Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Đồng Nai phải làm tốt công tác điều trị, cần bảo vệ thầy thuốc tuyến đầu

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 27/7, Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ các tỉnh Đông Nam Bộ chống dịch COVID-19 và đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân nặng của BV Thống Nhất Đồng Nai và BVĐK tỉnh Đồng Nai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Đồng Nai phải làm tốt công tác điều trị, cần bảo vệ thầy thuốc tuyến đầu - Ảnh 1.

Tính đến ngày 27/7, trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 2.891 người nhiễm COVID-19, trong đó: TP Biên Hòa nhiều nhất với 1.589 người, huyện Vĩnh Cửu 334 người, huyện Nhơn Trạch 293 người, huyện Thống Nhất 184 người.

Báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện nay số bệnh nhân COVID-19 nặng của địa phương có 21 bệnh nhân diễn tiến nguy kịch (suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), suy đa tạng, sốc nhiễm trùng…); 47 ca bệnh có diễn tiến nặng (viêm phổi nặng). 2 đơn vị Hồi sức tích cực của tỉnh Đồng Nai là tuyến cuối cùng của tỉnh hiện đang điều trị cho 68 bệnh nhân COVID-19 nặng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Đồng Nai phải làm tốt công tác điều trị, cần bảo vệ thầy thuốc tuyến đầu - Ảnh 2.

GS.TS Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổ trưởng tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ các tỉnh Đông Nam Bộ chống dịch COVID-19 làm việc với lãnh đạo BVĐK tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ thầy thuốc tỉnh Đồng Nai đang ngày đêm chống dịch, GS.TS Trần Văn Thuấn mong muốn thầy thuốc của 2 bệnh viện tiếp tục nỗ lực hơn nữa, rà soát và luôn chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thiết lập ngay hệ thống Telehealth để thầy thuốc tuyến trên như BV ĐH Y Hà Nội, BV Bạch Mai có thể hỗ trợ từ xa…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Đồng Nai phải làm tốt công tác điều trị, cần bảo vệ thầy thuốc tuyến đầu - Ảnh 3.

Khu điều trị ICU BVĐK Thống Nhất Đồng Nai đang điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

GS.TS Trần Văn Thuấn nhắc nhở các bệnh viện phải kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện thật tốt, "bảo vệ tối đa cho thầy thuốc tuyến đầu để họ yên tâm làm nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ cho TP.HCM khi cần thiết".

Theo chương trình làm việc của đoàn công tác, ngày 28/7/2021, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai.

Anh Văn - Diễm Hằng

Anh Văn - Diễm Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.