Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên – Huế kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19

GiadinhNet - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống.

Thừa Thiên – Huế kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19 - Ảnh 1.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Sở Y tế, Công an tỉnh và các lực lượng liên quan tiếp tục thực hiện chiến lược ngăn chặn – phát hiện – cách ly – khoanh vùng – dập dịch. Khẩn trương tổ chức rà soát, truy vết, yêu cầu khai báo y tế tất cả người từ địa phương khác đến địa bàn tỉnh từ sau ngày 14/01. Tổ chức các phương án giám sát y tế, cách ly, xét nghiệm PCR các trường hợp từ các vùng dịch đến Thừa Thiên - Huế từ sau ngày 14/01.

Cụ thể, các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (F1) thì phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR. Các trường hợp F2, F3 thì phải cách ly tại nhà, nơi cư trú 21 ngày và được theo dõi sức khỏe, giám sát hàng ngày; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Yêu cầu các địa phương huy động lực lượng tập trung rà soát theo phươngchâm "đi từng ngõ, rõ từng nhà, rà từng đối tượng" kịp thời phát hiện, giám sát công dân về từ vùng có dịch để phối hợp với lực lượng y tế triển khai các biện pháp theo quy định; tổng hợp báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo (qua Sở Y tế). Chủ tich UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc giám sát các đối tượng cách ly tại nhà.

Thừa Thiên – Huế kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19 - Ảnh 3.

Bệnh viện TW Huế họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19

Sở Y tế triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phân cấp quản lý. Kích hoạt các lực lượng phòng chống dịch; sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị huy động phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đảm bảo dự phòng bộ kit xét nghiệm PCR vi rút SARS-CoV-2; sẵn sàng phương án xét nghiệm diện rộng bao gồm phương án vận chuyển, cán bộ lấy mẫu, xét nghiệm, hóa chất, vật tư, sinh phẩm…

Kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch.

UBND tỉnh cũng đồng ý chủ trương triển khai lập các chốt kiểm tra liên ngành tại Sân bayquốc tế Phú Bài, Ga Huế, Bến Xe. Giao UBND thị xã Hương Thủy, Công an tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện triển khai chốt kiểm tra tại Sân bay quốc tế Phú Bài, UBND thành phố Huế, Công an tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện triển khai chốt kiểm tra tại Ga Huế, Bến Xe. Sẵn sàng phương án để kích hoạt lại các chốt kiểm tra liên ngành trên tuyến quốc lộ khi tình hình dịch bệnh phát sinh phức tạp hơn.

Sáng cùng ngày, Bệnh viện TW Huế đã có thông báo về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại bệnh viện. Theo đó, yêu cầu các khoa phòng khẩn trương thực hiện rà soát tình hình khai báo y tế bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại khoa, chú ý người nhà, người nhà bệnh nhân đã đi qua Quảng Ninh, Hải Dương trong 2 tuần vừa qua.

Hướng dẫn và phổ biến thông tin cho bệnh nhân và người nhà được biết, hạn chế tối đa người vào thăm nuôi và lưu trú trong bệnh viện, 1 bệnh nhân chỉ có 1 người chăm bệnh. Tuyệt đối không được mang thức ăn từ bên ngoài vào bệnh viện, thực hiện đăng ký suất ăn tại căn tin bệnh viện. Tuyệt đối không để người nhà bệnh nhân vào thăm/chăm bệnh ở các khoa chăm sóc đặc biệt.

Cán bộ, viên chức tuyệt đối không đi ra khỏi tỉnh nếu không có việc khẩn thiết và chưa được sự đồng ý của Ban giám đốc. Các trường hợp đi về từ ngoại tỉnh sau ngày 28/01 phải thực hiện báo cáo…

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 4 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top