Thức ăn "siêu sạch" không tốt cho sức khỏe

| Sống khỏe

Những lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm đã khiến nhiều bà nội trợ tìm tới các thức ăn tinh chế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thói quen này có thể gây hậu quả xấu tới sức khỏe.

 
Theo BS Nguyễn Thị Kim Hưng ( Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM), ăn các loại thực phẩm càng ít chế biến hoặc chưa chế biến càng có lợi về dinh dưỡng.. Cứ qua một lần chế biến, chất dinh dưỡng của thực phẩm bị giảm đi do quá trình chuyển hóa.
 
Ví dụ, gạo được chế biến cho trắng bằng cách xay xát kỹ và đánh bóng... đã làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin B nằm ngoài vỏ hạt gạo. Các loại ngũ cốc khác cũng vậy. Thực phẩm tươi bao giờ cũng tốt hơn thực phẩm đóng hộp vì có giá trị dinh dưỡng cao hơn nhiều.
 
Còn thực phẩm tinh chế thường đã bị loại bỏ chất xơ và mất một lượng vitamin rất lớn sau quá trình chế biến. Ví dụ, ngô được chế biến công nghiệp thường được tách làm 4 phần: Tinh bột, mầm ngô, chất xơ và chất đạm.
 
Chất xơ và đạm được chế biến chăn nuôi gia súc, mầm ngô được tinh lọc làm dầu ngô. Chỉ có tinh bột được sử dụng đa dạng trong chế biến thực phẩm hoặc làm bánh kẹo. Như vậy, những loại bột ngô tinh chế sẽ không còn nhiều giá trị bổ dưỡng vì không có chất xơ, đạm và một số sinh tố, khoáng chất vốn có nhiều trong phần vỏ ngoài của hạt và mầm ngô.
 
Vì vậy tốt nhất vẫn là dùng ngô nguyên hạt. Chẳng hạn ngô tươi luộc chín, nướng, hoặc ngô khô nguyên hạt xay nấu cháo. Ngô tươi có thể chế biến thành nhiều món ăn rất phong phú: Nấu xôi, nấu chè ngô non, nấu súp... Đối với đậu đỗ cũng vậy, để giữ được các giá trị dinh dưỡng quý báu của các loại ngũ cốc này, tốt nhất nên sử dụng nguyên hạt.
 
Ảnh minh họa.
 
Việc dùng thức ăn tinh chế kéo dài có thể gây ra chứng nhức đầu, mệt mỏi, chán ăn, phù nề do thiếu vitamin B,C. Đây là các vitamin quan trọng trong tăng cường sức đề kháng của cơ thể, phát triển hệ thần kinh, duy trì quá trình trao đổi chất, tham gia vào quá trình phân chia và phát triển của các tế bào.
 
Thiếu chất xơ có thể gây nên chứng táo bón kéo dài, bệnh trĩ... Đặc biệt, trẻ em nếu ăn thức ăn tinh chế trong thời gian dài sẽ dẫn đến thiếu hụt các chất dinh dưỡng cho quá trình phát triển thể chất: Vitamin, canxi, kẽm, sắt...
 
Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy, tỷ lệ bệnh đái tháo đường tăng cao ở những người có chế độ ăn nhiều cacbonhydrat tinh chế, nhiều chất béo bão hòa. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất xơ, nhiều rau và ngũ cốc thô sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về chuyển hóa.
 
Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, các bà nội trợ không nên lạm dụng các loại thức ăn tinh chế. Tiện thì có tiện, nhưng sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn nếu quá lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì nên chọn mua rau, quả, thực phẩm... tại các cửa hàng có uy tín và phải xử lý cẩn thận trước khi nấu nướng. Tuy mất công sức và thời gian nhưng đổi lại gia đình bạn sẽ có một chế độ ăn cân đối và tốt cho sức khỏe.
 
Theo Khoa học & Đời sống
 
 
hoaianh
Ý kiến của bạn
Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.