố phải báo cáo danh sách về tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh có 3 đường dây nóng đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 11 số điện thoại của Bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố.


Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 17 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top