Thuê căn hộ chung cư rồi thản nhiên... đem bán

| Pháp luật

Nguyễn Hoàng Long thuê căn hộ rồi làm giả các giấy tờ và chuyển nhượng cho người khác.

Ngày 17/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử xử sơ thẩm và tuyên phạt  bị cáo Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1983, ngụ Quận 9) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thuê căn hộ chung cư rồi thản nhiên... đem bán - Ảnh 1.

Bị cáo Long tại tòa.

Theo nội dung vụ án, tháng 6/2017, Long ký hợp đồng thuê một căn hộ chung cư trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận, quận 7) trong 1 năm. Hai tháng sau, Long nảy sinh ý định dùng căn hộ này để lừa đảo. Long lên mạng tìm người làm giả hợp đồng mua bán căn hộ trên giữa Long với công ty là chủ đầu tư căn hộ cùng một số giấy tờ liên quan.

Khi có giấy tờ giả trong tay, Long gặp bà Nguyễn Thị L. đặt vấn đề thế chấp vay 600 triệu đồng với lãi suất 4%. Tiếp đó, Long tiếp tục vay thêm 200 triệu đồng. Khi đến hạn thanh toán và cần tiền tiêu xài, Long đi gặp bà Đỗ Thị T. (ngụ quận Thủ Đức) thế chấp căn hộ trên với giá 1,2 tỷ đồng.

Long dẫn bà T. đến căn hộ chung cư đang thuê cho bà xem và giới thiệu là căn hộ của mình. Sau đó, ba bên gồm Long, bà T. và bà L. ngồi lại thỏa thuận việc chuyển nhượng căn hộ này. Theo đó, bà T. đưa cho Long 400 triệu đồng, 800 triệu đồng trả nợ cho bà L..

Quá thời hạn thanh toán mà không thấy Long trả tiền và giao nhà nên bà T. đến công ty là chủ đầu tư hỏi thủ tục về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư trên.

Lúc này, bà T. mới té ngửa khi công ty khẳng định hồ sơ bà đang giữ là giả. Đến ngày 14/10/2019, Long bị bắt giữ và thừa nhận hành vi.

Theo Xuân Duy

Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.