Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Ổ dịch ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát nhưng dứt khoát không được chủ quan
GiadinhNet - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", Hải Dương dứt khoát không được chủ quan, phải chủ động, kiên quyết trong phòng chống, hạn chế tối đa phát sinh ổ dịch COVID-19 mới.
Sáng 22/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên – Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương.
Trước khi làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã đi kiểm tra thực tế điểm cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương (TP Hải Dương) và thăm ca bệnh dương tính ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh này.
Sức khoẻ 12 bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương diễn tiến ổn định
Hiện tại ký túc xá Đại học Hải Dương có 414 người đang cách ly. Được sắp xếp tại phòng số 5, tầng 2, chị Đặng Thị Tuyết Nương cho biết nhà chị ở phường Bình Hàn, cách điểm cách ly khoảng 7km. Hôm 6/8, chị và 5 người khác (hiện cùng phòng cách ly) đến quán Thế giới Bò tươi (36 Ngô Quyền) để chúc mừng sinh nhật một người bạn.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trò chuyện cùng người cách ly tại ký túc xá Đại học Hải Dương. Đây là những người đã từng đến ổ dịch 36 Ngô Quyền. Ảnh: Võ Thu
Mấy hôm sau, quán ghi nhận ca dương tính đầu tiên (bệnh nhân 867), chị đã chủ động khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà. Tới 14/8, chị và nhóm bạn được đưa vào điểm cách ly tập trung. Trong 9 ngày qua, chị đã được lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.
Trò chuyện, thăm hỏi điều kiện sinh hoạt với những người đang cách ly tại ký túc xá Đại học Hải Dương, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên động viên người dân tuân thủ quy định phòng dịch. Khi trở về nhà, các trường hợp này cần tiếp tục phối hợp nhân viên y tế cơ sở theo dõi sức khoẻ. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… cần thông báo ngay cho nhân viên y tế.

Người cách ly ở ký túc xá Đại học Hải Dương được phục vụ chu đáo. Ảnh: Võ Thu
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương hiện có 12 ca dương tính đang cách ly, điều trị. Đặc biệt lưu ý với y bác sĩ tại đây, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các buồng bệnh phải mở thông thoáng cửa, kéo rèm đón ánh nắng tự nhiên.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương mở cửa phòng, kéo rèm đón ánh nắng tự nhiên. Ảnh: Võ Thu
BS Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương thông tin, hiện sức khoẻ của 12 bệnh nhân diễn biến ổn định, không có trường hợp nào có bệnh lý nền.
Từ 25/7 đến nay, Hải Dương có 14 trường hợp mắc COVID-19. Trừ BN751, tất cả bệnh nhân còn lại đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi, chưa có lây nhiễm thứ phát.

