Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết Canh Tý 2020: Hà Nội cao nhất 420 triệu, TP.HCM cao nhất 800 triệu

Thứ sáu, 11:05 27/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mức thưởng Tết Âm lịch năm 2020 tại Hà Nội được xác định cao nhất là 420 triệu đồng/người. Còn tại TP.HCM, cao nhất là 800 triệu đồng/người.

Sáng 27/12, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã chính thức có thông tin về tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2020. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị đến thời điểm hiện nay (6.183 doanh nghiệp), Sở đã có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Âm lịch năm 2020.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Thưởng Tết Dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân: 1,1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, doanh nghiệp thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2020, mức thưởng bình quân: 4 triệu đồng/người, tăng 5,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 850.000 đồng/người.

Thưởng Tết Canh Tý 2020: Hà Nội cao nhất 420 triệu, TP.HCM cao nhất 800 triệu - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán lên tới hàng trăm triệu đồng/người. Ảnh minh họa

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Thưởng Tết Dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân: 650.000 đồng/người, tăng 4,8% so với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người, thấp nhất là 400.000 đồng/người. Thưởng Tết Âm lịch năm 2020, doanh nghiệp thưởng cao nhất là 32 triệu đồng/người, doanh nghiệp thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: Thưởng Tết Dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân 750.000 đồng/người, tăng 13,6% so với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất là 39.518.000 đồng/người, doanh nghiệp thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết âm lịch năm 2020, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 420 triệu đồng/người; Doanh nghiệp thưởng thấp nhất là 680.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: Thưởng Tết Dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân: 780.000 đồng/người, tăng 13 % so với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất là 70 triệu đồng/người, thấp nhất là 315.000 đồng/người. Tết Âm lịch năm 2020, doanh nghiệp thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người, thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Trước đó, Sở LĐTB&XH TP.HCM cũng thông tin ban đầu về mức thưởng Tết năm 2020 tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất ở TP.HCM là 3,5 tỷ đồng/người. Đây là mức thưởng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm.

Tuy nhiên, mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất tại TP.HCM lại chỉ đạt mức 800 triệu đồng/người, thấp hơn mức thưởng cao nhất của Tết Dương lịch.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top