Thực đơn của các nguyên thủ đến Việt Nam
Giadinh.net - Khách sạn Sofitel Metropole Hanoi là một trong những địa điểm được vinh dự lựa chọn làm nơi nghỉ ngơi của nhiều nguyên thủ, chính khách thế giới khi đến Việt Nam.
Đầu bếp Nguyễn Thanh Vân cho biết: Mỗi lần chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho một nguyên thủ là bếp trưởng, bếp phó và phụ trách các bếp của khách sạn đều phải họp bàn để lên thực đơn. Trước tiên là tìm hiểu yêu cầu, sở thích của khách để phục vụ hợp khẩu vị.
![]() |
Thanh Vân |
Các món ăn Việt thường được khách sạn chiêu đãi các vị khách nổi tiếng là: nộm hoa chuối, nem Hà Nội, nem cuốn, bánh cuốn, cơm niêu đất... “Cùng là món ăn Việt Nam, nhưng cách nấu của chúng tôi có khác với bên ngoài để tăng hương vị và ngon hơn. Ví như cơm niêu, bên ngoài nấu cơm trắng gạo tấm, gạo tám trong niêu đất. Còn cơm niêu của chúng tôi nấu bằng gạo tám nhưng cho thêm gia vị vào như nước gừng, sả, bột gia vị quế, hồi với nước dùng của thịt (cá). Canh chua thì nấu đặc biệt theo kiểu Việt Nam, nhưng món canh chua Nam Bộ được dùng nhiều hơn”- đầu bếp Thanh Vân cho biết.
![]() |
Nghệ nhân Dider Corlou - thầy dạy ẩm thực của Thanh Vân. Ảnh Văn Thành |
Chị Thanh Vân cũng còn nhớ, tiệc chiêu đãi nguyên Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (2003) có món nem vịt. Tiệc chiêu đãi nguyên Tổng thống Mỹ Bill Clinton có món nem cuốn và nem rán của Hà Nội. Món nem chiêu đãi Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha lại là nem cuốn rau non. Món nem chiêu đãi nguyên Tổng thống Nga Putin chính là món nem cá Hà Nội với nước chấm chua ngọt...
Chặt chẽ quy trình tổ chức đại tiệc chiêu đãi
![]() |
Những đầu bếp từng cùng Thanh Vân trong các buổi chiêu đãi nguyên thủ. Ảnh: Văn Thành |
Đại tiệc chiêu đãi các nguyên thủ thường tổ chức ngay tại nơi họp (như Nhà khách Chính phủ, Phủ Chủ tịch, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các đại sứ quán...) nên các đầu bếp phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ cách tổ chức tiệc, món ăn và đặc biệt là vệ sinh và vận chuyển. Phải lên danh sách cụ thể từng khâu chuẩn bị, con người, vật dụng đem đi...
Bên cạnh đó, khách sạn được lựa chọn chế biến các món ăn cho bữa tiệc cũng có những quy định rất chặt chẽ. Các bếp trưởng, bếp phó như chị Thanh Vân phải giám sát việc chế biến món ăn ngay từ khâu sơ chế, rồi đến đóng gói đồ để đem đi. Các nhân viên khi đi phải bám sát xe thức ăn, không được dừng lại ở dọc đường, không cho ai mở ra và di chuyển thì luôn phải nhìn cửa xe...
![]() |
Thanh Vân trong lễ trao Giấy chứng nhận thành viên của Viện Hàn lâm ẩm thực Pháp. Ảnh: Hà Dương |
Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, quy trình chặt chẽ như vậy nhưng nhiều khi không tránh khỏi những sự cố nho nhỏ xảy ra. Chị Thanh Vân nhớ lại lần phục vụ món phở trong Hội nghị APEC. Nguyên liệu để chế biến món phở đã chuẩn bị kỹ. Nước dùng đã có, bánh phở được đặt mua nơi có tín nhiệm, không có thuốc dai, chống thiu. Khâu kiểm soát cuối cùng cũng đã xong. Nhưng khi đang bày vào bát thì được lệnh không phục vụ nữa. Phải chấp nhận thôi, nhưng trong bữa ăn thì không thể thiếu món súp... Mọi người đang không biết phải làm thế nào thì chị Vân chợt nhớ ở nước ngoài có món súp trong với vài thứ rau thái hạt lựu. Mà nước phở của Việt Nam thì tuyệt hảo rồi. Thế là chị quyết định tăng thêm hành chẻ, mùi, gừng thái chỉ, thịt bò, gà – bày vào bát, chần nước sôi rồi dội nước phở lên...và khách ăn rất ngon miệng.
Một lần khác, chị Vân cùng các đồng nghiệp được phục vụ một vị tổng thống ở Phủ Chủ tịch. Không gian tại Phủ Chủ tịch để làm bếp không được thật rộng mà trong thực đơn có món nướng, phải dùng cái lò than rất to. Trước khi đi, thời tiết báo không mưa, ở đó lại có mái hiên nên anh em không mang lều bạt theo và nướng ngoài trời. Nhưng đang nướng thì trời mưa, buộc phải chạy vào phòng tiệc. Nếu nướng ở đó thì mùi sẽ lan khắp phòng tiệc. Anh em đã phải căng những tấm khăn trải bàn to tướng xung quanh lò để chị Vân đứng nướng lấy vị rồi mang ra áp chảo tiếp bằng loại chảo có vạch trông cũng giống như nướng.
Chị Vân cho biết, dù có những sự cố nho nhỏ như vậy nhưng chị rất vui và hãnh diện khi nhiều lần được chọn chế biến các món ăn để chiêu đãi các vị khách quý của Đảng và Nhà nước.
THÀNH VIÊN NỮ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆN HÀN LÂM ẨM THỰC PHÁP
Viện Hàn lâm ẩm thực Pháp (thành lập từ 1883) là nơi hội tụ và vinh danh các đầu bếp nổi tiếng của thế giới. Viện đã vinh danh 900 đầu bếp giỏi của 27 nước. Những người được vinh danh đều thực sự giỏi và qua sự ghi nhận này ngày càng thêm thành đạt trong nghề. Năm 2006, chị Nguyễn Thanh Vân là người Việt Nam đầu tiên được nhận được danh hiệu này. Nhớ lại giây phút hạnh phúc đó, chị Vân cho biết: “Cùng vinh danh với tôi dịp ấy còn có 2 đầu bếp tài năng nữa là Boris Cuzon (người Pháp), Sakal Phoeung (người Campuchia). Đích thân ông Chủ tịch Viện Hàn lâm ẩm thực Pháp Gerard Dupont đã bay sang Hà Nội để trao Giấy chứng nhận thành viên cho chúng tôi”. |
Hà Dương