Đoàn công tác của Bộ Y tế vào thăm bệnh nhân dương tính COVID-19 điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương
Hơn 3 ngày qua, ổ dịch này chưa phát hiện thêm ca mới, tuy nhiên Sở Y tế Hải Dương nhận định đây là ổ dịch rất phức tạp. Trong thời gian tới có thể tiếp tục xuất hiện các trường hợp mắc bệnh rải rác, có khả năng lây lan trong cộng đồng. Do đó, Hải Dương xác định công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm vẫn đang được khẩn trương thực hiện để nhanh chóng dập dịch dứt điểm.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại cuộc làm việc sáng 22/8 với tỉnh Hải Dương.
2 ngày nữa, sẽ xét nghiệm sàng lọc khoảng 2.000 mẫu ở Hải Dương bằng ELISA
Về công tác xét nghiệm, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, hiện tỉnh có thể đảm nhiệm công tác này với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Trung ương. Từ 18/8, tỉnh này tổ chức xét nghiệm diện rộng. Từ 25/7 đến nay, tỉnh đã lấy 10.735 mẫu, trong đó đã có 6.551 mẫu được làm xét nghiệm, phát hiện 13 ca bệnh (đã thông báo).
Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 4 phòng xét nghiệm Realtime RT-PCR. Nếu xét nghiệm mẫu đơn (thực hiện riêng rẽ từng mẫu), 4 phòng có công suất khoảng 1.080 mẫu/ngày; nếu thực hiện mẫu gộp, có thể thực hiện 2.600 mẫu/ngày. Dự kiến 2 ngày nữa, các phòng xét nghiệm sẽ không còn mẫu tồn.
Từ 24/8, Hải Dương sẽ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đợt 2 cho khoảng 2.000 mẫu bằng kỹ thuật ELISA (xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể) đối với người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 1-20/7; người đến nhà hàng Thế giới Bò tươi từ 15-20/7; người dân trong ổ dịch 36 Ngô Quyền (nhà hàng) từ 10 tuổi trở lên (khoảng 500 mẫu).
Theo GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, việc xét nghiệm này để tìm ra người đã nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian trước, giúp đánh giá miễn dịch cộng đồng và đánh giá được khả năng đáp ứng kháng thể của người tiếp xúc đối với bệnh nhân hoặc với người đã nhiễm trong thời gian trước đó.
Viện này cũng có kế hoạch chuyển giao kỹ thuật ELISA cho Hải Dương trong thời gian sớm nhất.
Ổ dịch ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát, xác định phòng chống dịch là trường kỳ
Đánh giá cao những hoạt động tích cực của tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống dịch ngay khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay tình hình dịch hiện nay ở Hải Dương và ổ dịch tại 36 Ngô Quyền cơ bản được kiểm soát. 4 ngày qua không xuất hiện thêm ca nhiễm mới.
Tuy nhiên, tình hình dịch trên thế giới vẫn rất phức tạp, chưa có dấu hiệu chững lại. Còn ở Việt Nam, nguy cơ xuất hiện ca bệnh ở cộng đồng rất hiện hữu.
Để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", dứt khoát không được chủ quan. Thêm vào đó, phải chủ động, kiên quyết trong phòng chống, hạn chế tối đa việc phát sinh ổ dịch mới.
Xác định phòng chống dịch là trường kỳ, Thứ trưởng lưu ý phải làm tốt việc tuyên truyền cho người dân không hoang mang, lo lắng mà phối hợp tích cực, chủ động với cơ quan chức năng và ngành Y tế trong phòng chống dịch.
"Dứt khoát phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch ngay", Thứ trưởng nói. Để thực hiện được, phải giám sát chặt đối tượng có nguy cơ. Thứ trưởng đề nghị việc khoanh vùng thực hiện ở mức độ phù hợp, có chọn lọc, không cách ly diện rộng, để tạo điều kiện phát triển kinh tế và không gây hoang mang trong người dân.
Cũng liên quan đến việc cách ly, Thứ trưởng đề nghị cần làm tốt việc quản lý ở khu cách ly tập trung, hết sức lưu ý đối với các khu cách ly dịch vụ (khách sạn dành cho lao động người nước ngoài). Có biện pháp thực hiện phòng dịch chặt chẽ trong các khu công nghiệp.
Lưu ý việc phòng chống dịch tại tất cả cơ sở điều trị trên địa bàn, Thứ trưởng yêu cầu kiên quyết đóng cửa những cơ sở tư nhân không chấp hành đúng việc phòng dịch. Người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Thứ trưởng biểu dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đã thiết lập buồng đệm, đưa tất cả bệnh nhân vào khám có biểu hiện sốt, ho, khó thở vào cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm.
Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, trên địa bàn có các cơ sở đào tạo y khoa thuộc Bộ Y tế. Khi có dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh có quyền huy động lực lượng sinh viên các cơ sở này tham gia phòng dịch.
Đánh giá cao năng lực xét nghiệm của Hải Dương, Thứ trưởng yêu cầu phải đảm bảo xét nghiệm đúng đối tượng, hiệu quả. Bộ Y tế sẵn sàng xem xét hỗ trợ Hải Dương nếu tỉnh có đề xuất. Thứ trưởng cho hay tỉnh phải quán triệt yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài, hoặc đi trên các phương tiện công cộng. Trong bệnh viện, yêu cầu 100% người phải đeo khẩu trang. Hải Dương cũng cần tuyên truyền, vận động đa dạng nhóm đối tượng cài đặt ứng dụng Bluezone để có hiệu quả cao, phát huy giá trị của ứng dụng này.
Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định các cấp ủy, chính quyền ở Hải Dương đã tích cực vào cuộc, kịp thời, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng. Hải Dương cũng xác định vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Chỉ thực hiện phong tỏa, cách ly khoanh vùng những nơi có nguy cơ cao để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân ở mức thấp nhất có thể.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, toàn diện của Bộ Y tế cho tỉnh trong phòng chống dịch.
Võ Thu

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 17 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.