Điểm danh những nơi có mưa lớn dồn dập hôm nay ở khu vực miền Bắc
Đời sống - 1 phút trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, miền Bắc có mưa lớn dồn dập với lượng mưa đến 150mm tại nhiều khu vực.

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2025, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi
Đời sống - 59 phút trướcGĐXH - Dưới đây là 4 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2025 theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Vợ ra đầu thú sau khi chồng bị bắt
Pháp luật - 1 giờ trướcLiên quan đến chuyên án mang bí số 425T, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng, trong đó có 2 vợ chồng.

5 điểm mới có lợi cho người bị thu hồi đất theo quy định mới nhất của Luật Đất đai
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 đã mang đến nhiều quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân bị thu hồi đất. Dưới đây các điểm mới có lợi cho người bị thu hồi đất.

Tin sáng 17/5: Thông tin mới nhất vụ sạt lở khi thi công thủy điện khiến ít nhất 5 người tử vong; cứu sống 2 sinh viên bị đâm nguy kịch
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Trong lúc thi công dọn hố móng dưới đập thủy điện thì bất ngờ bị sạt lở, đất đá trôi xuống vùi lấp nhiều người; các bác sĩ đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ" tối khẩn cấp, cứu sống 2 sinh viên bị đâm hàng chục nhát dao.

Bắc Kạn: Xót xa nam sinh bị đánh hội đồng nhiều lần đến gãy xương sườn
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/5/2025, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, trên địa bàn phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn vừa xảy ra vụ bạo lực học đường khiến một nam sinh bị đánh gãy 3 xương sườn.

Người sinh ngày Âm lịch này thường có cuộc đời rực rỡ
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch này là dựa vào phước lành, sự nỗ lực và trí tuệ để sống một cuộc đời rực rỡ như hoa.

Những hình ảnh đẹp trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Quảng Bình
Xã hội - 16 giờ trướcGĐXH - Những hình ảnh đẹp trong hành trình chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát góp phần mang đến mái ấm kiên cố, an toàn cho người dân. Từ đó lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo ép buộc nhiều nữ sinh vào mục đích khiêu dâm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm", nam thanh niên ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bị bắt.

Vụ sân pickleball 'mọc' trên đất dự án KĐT mới Cầu Giấy: Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) mới đây đã ra quyết định ngừng cung cấp điện, nước đối với tổ hợp sân pickleball trên lô đất dự án C/D13 - KĐT mới Cầu Giấy, để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã
Pháp luậtCông an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.